Tuấn Anh: ‘Khi vào sân mới hiểu được sức ép của trận đấu thế nào’

15/04/2022 13:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ về sức ép của trận đấu gặp Yokohama tại AFC Champions League 2022, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cho rằng phải vào sân mới hiểu được hết sức ép từ đối thủ.

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - Lịch thi đấu HAGL tại cúp C1 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - Lịch thi đấu HAGL tại cúp C1 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - Lịch thi đấu HAGL tại cúp C1 châu Á 2022. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá AFC Champions League.

Hôm nay (15/4), CLB HAGL có buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho AFC Champions League 2022. Đội bóng phố Núi đang được đánh giá yếu nhất bảng đấu hiện tại với sự góp mặt của Yokohama Marinos, Sydney FC và Jeonbuk Hyundai Motors.

Đứng trước áp lực cực lớn ở trận đấu đầu tiên, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Ở giải trẻ và giải lớn rất khác nhau. Khi còn trẻ, ngay cả chiến thuật cũng khác. Ở độ tuổi này chiến thuật phải rõ ràng và chúng tôi phải tuân thủ nó. Cả tập thể phải tự tin mới đá theo cách của mình được.

Với trình độ này, khi vào sân mình mới cảm nhận được áp lực như thế nào từ đối thủ. Để mà tôi nói rằng tôi tự tin thì rất dễ nhưng khi vào trận sẽ khác, áp lực lúc đó cũng khác. Đây là lần đầu trải nghiệm giải đấu, tôi không biết vào trận sẽ như thế nào. Khi vào sân tôi cố gắng thể hiện và có kết quả tốt”.

Chú thích ảnh
HLV Kiatisuk tại cuộc họp báo hôm nay. Ảnh: Thanh Nhã

Bên cạnh những áp lực từ đối thủ, tiền vệ người Thái Bình cũng cho biết rằng việc được thi đấu với những đối thủ như Nhật Bản ở ĐTQG là kinh nghiệm rất quý báu: “Không chỉ kinh nghiệm chơi ở Nhật, các trận đấu quốc tế giúp tôi có kinh nghiệm khi gặp các đối thủ hàng đầu. Các CLB Nhật Bản có cách di chuyển rất đặc trưng của họ.

Cách họ đá thế nào chúng tôi tưởng tượng được và cũng phân tích thêm ở băng hình. Chúng tôi có chiến thuật đối phó, nhưng tất nhiên khi vào trận đấu thì mọi thứ sẽ diễn ra khác”.

Còn về phía HLV Kiatisuk, ông cho rằng hàng công của HAGL sẽ chơi với quyết tâm cao và việc so sánh phong độ, chiến thuật ở hai giải đấu là không thể: “HAGL rất tự hào khi được chơi ở AFC Champions League. Hôm qua khá giả xếp hàng mua vé rất dài. Đó là niềm vui và động lực để HAGL vào trận với tinh thần tốt nhất.

Trận đấu với Yokohama tối mai HAGL chưa thể nói nhiều vấn đề về hàng công. Song chúng tôi sẽ chơi với chiến thuật của mình cùng quyết tâm cao nhất. Trong bóng đá, luôn có cả phòng ngự, tấn công và chuyển đổi trạng thái. Một đội có phòng ngự không thì không thể đánh bại đối thủ.

Chúng tôi không thể chỉ phòng ngự hay tấn công mà phải biết chuyển trạng thái cho phù hợp. Chúng tôi chơi thế nào người hâm mộ sẽ biết trong trận đấu ngày mai.

Còn về phong độ của chúng tôi hay chiến thuật ở V-League và AFC Champions League thì không thể so sánh được. Đây là hai giải đấu hoàn toàn khác nhau”.

CLB HAGL nhiều khả năng sẽ chơi với hàng phòng ngự thấp và tận dụng các đường bóng phản công, tốc độ từ Văn Toàn, Công Phượng, Brandao và Barbosa. Trong buổi tập mới nhất, đội bóng áo trắng cũng tập rất nhiều các tình huống cố định nhằm tìm kiếm được bàn thắng từ những tình huống đá phạt, phạt góc.

Trận đấu giữa HAGL và Yokohama Marinos sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày mai 16/4. Đây là cơ hội để HLV Kiatisuk cùng các học trò tạo ra bất ngờ trước đối thủ rất mạnh đến từ Nhật Bản. Nếu có điểm ở trận đấu này, đội bóng phố Núi sẽ có lợi thế tinh thần rất lớn ở những cuộc đối đầu sau đó.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm