Tuấn Mạnh gia nhập Đà Nẵng, 'ngọc thô' của thầy Park hẹp cửa

20/05/2020 16:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh gia nhập SHB Đà Nẵng mới đây có thể là tin không mấy vui vẻ với Phan Văn Biểu, người từng được HLV Park Hang Seo gọi lên thử sức và cũng từng vô địch SEA Games 30.

Thủ môn Tuấn Mạnh: ‘Lâm hay Mạnh bắt chính không quan trọng bằng việc tuyển Việt Nam chiến thắng’

Thủ môn Tuấn Mạnh: ‘Lâm hay Mạnh bắt chính không quan trọng bằng việc tuyển Việt Nam chiến thắng’

Thủ môn Tuấn Mạnh khẳng định việc mình hay Văn Lâm được chon bắt chính cho đội tuyển Việt Nam tại ASIAN Cup 2019 không quan trọng bằng việc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Sự hiện diện của Tuấn Mạnh tại SHB Đà Nẵng sẽ khiến cơ hội tỏa sáng của Văn Biểu thấp hơn bao giờ hết. Đơn giản bởi so với Văn Biểu, Tuấn Mạnh là thủ thành có “số má” ở V-League hiện tại.

Trong khi người đàn em không thể hiện được nhiều với HLV Park Hang Seo ở SEA Games 30 khi phải dự bị dài hạn cho Văn Toản và Tiến Dũng, thì Tuấn Mạnh đã thuộc biên chế ĐTQG từ lâu.

Văn Biểu thậm chí đã bị chiến lược gia người Hàn Quốc loại bỏ trong chiến dịch hướng tới VCK U23 châu Á 2020, chỉ ít ngày sau khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 tháng 12 năm ngoái ở Philippines. Người thay thế Văn Biểu là Êli Niê, thủ môn của Đắk Lắk trẻ tuổi hơn và được xem là sự chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam.

Thủ môn Nguyên Mạnh có mặt ở Hòa Xuân đe dọa vị trí của Văn Biểu đã đành, cựu thủ thành ĐTQG Thanh Bình cũng có thể không là lựa chọn hàng đầu của HLV Lê Huỳnh Đức khi ông quyết tâm có được thủ môn ĐTQG này.

Người trong cuộc thừa nhận lực lượng SHB Đà Nẵng năm nay rất mỏng, đặc biệt trên hàng công sau sự ra đi của Merlo và Đức Chinh gặp vấn đề với men gan không thể thi đấu. SHB Đà Nẵng thua tan tác ngay từ đầu mùa cả 2 trận và xếp đội sổ trên bảng tổng sắp.

Chú thích ảnh
Thủ môn Tuấn Mạnh chính thức là cầu thủ của SHB Đà Nẵng với bản hợp đồng 3 năm. Ảnh: SHB Đà Nẵng

Điều đó càng khiến SHB Đà Nẵng phải lo lắng cho vị trí của họ ở mùa giải năm nay. Với CLB giàu truyền thống bên bờ sông Hàn, đương nhiên HLV Lê Huỳnh Đức phải gỡ gạc thể diện cho chính bản thân và CĐV Đà Nẵng với vị trí trong Top 8.

Và để làm được điều đó, SHB Đà Nẵng phải “lấy thủ bù công” ở 11 lượt trận còn lại. Nếu không có hàng thủ vững vàng, SHB Đà Nẵng chắc chắn sẽ trả giá đắt.

Kinh nghiệm 2 mùa giải gần nhất cho HLV Lê Huỳnh Đức thấy đội bóng của ông đã thất bại một phần bởi đội hình không nhiều chất lượng so với mặt bằng chung và thủ môn luôn là vị trí làm đau đầu cựu đội trưởng ĐTQG.

Những năm trước, Thanh Bình và Văn Hưng liên tục hoán đổi trong khung thành CLB. Năm ngoái, đến lượt Văn Biểu được xuất hiện cùng Thanh Bình sau khi Văn Hưng tuyên bố giải nghệ.

Tuy nhiên, Văn Biểu chỉ ra sân được 6 trận và không thực sự để lại dấu ấn. Thủ thành cao 1m76 có vẻ không được ưa thích bởi ngoài thể hình khá khiêm tốn của một thủ môn, người gác đền gốc Hà Tĩnh chơi chưa thực sự an toàn.

Có lẽ, thủ thành sinh năm 1998 phải ý thức được mình hơn trong tương lai, bởi không phải ngẫu nhiên, lãnh đạo SHB Đà Nẵng phải mua một thủ môn đẳng cấp được cho là có mức giá khoảng 6 tỷ đồng lót tay trong 3 mùa giải ở đây.

Văn Biểu đã được HLV Lê Huỳnh Đức và cả HLV Park Hang Seo trao niềm tin, nhưng những gì họ nhận được từ thủ thành sinh năm 1998 là chưa tương xứng. Việc trưởng thành từ lò đào tạo PVF với Văn Biểu tưởng chừng là toàn màu hồng, khi lò đào tạo này thâu tóm vô số danh hiệu các giải trẻ quốc gia nhiều năm trước đây thì bây giờ thực tế đã chứng minh ngược lại.

So với nhiều đồng nghiệp, những tài năng được đào tạo ở PVF ngày càng lép vế hơn trên con đường chơi bóng chuyên nghiệp. Ngay cả đồng đội Đức Chinh, người thường xuyên tỏa sáng ở các đội trẻ quốc gia cũng phải vật lộn tìm vị trí ở CLB V-League như SHB Đà Nẵng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm