Tin ĐT Việt Nam vs Thái Lan 24/12: Duy Mạnh trật khớp vai, trọng tài mắc quá nhiều lỗi

24/12/2021 15:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tin ĐT Việt Nam vs Thái Lan 24/12: Trung vệ Duy Mạnh trật khớp vai phải khó thi đấu trận bán kết lượt về. Trọng tài Saoud Al-Adba mắc quá nhiều lỗi.

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021 - Lịch bán kết lượt về Thái Lan vs VIệt Nam

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021 - Lịch bán kết lượt về Thái Lan vs VIệt Nam

Lịch thi đấu bóng đá bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá VN vs Thái.

 

Đội tuyển Thái Lan chỉ đá tốt trong 30 phút đầu

Cựu HLV Charnwit Polcheewin đánh giá đội tuyển Thái Lan may mắn mới không thủng lưới ở hiệp hai trận thắng Việt Nam 2-0.

"Thái Lan chỉ đá tốt 30 phút đầu trận. Các cầu thủ kiểm soát trận đấu, phòng ngự chắc chắn và phản công tốt nhưng sau khi ghi hai bàn, đội để Việt Nam gây sức ép lớn.

Hiệp hai, chúng ta lùi sâu giúp đội tuyển Việt Nam trở lại với lối đá sở trường", HLV Charnwit Polcheewin nói trên Siam Sport.

 

vtv6, truc tiep bong da, Việt Nam đấu với Thái Lan, xem vtv6, trực tiếp bóng đá hôm nay, lượt về Việt Nam vs Thái Lan, vtv5, trực tiếp bóng đá, AFF Cup 2021, xem bóng đá
Duy Mạnh (phải) chấn thương và sẽ vắng mặt trong trận bán kết lượt về.Ảnh: FAT

Duy Mạnh trật khớp vai không thi đấu trận lượt về

Trung vệ Duy Mạnh trong tình huống va chạm gần cuối trận thua Thái Lan 0-2 ở lượt đi đã bị trật khớp vai phải.

Sau khi rời sân bằng cáng, Duy Mạnh được bác sỹ của đội tuyển Việt Nam đưa vào bệnh viện tại Singapore can thiệp bằng cách gây mê, nắn lại khớp vai.

Hiện tại, trung vệ Duy Mạnh đã được đưa về khách sạn của đội tuyển Việt Nam nghỉ ngơi nhưng gần như chắc chắn sẽ không thể tham dự trận bán kết lượt về với Thái Lan vào ngày 26/12.

Trước Duy Mạnh, Đình Trọng đã bị chấn thương cơ khép, Bùi Tiến Dũng đau cổ chân trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi.

HLV Park Hang Seo hy vọng Bùi Tiến Dũng có thể kịp trở lại để trám vào vị trí của Duy Mạnh nơi hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sau đây 2 ngày.

vtv6, truc tiep bong da, Việt Nam đấu với Thái Lan, xem vtv6, trực tiếp bóng đá hôm nay, lượt về Việt Nam vs Thái Lan, vtv5, trực tiếp bóng đá, AFF Cup 2021, xem bóng đá
Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước cuộc tái đấu Thái Lan.Ảnh: FAT

Quang Hải động viên đồng đội sau thất bại

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải động viên tinh thần đồng đội sau khi để thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

“Trận đấu với Thái Lan rất khó khăn nhưng cá nhân tôi và toàn đội tuyển Việt Nam sẽ không bao giờ từ bỏ.

Đội tuyển còn 90 phút ở trận lượt về và chúng tôi sẽ thi đấu bằng hết khả năng của mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, toàn đội sẽ luôn nắm chặt tay nhau và sẽ thi đấu đến phút cuối cùng”.

Trong trận lượt đi, Quang Hải có 2 tình huống dứt điểm đưa bóng vượt tầm kiểm soát của thủ môn đội tuyển Thái Lan nhưng đáng tiếc là cột dọc và xà ngang đã từ chối bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Trọng tài trận Việt Nam 0-2 Thái Lan mắc quá nhiều lỗi

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền đánh giá trọng tài Saoud Al-Adba người Qatar đã mắc nhiều lỗi khi điều khiển trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Ông Hiền cho rằng trọng tài đã sai khi bỏ qua quả phạt 11m cho đội tuyển Việt Nam trong tình huống Quang Hải đột phá và ngã trong vòng cấm địa đội Thái Lan.

Quả phạt 11m mà đội tuyển Việt Nam phải nhận và Chanathip thực hiện không thành công cũng là pha bóng cầu thủ tấn công Thái Lan ập mạnh vào khiến Duy Mạnh bị đau.

Trong pha bóng này đúng ra phải là lỗi 12 của cầu thủ Thái Lan.

vtv6, truc tiep bong da, Việt Nam đấu với Thái Lan, xem vtv6, trực tiếp bóng đá hôm nay, lượt về Việt Nam vs Thái Lan, vtv5, trực tiếp bóng đá, AFF Cup 2021, xem bóng đá
Công Phượng và đồng đội sẽ dốc toàn bộ sức lực trong trận bán kết lượt về với hy vọng đảo ngược tình thế.Ảnh: FAT

Đội tuyển Việt Nam còn cơ hội lật ngược thế cờ

Thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 trong trận lượt về hoặc thắng lại 2-0 để đưa trận đấu vào hiệp phụ và loạt sút luân lưu 11m.

“Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan còn trận lượt về. Chúng ta đã thua 2 bàn thì có thể lật ngược được, khi cầu thủ ổn định thì tôi sẽ trao đổi với họ, sắp xếp lại một số vấn đề.

Trận lượt về cách biệt 2 bàn có thể làm được, chúng tôi sẵn sàng đưa trận đấu về 0 điểm. Chúng tôi sẽ điều chỉnh để làm sao lấy lại được bầu không khí tốt nhất trong đội. Chúng ta chưa hết cơ hội đâu”, HLV Park Hang Seo nói.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm