Thua liên tục, HLV Thanh Hoá vẫn tự tin về cơ hội trụ hạng

25/08/2019 05:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trận thắng Thanh Hoá giúp CLB tiền thân Hà Nội là Sài Gòn có 29 điểm sau 22 vòng đấu và vươn lên giữa bảng tổng sắp. Họ gần như sẽ trụ hạng khi giải đấu chỉ còn 4 lượt trận.

'HAGL sẽ trụ hạng vì bầu Hiển chơi quá đẹp'

'HAGL sẽ trụ hạng vì bầu Hiển chơi quá đẹp'

Một cựu tuyển thủ QG nhận định như thế sau khi chứng kiến Quảng Nam đả bại Sanna Khánh Hoà BVN 4-2 ở trận đấu sớm nhất vòng 22. Bầu Hiển cho thấy ông đã không “để bụng” phát biểu “5 đánh 1” trước đó của bầu Đức.

Sài Gòn cho thấy quyết tâm lớn trong mục tiêu trụ hạng khi được chơi trên sân nhà và tiếp Thanh Hoá vốn đang khủng hoảng với 5 trận thua và 1 trận hoà trước vòng 22 diễn ra tối 24/8.

Ngay từ khi CĐV đến sân Thống Nhất ngồi chưa ấm chỗ, Văn Ngọ đã có cú đá không thể cản phá mang lại lợi thế cho Sài Gòn. Đến hiệp 2, đến lượt Xuân Toàn làm nín lặng hàng trăm CĐV xứ Thanh với bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

3 điểm có được ở vòng 22 giúp Sài Gòn có 29 điểm và vươn lên vị trí thứ 7. Họ đang bỏ xa đội áp chót HAGL 6 điểm và gần như đã trụ hạng thành công.

HLV Thành Công nói đầy vui mừng sau trận đấu: “Đây là trận đấu nếu Thanh Hoá thất bại thì sẽ rất nguy hiểm với họ. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ đội khách. Trong khi các cầu thủ chúng tôi đã may mắn hơn nên giành chiến thắng.

Xét về mặt tâm lý thì thua sớm 1 bàn thì Thanh Hóa phải tấn công nhiều hơn để tìm bàn gỡ. Với điều kiện như vậy, chúng tôi đã tính phương án phòng ngự phản công trận này”.

Thanh Hoá (vàng) đã thua 6/7 trận gần nhất. Ảnh: VPF
Thanh Hoá (vàng) đã thua 6/7 trận gần nhất. Ảnh: VPF

“Ngoại trừ trận gặp TP.HCM thì các đối thủ còn lại của chúng tôi phải đá trong 3 trận đấu còn lại đang nằm trong nhóm tranh chấp trụ hạng trực tiếp là HAGL (vòng 23), Sanna Khánh Hoà BVN (vòng 25) và DNH Nam Định (vòng 26). Chúng tôi vẫn phải tập trung cho giai đoạn còn lại”, HLV Thành Công nói thêm.

Về phần đội bóng xứ Thanh, HLV Mai Xuân Hợp không thể vực dậy tập thể đang xuống dốc không phanh. Hai trận nắm Thanh Hoá trong vai HLV trưởng, HLV Xuân Hợp không để lại dấu ấn gì nhiều ngoài hai thất bại và không thể có bàn thắng nào.

HLV họ Mai cho rằng Thanh Hoá đã chưa gặp may: “Đây là một trận đấu rất áp lực với chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng và nỗ lực, những gì các cầu thủ trên sân thể hiện thì mọi người đã nhìn thấy rồi. Bóng đá là cuộc chơi đầy cảm hứng.

Cảm hứng ở đây là bàn thắng. Thanh Hóa tiếc là có cơ hội ghi bàn nhưng không giải quyết được. Sài Gòn có bàn thắng sớm rất đẹp mắt cộng thêm may mắn.

Nếu Thanh Hóa có may mắn với pha dứt điểm của Đình Tùng thì cục diện trận đấu có thể thay đổi. Đó là điều đáng tiếc của chúng tôi”.

Thất bại trước Sài Gòn tối 24/8 khiến Thanh Hoá trượt dài dưới đáy bảng. Ảnh: VPF
Thất bại trước Sài Gòn tối 24/8 khiến Thanh Hoá trượt dài dưới đáy bảng. Ảnh: VPF

“Trong bóng đá thì nỗ lực thôi cũng chưa thể đem lại kết quả tốt. Đội Thanh Hóa chơi không kém và lép vế trước Sài Gòn nhưng sự may mắn lại không có. Nhưng các em đã chơi đầy cố gắng và dĩ nhiên, đây là sự tiếc nuối của tôi”, HLV Xuân Hợp nói thêm.

Nói về mục tiêu trụ hạng, HLV trưởng trẻ của đội bóng xứ Thanh cho hay: “Chặng đường còn lại mùa giải là còn thêm 4 trận nữa, Thanh Hóa có trụ hạng được hay không thì phải đợi khi V-League 2019 hạ màn mới có câu trả lời.

Thanh Hóa hiện gặp nhiều khó khăn nhưng nếu thi đấu tốt như ở trận đấu với Sài Gòn thì chẳng có gọi gì khó khăn với toàn đội. Thanh Hóa cần sự nỗ lực nhiều hơn nữa. Một trận thắng sẽ thay đổi cục diện. Từ vị trí thứ 6 tới gần cuối bảng thì một trận thắng sẽ thay đổi mà thôi”.

Tuy nhiên cơ hội tự quyết vẫn còn khá rộng mở cho đội bóng xứ Thanh. Ảnh: VPF
Tuy nhiên cơ hội tự quyết vẫn còn khá rộng mở cho đội bóng xứ Thanh. Ảnh: VPF

Trong 4 lượt đấu cuối, Thanh Hoá sẽ có hai trận đấu trên sân nhà gặp Than Quảng Ninh và Viettel. Xen kẽ là hai trận đấu vòng 24 và 26 trên sân khách trước SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương. Với thực lực hiện có, cơ hội của Thanh Hoá là sáng hơn hẳn Sanna Khánh Hoà BVN.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm