Thua đậm Australia, tuyển nữ Việt Nam vẫn đáng khen

06/03/2020 18:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Australia đã thể hiện sức mạnh vượt trội ở lượt đi trận play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua.

Nữ Australia 5-0 nữ Việt Nam: Tạo mưa bàn thắng, nữ Australia cầm chắc tấm vé đến Olympic

Nữ Australia 5-0 nữ Việt Nam: Tạo mưa bàn thắng, nữ Australia cầm chắc tấm vé đến Olympic

Trước đối thủ quá mạnh như tuyển nữ Australia, các cầu thủ nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-5 ở trận lượt đi vòng play-off Olympic 2020.

Bước vào trận lượt đi play-off Olympic Tokyo 2020, giới chuyên môn đánh giá đội tuyển Australia cao hơn rất nhiều so với các cô gái áo đỏ Việt Nam. Thực tế trên sân cũng chứng minh nhận định này. Đội bóng xứ sở chuột túi tỏ ra vượt trội hoàn toàn. Sự mạnh mẽ và kỹ thuật của đoàn quân áo vàng được thể hiện rõ nét ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 5-4-1 được tập luyện suốt thời gian qua. Tuy nhiên, hệ thống này nhanh chóng sụp đổ ở phút thứ 10 khi Sam Kerr đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ thành Kim Thanh sau đường chuyền dọn cỗ của Carpenter.

Có được bàn thắng, Australia lại càng hung phấn hơn, liên tiếp các tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía cầu môn tuyển Việt Nam. 2 trong số đó được Chloe Logarzo và Emili van Egmond tận dụng thành công ở phút 27 và 38. Bước sang hiệp 2, thế trận một chiều vẫn được duy trì.

Đội bóng xứ sở chuột túi nhẹ nhàng có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Clare Polkinghorne và Sam Kerr. Trong đó bàn thắng trên chấm penalty ở phút 80 có phần oan uổng đối với các học trò HLV Mai Đức Chung. Phương Thảo phá trượt bóng và chủ động không vào quá sâu trong tình huống này, nhưng Carpenter vẫn ngã ra để đem về quả phạt đền.

Kết quả chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam để thua với tỷ số 0-5 ở trận lượt đi play-off Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên vẫn còn đó những tín hiệu rất tích cực trong trận đấu này.

Trong trận đấu gặp Australia trên sân McDonald Jones, các học trò HLV Mai Đức Chung đã có màn trình diễn khá tốt khi không để đối thủ quá thoải mái trong việc triển khai bóng và ghi bàn.

Bên hành lang cánh trái, bộ đôi Ngân Thị Vạn Sự và Bích Thùy tỏ ra mạnh mẽ không kém so với đối phương. Cả 2 tích cực tranh chấp bóng, đoạt bóng và triển khai phản công sang phần sân đối phương. Những cơ hội cũng dần lộ ra. Đáng tiếc trong tình huống dứt điểm của mình, Phạm Thị Tươi lại không chiến thắng được thủ môn Lydia Williams.

Sự mạnh mẽ của bộ đôi này kết hợp cùng Thái Thị Thảo giúp tuyển Việt Nam phần nào cân bằng được lực lượng và không thua thiệt quá nhiều bên cánh trái. Không những vậy, Vạn Sự cùng Bích Thùy thường xuyên có những tình huống đua tốc độ, bứt tốc phản công sang phần sân đối phương. Những phút cuối trận, trong tình huống tranh cướp bóng ở giữa sân thành công, cơ hội đến với Vạn Sự.

Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội còn làm rung chuyển xà ngang đối phương bằng cú sút từ xa. Sự tiến bộ và tự tin trong việc triển khai bóng trước các đối thủ mạnh hơn là điều thấy rõ ở các cô gái tuyển nữ Việt Nam.

Ngoài ra, hàng thủ 5 hậu vệ cũng đã cho thấy dấu hiệu đáng mừng. Bộ ba Lương Thị Thu Thương, Hồng Nhung và Phương Thảo thường xuyên bọc lót cho nhau rất tốt. Sự lăn xả đã giúp hạn chế được tối đa các tình huống đi bóng solo từ đối phương.

Bên cạnh đó, thủ môn Kim Thanh cũng cho thấy cô xứng đáng là thủ môn số 1 trong khung thành đội tuyển nữ Việt Nam bởi sự lì lợm, bản lĩnh và phản xạ tuyệt vời.

Điều này cho thấy 3 trận đấu tập với các đối thủ nam ở quá trình chuẩn bị đã phát huy tác dụng. Sự tự tin trước các đối thủ lớn là điều được cải thiện đáng kể. Các pha xử lý bóng của hàng tiền vệ và tiền đạo cũng nhanh hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 11/3 để học hỏi và rút ra những kinh nghiệm đáng quý từ đối thủ Australia.

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm