Thắng nhẹ Viettel, U22 Việt Nam vẫn đi đúng hướng

25/07/2019 05:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 ngày tập luyện trong đợt tập trung ngắn hạn thứ 2 của tháng 7/2019, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 ở cuộc tái đấu Viettel trên sân Trung tâm đào tạo trẻ PVF.

U22 Việt Nam 2-0 Viettel: Trọng Long, Tiến Đạt thay nhau lập công

U22 Việt Nam 2-0 Viettel: Trọng Long, Tiến Đạt thay nhau lập công

Trọng Long và Tiến Đạt là những người ghi bàn cho U22 Việt Nam trong trận đấu tập chiều 24/7 với CLB Viettel, bước chuẩn bị cho SEA Games 30.

U22 Việt Nam đang có lực lượng tốt nhất khi HLV Park Hang Seo giữ nguyên cam kết không triệu tập nhóm cầu thủ của Hà Nội FC và tiền đạo Tiến Linh (B.Bình Dương), với mục đích để họ tập trung thi đấu V-League 2019 và giữ sức cho AFC Cup 2019.

Khác với khi đấu tập cùng U18 Việt Nam ở lần tập trung hồi đầu tháng 7, trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và Viettel diễn ra trong 3 hiệp, thời lượng mỗi hiệp là 30 phút, xen kẽ 10 phút nghỉ giải lao.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam gồm: Văn Biểu (thủ môn), Viết Triều, Hữu Lâm, Tấn Sinh, Vũ Tín, Việt Hưng, Martin Lò, Bảo Toàn, Trọng Hùng, Việt Cường và Xuân Quyết.

Trong khi đó, 11 cầu thủ đá chính bên phía Viettel là những “kép phụ” gồm: Xuân Sơn (thủ môn), Đình Sơn, Tiến Dũng, Công Sơn, Duy Thường, Văn Trâm, Tiến Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Quang Khải, Hoàng Minh và Việt Phong.

Dù vậy, Viettel vẫn được đánh giá cao hơn U22 Việt Nam và không mất nhiều thời gian để giành quyền kiểm soát thế trận.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Viettel chủ yếu tập trung tấn công ở 2 biên. Tuy nhiên, họ chỉ tạo ra duy nhất 1 cơ hội ghi bàn rõ rệt khi Hoàng Minh dứt điểm đưa bóng đi sát xà ngang khung thành U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tuy chưa thể hiện được khả năng chơi bóng vượt trội trước Viettel nhưng U22 Việt Nam vẫn có được chiến thắng 2-0. Ảnh: Hoàng Linh

Bên kia chiến tuyến, U22 Việt Nam sử dụng sơ đồ 3-4-3 khi tấn công và chuyển sang 5-4-1 khi ở trạng thái phòng ngự. Dù không tỏ ra vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng U22 Việt Nam vẫn thực hiện được tới 6 pha dứt điểm về phía khung thành của Viettel.

Thế nhưng, những cơ hội bị Việt Hưng, Tấn Sinh, Việt Cường bỏ lỡ đã khiến hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

HLV Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Young Jin quan sát trận đấu trên khán đài, trong khi trợ lý Kim Han Yoon trực tiếp chỉ đạo U22 Việt Nam dưới sân. Sau khi hiệp 1 kết thúc, HLV Park Hang Seo cùng trợ lý Huy Khoa và HLV thể lực Park Sung Gyun đã xuống tận sân để hướng dẫn hậu vệ Bảo Toàn về cách phòng ngự trong những tình huống 1 đấu 1.

Sang đến hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi cả U22 Việt Nam và Viettel đều thực hiện một loạt sự thay đổi người và bắt đầu chơi đôi công. Viettel suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 51, khi Duy Thường thực hiện pha căng ngang nguy hiểm nhưng Mạnh Dũng lại bỏ lỡ cơ hội dứt điểm.

Trong khi đó, tình huống nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam diễn ra ở phút 54, Hồng Sơn đi bóng xâm nhập vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Xuân Sơn trong tình huống đối mặt.

Ở hiệp 3, U22 Việt Nam chuyển sang sơ đồ 4-3-3 và đã phát huy hiệu quả. Thầy trò HLV Park Hang Seo có được bàn thắng ở ngay phút 66, nhờ pha sút xa của Trọng Long.

Sau khi nhận bàn thua, Viettel dâng cao đội hình lên tấn công nhưng mọi pha dứt điểm của họ đều bị thủ môn Đỗ Sỹ Huy dễ dàng hóa giải. Đến phút 80, Tiến Đạt thực hiện pha dứt điểm tinh tế để qua đó nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Thậm chí, U22 Việt Nam còn ghi được bàn thắng thứ 3 vào lưới Viettel sau pha dứt điểm bồi của Phan Thanh Hậu nhưng trọng tài không công nhận do lỗi việt vị.

Chiến thắng 2-0 trước Viettel là kết quả khả quan cho U22 Việt Nam trong đợt tập trung ngắn hạn thứ 2 của tháng 7/2019.

Như vậy, trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 2019 từ tháng 6, U22 Việt Nam đã thi đấu 4 trận với kết quả lần lượt là: hòa 0-0 Viettel, thắng 2-0 U22 Myanmar, thắng 1-0 U18 Việt Nam và thắng 2-0 trước Viettel.

2 Cả 2 bàn thắng của U22 Việt Nam vào lưới Viettel đều xuất phát từ những tình huống bóng sống.

2 Tương tự tháng 7, trong tháng 8 sắp tới, U22 Việt Nam cũng sẽ có 2 đợt tập trung ngắn hạn.

2 Cả 2 sân tổ chức môn bóng đá nam sắp tới ở SEA Games 2019 tại Philippines đều là sân cỏ nhân tạo.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm