Tiến Dũng dự bị, FLC Thanh Hóa chia tay AFC Cup 2018 sau trận hòa đáng tiếc

11/04/2018 21:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự đã khiến FLC Thanh Hóa tuột mất chiến thắng trong 10 phút cuối trận trước Global Cebu trong khuôn khổ lượt trận bảng G, AFC Cup 2018.

Sau khi đội bóng xứ Thanh chia tay HLV Mihail, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Hoàng Thanh Tùng, FLC Thanh Hóa có chuyến làm khách tới sân của Global Cebu. Dù chịu nhiều sức ép trên sân của đối phương nhưng các học trò của HLV Hoàng Thanh Tùng đã có khởi đầu rất tốt trước đội chủ nhà. Ngay phút 2 của trận đấu, FLC Thanh Hóa đã có bàn thắng khai thông bế tắc do công của ngoại binh Ofere.

Thế nhưng, chỉ sau bàn mở tỷ số có 4 phút, Global Cebu đã có bàn gỡ hòa sau pha vô lê đẹp mắt của Rufo. Đến phút 25, FLC Thanh Hóa tiếp tục thiết lập thế dẫn bàn bằng pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm của tiền đạo Lê Thanh Bình.

Bước sang hiệp 2, FLC Thanh Hóa vẫn giành quyền kiểm soát thế trận và có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-1 do công của Đình Tùng. Ngỡ tưởng, FLC Thanh Hóa sẽ có thể rời sân đối phương với chiến thắng chung cuộc nhưng rồi, 10 phút cuối trận khiến tình thế đảo lộn. Global Cebu vùng lên mạnh mẽ, thêm vào đó sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ đã khiến FLC Thanh Hóa phải nhận 2 bàn thua liên tiếp.

Tiến Dũng ôm eo Hoàng Thịnh cùng 'đua xe'

Tiến Dũng ôm eo Hoàng Thịnh cùng 'đua xe'

Thủ thành U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng cùng người đàn anh Hoàng Thịnh trong màu áo FLC Thanh Hóa đã có những phút giây ngẫu hứng cùng nhau "đua xe".

Chung cuộc Global Cebu cầm hòa FLC Thanh Hóa với tỷ số 3-3. Với kết quả này, FLC Thanh Hóa có 5 điểm sau 5 trận, xếp thứ 3 bảng G và chính thức nói lời chia tay AFC Cup 2018.

Chú thích ảnh

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm