Tuyển nữ Việt Nam mong đủ người đá trận ra quân giải châu Á

16/01/2022 08:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với chỉ vỏn vẹn 6 cầu thủ âm tính với COVID-19 dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV trưởng Mai Đức Chung đã rời Tây Ban Nha sang Ấn Độ dự giải vô địch châu Á.

Tuyển nữ Việt Nam phải xét nghiệm PCR hàng ngày

Tuyển nữ Việt Nam phải xét nghiệm PCR hàng ngày

Với việc có tới 9 cầu thủ và 2 bác sĩ của ĐT nữ Việt Nam bị mắc Covid-19, toàn đội sẽ phải lấy mẫu hàng ngày, tự chăm sóc nhau sau giờ tập luyện.

Di chuyển từ Tây Ban Nha khuya 14/1 (giờ địa phương) nhưng do phải transit ở Hà Lan nên sáng nay 16/1, đội mới có mặt tại địa điểm thi đấu là Pune (Ấn Độ).

Ngày 21/1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận ra quân tại VCK ASIAN Cup 2022 gặp Hàn Quốc trên sân Shree Shiv Chhatchrapi nhưng cho đến thời điểm hiện tại, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa biết có đủ người để ra sân thi đấu hay không.

Theo tìm hiểu, nhóm đầu tiên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sang Ấn Độ có tất cả 10 thành viên, trong đó có 6 cầu thủ với một vài gương mặt đáng chú ý như Tuyết Dung, Hoàng Quỳnh, Thùy Trang...

Tính cho đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam có 13 cầu thủ, 2 bác sỹ được xác định dương tính với COVID-19 và đang được cách ly, điều trị tích cực tại khách sạn ở Tây Ban Nha.

bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, ASIAN Cup nữ, HLV Mai Đức Chung, lịch thi đấu ASIAN Cup nữ, Việt Nam vs Hàn Quốc, COVID-19, dtvn, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs TQ
Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ mong đủ người đá trận ra quân với Hàn Quốc.Ảnh: VFF

Do đều đã được tiêm đủ 2 mũi vác xin nên cho đến thời điểm hiện tại, sức khỏe các thành viên dương tính của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tương đối ổn định.

Đặc biệt, một vài cầu thủ bị nhiễm những ngày đầu đã có kết quả xét nghiệm âm tính và nếu được xác nhận khỏi bệnh sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bố trí lên các chuyến bay trong ngày 17 và 19/1 để rời Tây Ban Nha sang Ấn Độ, kịp góp mặt trong trận ra quân với Hàn Quốc ngày 21/1.

Trước đó, khi đối mặt với tình huống khủng hoảng nhân sự bất khả kháng, VFF đã tính đến nhiều phương án để có thể bổ sung nhân sự cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Khó khăn là những cầu thủ tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam đều đã nằm trong số 23 cầu thủ có tên trong danh sách tập huấn tại Tây Ban Nha, những cầu thủ còn ở Việt Nam thời gian qua không tập luyện cường độ cao vì CLB không có giải đấu.

Tối qua 15/1, cán bộ truyền thông của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã rời Hà Nội sang Ấn Độ, cùng với đó một cán bộ chuyên môn và bác sỹ cũng được bổ sung gấp từ Việt Nam lên đường.

Vòng chung kết ASIAN Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20/1 đến 6/2. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng C cùng các đội: Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar.

Theo lịch thi đấu, ngày 21/1, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp đội tuyển Hàn Quốc, ngày 24/1 gặp Nhật Bản và 27/1 Myanmar.

Hiện Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ dõi theo bước chân của thầy trò HLV Mai Đức Chung hy vọng các cầu thủ dương tính nhanh chóng khỏi bệnh, cộng với sự bổ sung nhân sự kịp thời để có đủ lực lượng ở trận đầu tiên gặp Hàn Quốc.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm