Tin tức vòng loại World Cup 2022 bảng G: Thua sốc Thái Lan, HLV Indonesia sẵn sàng nhận 'trát' sa thải

12/09/2019 12:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tin tức bóng đá hôm nay về bảng G vòng loại World Cup 2022. Dư âm Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Hà Nội đấu với Nam Định. Lịch bóng đá ngày 11/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Hà Nội đấu với Nam Định. Lịch bóng đá ngày 11/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 22. Trực tiếp Hà Nội đấu với Nam Định. Bảng xếp hạng V League. Lịch bóng đá ngày 11/9, rạng sáng 12/9.

Lịch thi đấu và trực tiếp V League đấu bù vòng 22:

* Hà Nội FC 6-1 Nam Định

* Xem bảng xếp hạng, kết quả bóng đá V League TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/vietnam/super-league/

 

bong da, tin tức bóng đá, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, vòng loại WC 2022, bóng đá Việt Nam, Thái Lan, UAE, Malaysia, Indonesia, Việt Nam vs Malaysia
Xếp hạng bảng G

Tuyển Thái Lan về nước, Messi Thái vội vã sang Nhật

Trưa nay đội tuyển Thái Lan đã rời Indonesia về nước sau chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà tối 10/9. Hậu vệ Theerathon Bunmathan và tiền vệ Chanathip Songkrasin chia tay các đội tuyển từ tối qua để đáp chuyến bay sớm trở lại Nhật Bản thi đấu J League các trận đấu vào cuối tuần.

Những cầu thủ khác cùng BHL sẽ có mặt tại Thủ đô Bangkok lúc 16h00 chiều nay và ngay lập tức trở về CLB chuẩn bị cho vòng 26 Thái League diễn ra cuối tuần.

Riêng thủ môn Kawin Thamsatchanan thì đáp chuyến bay sang Bỉ hội quân cùng CLB chủ quản.

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tuyển thủ Thái Lan rạng rỡ tại sân bay Soekarno-Hatta (Jakarta, Indonesia). Ảnh: SMM

HLV Mc Menemy chờ quyết định từ LĐBĐ Indonesia

HLV Simon McMenemy khẳng định ông đã cố gắng hết mình và sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của Liên đoàn bóng đá Indonesia.

"Đối với những người la ó và yêu cầu sa thải, tôi không quá quan tâm điều đó. Tôi đã nỗ lực hết mình, liên đoàn có thể đánh giá hiệu quả công việc.

Nếu không ổn, tôi sẵn sàng chấp nhận việc bị sa thải. HLV là nghề có nguy cơ mất việc cao, đặc biệt khi đội bóng của bạn có thành tích không tốt", HLV McMenemy đáp lại các ý kiến chỉ trích sau khi Indonesia thua Thái Lan 0-3 tối 10/9.

HLV Thái Lan lộ bí kíp đánh bại Indonesia

"Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã thực hiện được các chỉ dẫn mà tôi đã đề ra. Tôi rất vui vì điều đó.

Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của ba cầu thủ trẻ Supachai Jaided (20 tuổi), Supachok Sarachat (21 tuổi) và Ekanit Panya (19 tuổi), đặc biệt là Supachok với một cú đúp. Ngoài ra, Chanathip Songkrasin cũng đã thể hiện được đẳng cấp của mình ở hàng tiền vệ.

Trong hiệp 1, chúng tôi đã gặp một chút rắc rối khi tiếp cận 1/3 phần sân cuối của đối thủ. Bởi vậy trong hiệp hai, chúng tôi đã cố gắng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân và tăng cường xuyên phá từ hai hành lang cánh, kết quả cuối cùng thật hoàn hảo", HLV trưởng Akira Nishino trả lời sau trận đấu.

Chú thích ảnh
Supachok (7) và các cầu thủ Thái Lan ăn mừng sau những bàn thắng dễ dàng vào lưới Indonesia.Ảnh: SMM

CĐV Thái Lan phấn khích khi đội nhà đánh bại Indonesia 3-0

Sau khi đội tuyển Thái Lan đè bẹp Indonesia 3-0 trên sân khách Gelora Bung Karno, các cổ động viên Thái Lan 'nổ' vang trời và gửi lời nhắn nhủ: 'Việt Nam, hãy đợi đấy!'.

Trên trang Facebook của Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) tràn ngập những lời bình luận khen ngợi HLV người Nhật Akira Nishino.

Cổ động viên Apiwat viết: "Thái Lan đang đi đúng hướng. Việt Nam, hãy đợi đấy! Chúng ta sẽ thấy ai mới thật sự là nhà vua của Đông Nam Á".

Chú thích ảnh
Dẫn trước từ phút thứ 1 nhưng Malaysia (áo vàng) lại để thua ngược UAE.Ảnh: The StarOnline

Malaysia nhận bài học xương máu sau thất bại

Ở buổi họp báo sau trận thua UAE 1-2 tại sân Bukit Jalil, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thất vọng: “Hôm nay các cầu thủ Malaysia đã chơi tốt nhưng điểm yếu của chúng tôi là không kiểm soát được tốc độ trận đấu.

Đáng lý ra các học trò của tôi phải biết rằng cần duy trì nhịp độ tấn công liên tục khi UAE là một đối thủ mạnh. UAE đã tận dụng tốt cơ hội đó để ghi bàn thắng khi cầu thủ của tôi đánh mất sự tập trung. Họ có hai cơ hội và đều tận dụng được để ghi bàn quyết định chiến thắng.

Trong hiệp 1 lẽ ra chúng tôi có thể ghi nhiều bàn thắng hơn sau khi mở tỷ số từ rất sớm. Chúng tôi sẽ phải rút kinh nghiệm và học hỏi điều này”.

Bert van Marwijk, HLV trưởng đội khách UAE hài lòng: “Khi chúng tôi bị dẫn trước 0-1 tôi nhận ra điểm yếu bên cánh trái, cầu thủ của tôi không cầm được bóng và tôi cố gắng sửa chữa điều đó. Trong hiệp 2, đội chủ nhà Malaysia có dấu hiệu mệt mỏi và chúng tôi đã tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Tôi rất vui khi giành chiến thắng trong trận đấu này vì chúng tôi không mong chờ có được 3 điểm ra về khi làm khách tại Malaysia”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm