Trực tiếp bóng đá futsal: Thái Sơn Nam và Nagoya cùng 'lên gân' (15h00 hôm nay)

15/08/2019 17:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Điểm chung ở hai trận thắng bán kết của Thái Sơn Nam và Nagoya Oceans đều khá dễ dàng và có cùng tỷ số cách biệt trước các đối thủ đến từ Trung Quốc và Indonesia. Đó là cơ sở để hai HLV trưởng cùng thể hiện quyết tâm trước trận bán kết lúc 15h00 ngày 15/8.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/8: Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/8: Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan, U18 Singapore vs U18 Australia. Lịch bóng đá ngày 15/8.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Futsal các CLB châu Á:

* 15h00 ngày 15/8, Thái Sơn Nam vs Nagoya Oceans

https://www.facebook.com/FUTSALTV4K/videos/642438986254439/

Lịch thi đấu và trực tiếp U18 Đông Nam Á

* 16h00 ngày 15/8: U18 Việt Nam vs U18 Campuchia

https://www.youtube.com/watch?v=0fcwhrqXE8Q

https://www.youtube.com/watch?v=i0OdA6c-Ttk

* 16h00 ngày 15/8: U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

https://www.youtube.com/watch?v=oiif0u_INVI

* 16h00 ngày 15/8: U18 Singapore vs U18 Australia

https://www.youtube.com/watch?v=1tSgeeTZrqg

* Xem bảng xếp hạng U18 Đông Nam Á TẠI ĐÂY.

 

Trận bán kết 2 giải futsal các CLB châu Á 2019 giữa Thái Sơn Nam và Nagoya Oceans sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 15/8 tại Nhà thi đấu Bangkok Arena ở thủ đô Bangkok.

Ngay sau chiến thắng huỷ diệt 5-1 trước Shenzhen Nanling Tielang, HLV Phạm Minh Giang cho biết: “Các cầu thủ của tôi đang ở trong trạng thái sung mãn về thể lực lẫn tinh thần. Nagoya Oceans rất mạnh nhưng màn trình diễn của chúng tôi đã được cải thiện sau mỗi trận đấu. Và nếu chúng tôi giữ được động lực thế này, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào”.

Thái Sơn Nam vào bán kết với 4 trận toàn thắng, ghi được 20 bàn thắng (trung bình 5 bàn/trận), hiệu suất có thể xem là khủng khiếp so với phần còn lại. Trong đó, tiền đạo Shimizu đang giữ danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu với 7 pha lập công.

Đây cũng là ứng viên lớn cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải đấu nếu Shimizu đưa Thái Sơn Nam tiến xa hơn nữa.

Chân sút Shimizu là cầu thủ hay nhất giải đấu đến hiện tại. Ảnh: Độc Lập
Chân sút Shimizu là cầu thủ hay nhất giải đấu đến hiện tại. Ảnh: Độc Lập

Sự xuất sắc của thần đồng 20 tuổi người Nhật Bản và hiểu biết của đội trưởng đội U20 xứ phù tang sẽ là thuận lợi để HLV Phạm Minh Giang có thêm phương án tham khảo để đánh chặn đối thủ.

Về phía Nagoya Oceans, đội bóng này cũng toàn thắng 4 trận đã đấu và ấn tượng hơn tại vòng bảng, họ đã hạ gục nhà ĐKVĐ Mes Sungun (Iran) 3-2. Dù vậy, so với mùa giải năm ngoái, Mes Sungun đã suy yếu hơn nhiều khi vắng đi nhiều cái tên chất lượng. Ở trận tứ kết 2, Mes Sungun cũng rất vất vả khi phải cần đến hiệp phụ mới có vé vào bán kết gặp AGMK.

Trở lại với Nagoya Oceans, HLV Juan Zamora cho biết: “Chúng tôi sẽ còn chơi hay hơn ở bán kết. Đội sẽ có sự trở lại của đội trưởng Ryuta Hoshi sau án treo giò. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để chơi mạnh mẽ, nhanh hơn”.

Trong lịch sử giải đấu, Nagoya Oceans là CLB giàu truyền thống nhất của futsal châu lục. Họ đã lên ngôi vô địch 3 lần và 6/8 mùa giải gần nhất đều đặn có mặt ở vòng 4 đội xuất sắc của giải. Thái Sơn Nam đương nhiên đang đối đầu với đối thủ số 1 cho chức vô địch của giải này. Tuy nhiên, tiếng nói lịch sử đang ủng hộ đội bóng Việt Nam.

Năm ngoái, Thái Sơn Nam đã hạ đẹp CLB của Nhật Bản 3-2 trên hành trình lọt đến trận cuối cùng và chỉ chịu thua nhà vô địch Mes Sungun. Những cầu thủ lập công cho Thái Sơn Nam năm đó là Minh Trí với cú đúp và Văn Ý ghi bàn quyết định trận đấu khi thời gian hiệp 2 còn hơn 1 phút.

Nagoya Oceans hiện tại được đánh giá mạnh hơn năm ngoái khi họ có sự góp mặt của ngoại binh chất lượng Pepita. Cầu thủ Brazil đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đại diện Nhật Bản với 5 pha lập công, con số này bằng với Thái Huy của Thái Sơn Nam.

Đội bóng thành công nhất giải đấu quyết tâm chuộc lại món nợ đã thua Thái Sơn Nam ở tứ kết năm ngoái. Nhưng so với đối thủ, thầy trò HLV Phạm Minh Giang có thừa tự tin bởi ngoài việc từng đánh bại Nagoya Oceans, Thái Sơn Nam hiện tại sở hữu dàn cầu thủ nội đồng đều và rất bản lĩnh về phong thái, tinh thần.

Đội bóng Việt Nam còn đang “son” với cái duyên của Shimizu và Thái Huy, Đức Hoà, Minh Trí, Văn Ý. Động lực tinh thần khác là ở trận tứ kết 4, bại tướng của Thái Sơn Nam ở vòng bảng là AGMK đã khá dễ dàng vượt qua nhà vô địch Thái Lan Thai Port để vào bán kết.

Bóng đá Việt Nam luôn e ngại Thái Lan cả ở sân futsal và kết quả đó phần nào là động lực cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang làm nên chuyện.

Nếu đánh bại đối thủ Nhật Bản, giấc mơ vô địch năm nay mới thực sự lớn hơn rất nhiều so với mùa giải thầy trò HLV Miguel Rodrigo làm nên bất ngờ năm 2018.

Lịch thi đấu vòng bán kết giải futsal CLB châu Á 2019 (ngày 15/8, Nhà thi đấu Bangkok Arena):

15h00: Thái Sơn Nam – Nagoya Oceans

18h00: Mes Sungun (Iran) – AGMK (Uzbekistan)

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm