Trưởng ban trọng tài xác định HAGL nhận bàn thua oan

17/08/2019 14:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Theo Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền, tổ trọng tài điều khiển trận B.Bình Dương thắng HAGL 3-0 vòng 21 V-League 2019 chiều tối 16/8 đã sai khi công nhận bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của Hồ Sỹ Giáp.

Nhìn Quang Hải, Tiến Linh, CĐV HAGL có khóc cho Văn Toàn?

Nhìn Quang Hải, Tiến Linh, CĐV HAGL có khóc cho Văn Toàn?

Ngôi sao sáng nhất của HAGL hiện tại không đủ sức để “gánh team” trong một mùa giải bầu Đức đã tuyên bố “đá cho vui”. CĐV HAGL có thể sẽ phải “khóc” cho cầu thủ họ yêu mến dù đã cố hết sức nhưng “lực bất tòng tâm”.

Phát biểu trên báo vnexpress, trọng tài Dương Văn Hiền nói: “Trọng tài biên đã sai khi không bắt việt vị với cầu thủ Bình Dương ở bàn thắng thứ hai. Ban trọng tài không bênh vực ai, đúng nói đúng, sai nói sai.

Tình huống bóng chạm chân hậu vệ HAGL nhưng không phải cầu thủ này chủ động. Do vậy, tình huống này là việt vị”. Điều đáng nói là HAGL phản ứng không quá quyết liệt với bàn thua này và sau trận đấu, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh mới đến bàn trọng tài phàn nàn.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Gò Đậu hôm qua, HAGL và B.Bình Dương đều khát khao chiến thắng để vươn khỏi nhóm cuối. Tuy nhiên về thế trận, đặc biệt trong hiệp 2, HAGL đã thua kém hoàn toàn đối thủ. Điều kiện sân trơn, bóng ướt có thể là lý do khiến đội bóng của HLV Lee Tae Hoon không thể triển khai lối đá như mong muốn.

Trưởng Ban trọng tài thừa nhận Sỹ Giáp đã nâng tỷ số lên 2-0 trong thế việt vị. Ảnh: VPF
Trưởng Ban trọng tài thừa nhận Sỹ Giáp đã nâng tỷ số lên 2-0 trong thế việt vị. Ảnh: VPF

Trước khi nhận bàn thua oan, Tiến Linh đã đánh đầu mở tỷ số ở phút 55 cho đội chủ nhà. Sau khi nhận bàn thua 0-2 của Sỹ Giáp, HAGL còn nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 86 khi Tiến Linh hoàn tất cú đúp. Sau trận đấu, HLV Lee Tae Hoon cũng không phàn nàn gì với công tác điều hành của các trọng tài.

Còn Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh phát biểu trên báo chí: “Nếu trọng tài từ chối bàn thắng của Sỹ Giáp, HAGL vẫn còn cơ hội ngược dòng nhưng đáng tiếc là mọi thứ đã rẽ sang hướng khác khi trọng tài mắc sai sót. Chúng tôi không còn biết phải phản ứng như thế nào. HAGL sẽ để dư luận tự phán xét. 3/4 trận đấu liên tiếp, chúng tôi phải nhận những quyết định oan ức thế này thì không còn muốn lên tiếng nữa”.

Tuy nhiên Văn Toàn và đồng đội không có nhiều cơ sở để lấy điểm ở Gò Đậu vòng 21 V-League 2019 với màn trình diễn nghèo nàn ở Gò Đậu chiều tối 16/8. Ảnh: VPF
Tuy nhiên Văn Toàn và đồng đội không có nhiều cơ sở để lấy điểm ở Gò Đậu vòng 21 V-League 2019 với màn trình diễn nghèo nàn ở Gò Đậu chiều tối 16/8. Ảnh: VPF

Hiện tại sau vòng 21, HAGL đang có 23 điểm và chỉ hơn Sanna Khánh Hoà BVN (đội chưa thi đấu vòng này với SLNA) 3 điểm. Ở lượt đi, HAGL đã thắng đậm Sanna Khánh Hoà BVN ngày khai cuộc V-League 2019 nên nếu đội bóng phố Biển thắng SLNA, cùng với việc Sài Gòn và Hải Phòng có điểm vòng này, HAGL sẽ rơi xuống vị trí áp chót.

Điều trùng hợp khác là HAGL sẽ còn ba trận đấu với ba đối thủ vừa kể ở những vòng cuối V-League và chắc chắn cuộc đua trụ hạng sẽ hấp dẫn trong những vòng đấu tiếp theo.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm