Thầy trò HLV Park Hang Seo chịu áp lực cuối năm 2020

10/04/2020 17:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Nếu bóng đá Việt Nam vẫn cương quyết bảo lưu mục tiêu “ăn cả” AFF Cup và cán đích đầu bảng G vòng loại World Cup 2022, dịp cuối năm nay sẽ là thời điểm chịu nhiều áp lực lớn với HLV Park Hang Seo.

Các cầu thủ 'ra ánh sáng' dưới thời HLV Park Hang Seo

Các cầu thủ 'ra ánh sáng' dưới thời HLV Park Hang Seo

Trong hơn 2 năm ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã cho thấy tài năng của mình khi đưa ra ánh sáng hàng loạt tài năng lớn và thậm chí, “tái sinh” cho rất nhiều cái tên.

Theo lịch thi đấu dự kiến, Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào khoảng trung tuần tháng 10. Điều này đòi hỏi V-League, Cúp QG và giải hạng Nhất 2020 phải khép lại vào muộn nhất là cuối tháng 9 để ĐTQG có thời gian hội quân.

Với một HLV yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng như ông Park từng làm, có thể đội tuyển Việt Nam phải tập trung sớm hơn thời gian bắt đầu giải chính thức đến cả tháng.

DTVN, HLV Park Hang Seo, vòng loại World Cup
HLV Park Hang Seo phải lên kế hoạch nhiều phương án cho dịp cuối năm. Ảnh: Hoàng Linh

Điều này sẽ khiến các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phải diễn ra gấp rút để nhường thời gian cho ĐTQG. Vấn đề là hiện tại, VFF, VPF cũng bó tay với dịch bệnh Covid-19 và vẫn chưa biết khi nào bóng có thể lăn chính thức trở lại.

Càng trì hoãn lâu, V-League càng thêm áp lực với thời gian. Chưa kể nếu TP.HCM hay Than Quảng Ninh có thể tiến sâu ở AFC Cup 2020, giải đấu quốc nội có thể càng thêm rối bời khi phải sắp xếp thời gian biểu thuận lợi cho hai CLB này.

Năm ngoái, Hà Nội cũng khiến BTC giải đau đầu xếp lịch khi họ tiến xa ở AFC Cup là một ví dụ đã có tiền lệ.

Những gì mà bóng đá Thái Lan đã đưa ra phương án trở lại cho thấy bóng đá Việt Nam với 14 CLB (ít hơn giải đấu hàng đầu Thái Lan có 16 CLB) thì thời điểm hai nền bóng đá chạy đua nhau để kết thúc mùa bóng khá tương đồng.

Chưa kể thêm tình hình mưa bão hay lý do nào khác có thể khiến giải đấu trì hoãn thêm, mùa giải 2020 thực sự hứa hẹn phải cuối dài đến cuối năm.

Khi thời gian càng gấp gáp, bóng đá Việt Nam phải “chạy” theo lịch thi đấu. Các cầu thủ lúc này mới là những người khốn khổ nhất khi họ vừa di chuyển, vừa tập luyện, thích nghi với môi trường rồi lại thi đấu. Vấn đề chấn thương chắc chắn là điều khiến CLB phải lo ngại.

DTVN, HLV Park Hang Seo, vòng loại World Cup
Đội tuyển Việt Nam chịu nhiều áp lực vào dịp cuối năm, đòi hỏi các cầu thủ phải tốn rất nhiều thể lực. Ảnh: Hoàng Linh

Theo lịch thi đấu dự kiến của FIFA cho các ĐTQG ở vòng loại World Cup 2022, V-League có thể căn chỉnh kết thúc vào tháng 11 hay 12. Nhưng điều này càng vướng mắc cho các cầu thủ khi họ phải tập trung ĐTQG rồi trở lại CLB đá tiếp.

Ngày 13/10, Việt Nam dự kiến gặp Malaysia ở sân khách, đến ngày 12/11, Việt Nam dự kiến sẽ gặp Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Sau trận này, các cầu thủ sẽ di chuyển ngay tới UAE để thi đấu sân khách với chủ nhà ở lượt cuối bảng G vào ngày 17/11.

Tiếp đó, HLV Park Hang Seo sẽ lại về nước cùng tập trung đội tuyển dự AFF Cup 2020. BTC giải đấu khu vực đã ấn định giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 31/12. Một giải đấu có thời gian kéo và các cầu thủ nhiều khi di chuyển không mệt mỏi bằng thi đấu chính thức. Ông Park được giao chỉ tiêu là bảo vệ chức vô địch và áp lực đó đòi hỏi chiến lược gia người Hàn Quốc phải có đội hình tốt nhất. Nhưng việc bảo toàn lực lượng lẫn khát khao của các học trò không phải là vấn đề của riêng ông Park.

Chưa rõ thành tích của đội tuyển Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022 kết thúc theo kịch bản nào, nhưng HLV Park Hang Seo sẽ nhọc công tính toán để không va chạm quá nhiều lợi ích với các giải chuyên nghiệp quốc gia. Ngoài ra, cũng không ai dám chắc may mắn có đồng hành với bóng đá nước nhà trong năm nhiều vận rủi này hay không?

Trước mắt khi gặp Malaysia, Duy Mạnh, Trọng Hoàng và cả HLV Park Hang Seo không thể dự trận đấu. Thiệt hại về người đã được tính đến và có thể đó là lý do HLV Park Hang Seo mới đây đã thẳng thắn phát biểu về những phương án lối chơi khác cho ĐTQG, cũng như bổ sung các nhân tố trẻ chuẩn bị cho tương lai cho nền bóng đá.

Năm 2021, Việt Nam còn thêm mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games và điều đó nằm trong mục tiêu của VFF khi gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Rất nhiều bài toán cần ông giải ngay từ lúc này để không rơi vào tình huống bị động cuối năm nay và cả sang năm.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm