Than Quảng Ninh không 'nhả' HAGL, tuyển nữ Việt Nam quyết có điểm trước Australia

10/04/2018 12:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Than Quảng Ninh không “nhả” HAGL, tuyển nữ Việt Nam quyết tâm có điểm trước Australia là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 10/4.

Than Quảng Ninh không “thả” HAGL

HLV Phan Thanh Hùng khẳng định Than Quảng Ninh của ông không hề “nhả” HAGL sau trận thua 0-5 hôm qua: “Chúng tôi tôn trọng giải đấu và cũng như khán giả. Hiệp 1, đội chơi tốt và nếu gỡ hòa thế trận đã rất khác. Quả phạt đền cuối hiệp 1 khiến Quảng Ninh vỡ trận. Hơn nữa, HAGL sau khi dẫn bàn cũng đã phòng ngự tốt”.

Than Quảng Ninh cũng là đại diện duy nhất của V-League dừng bước sau ngày hôm qua. Trước đó, các tên tuổi như TP.HCM, Khánh Hòa, CLB Hà Nội đều đã giành vé đi tiếp.

HAGL thắng 'sốc' Than Quảng Ninh, HLV nói gì?

HAGL thắng 'sốc' Than Quảng Ninh, HLV nói gì?

HAGL đã loại Than Quảng Ninh khỏi Cup quốc gia 2018 bằng chiến thắng 5-0 trên sân nhà Pleiku, kết quả khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Vậy đâu là nguyên nhân?

Tuyển nữ Việt Nam quyết có điểm trước Australia

HLV Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam đang rất quyết tâm giành điểm trước tuyển nữ Australia tại lượt trận 2 vòng bảng Asian Cup 2018. Nói về trận hòa 0-0 của nữ Australia trước Hàn Quốc, ông Chung cho rằng: “Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng tuyển Australia không thể ghi bàn thắng do Hàn Quốc phòng ngự rất tốt và có thể hình không hề thua kém.

Các cầu thủ Australia mạnh trong bóng bổng, nên chắc chắn gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ nữ Việt Nam vốn có thể hình kém hơn. Vì vậy, trong những buổi tập vừa qua, các cầu thủ tập chống bóng bổng nhiều hơn để có thể giành một kết quả tốt trước Australia”.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam đầy quyết tâm trước trận gặp Australia.

FLC Thanh Hóa sẽ tìm lại sức mạnh

HLV tạm quyền Hoàng Thanh Tùng của FLC Thanh Hóa tin rằng đội bóng sẽ sớm tìm lại sức mạnh của mình: “Mùa giải mới trải qua 4 vòng nên chưa thể nói trước được điều gì. FLC Thanh Hóa có quyết tâm cao và các cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp nên tôi nghĩ, đội sẽ sớm có được phong độ cao và lại thi đấu hiệu quả.

Điều tôi có phần lo lắng lúc này, là một số cầu thủ đang dính chấn thương như Minh Tùng, Xuân Thành, Văn Bình và cả Minh Tuấn nữa. Trong số này, Minh Tùng có thể phải 2 tuần nữa mới tập luyện trở lại nên sẽ ảnh hưởng đến tính toán của BHL ở các trận tới”.

Thanh Hóa hiện đang đứng thứ 7 trên BXH với 2 trận hòa, 2 chiến thắng sau 4 lượt mở màn, kém vị trí dẫn đầu của CLB Hà Nội 4 điểm.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm