Thái Lan nhập tịch cầu thủ để mơ World Cup

22/06/2021 07:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích đáng thất vọng của đội tuyển Thái Lan những năm qua so với bóng đá Việt Nam đã khiến CĐV nước này thất vọng. Nhiều CĐV đã sẵn sàng nêu ý kiến ủng hộ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) về việc nhập quốc tịch cầu thủ nước ngoài để thi đấu cho đội tuyển nước này.

 

Tuyển Việt Nam khiến Thái Lan và Malaysia sốt ruột

Tuyển Việt Nam khiến Thái Lan và Malaysia sốt ruột

Những thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo khiến các đối thủ trong khu vực "sốt ruột". Malaysia và Thái Lan đang muốn sử dụng chính sách nhập tịch để bắt kịp bóng đá Việt Nam.

 

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã thêm một lần chứng kiến thất bại của nền bóng đá nước này dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ở UAE mới đây. Thái Lan chỉ xếp thứ 4 trong số 5 đội ở bảng G và kém Malaysia, Việt Nam, UAE. Từ sau chức vô địch AFF Cup 2016 và Thái Lan đi tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018 dưới thời HLV Kiatisuk, CĐV Thái Lan chưa hề một lần thấy được đội tuyển nước nhà “nở mày, nở mặt” ở các sân chơi quốc tế.

Điều này thực sự đáng thất vọng khi FAT đã quyết tâm nâng cấp nền bóng đá bằng một giải VĐQG hùng mạnh số 1 khu vực Đông Nam Á. Tiền bản quyền truyền hình, nhà tài trợ hàng loạt xuất hiện ở các CLB, tiền lương cầu thủ đội tuyển Thái Lan cao gấp chục lần cầu thủ Việt Nam... giúp Thai League 1 trở thành mảnh đất màu mỡ với nhiều cầu thủ trong lẫn ngoài nước.

Họ cũng xuất khẩu được nhiều cầu thủ chơi bóng ở nền bóng đá số 1 châu Á như J-League 1. Chính sách sở hữu CLB nước ngoài như Leicester City (đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh), OH Leuven (chơi ở giải VĐQG Bỉ)... cũng giúp cầu thủ Thái Lan được xuất ngoại, chơi bóng ở các nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Dù có cái gốc vững chắc nhưng cái ngọn là đội tuyển Thái Lan vẫn lận đận ở tầm khu vực lẫn châu lục đã khiến FAT chịu chỉ trích từ CĐV và họ cần suy nghĩ lại chiến lược nhằm phát triển vững bền hơn.

CĐV Thái Lan không thể chấp nhận thành tích đì đẹt, thiếu ổn định của “Voi chiến”. Mới đây, nhiều CĐV đã đăng đàn ủng hộ ý tưởng FAT sẽ chính thức nhập quốc tịch cho những cầu thủ ngoại quốc đang chơi ở Thai League. Điều này sẽ giúp đội tuyển Thái Lan tăng cường sức mạnh rõ rệt như nhiều đội tuyển mạnh khác trên thế giới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup, lịch thi đấu vòng loại thứ ba, dtvn, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, đặng văn lâm
Người hâm mộ Thái Lan mong muốn ĐTQG nước này (áo xanh) thực hiện chính sách nhập tịch cầu thủ

Người Thái Lan tin rằng đội tuyển của họ thực hiện điều này không có điều gì xấu khi đó là xu thế của nhiều nền bóng đá. Điển hình rõ ràng nhất như các đội tuyển ở châu Á hầu như đều có cầu thủ nhập quốc tịch. Những Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan, UAE... đều sở hữu trong đội hình những cầu thủ ngoại đã nhiều năm chơi bóng ở giải VĐQG của họ.

Chuyện nhập quốc tịch cầu thủ cho đội tuyển Thái Lan nóng dần lên khi hậu vệ hàng đầu Victor Cardozo (CLB đương kim vô địch Thai League 1 BG Pathum United) đã tiết lộ rằng mình muốn khoác áo đội tuyển Thái Lan và cống hiến cho nơi mình thi đấu nhiều năm qua. Victor Cardozo có gốc Brazil và đã chơi bóng ở Thái Lan từ năm 2017.

Sau thành tích đáng thất vọng của đội tuyển quê hương tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 mới kết thúc, một người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã hỏi Victor trên trang cá nhân của cầu thủ này về việc muốn khoác áo ĐTQG Thái Lan hay không, cầu thủ này đã tạo ra cơn địa chấn bằng câu trả lời: “Tại sao lại không?”. Hậu vệ 32 tuổi khẳng định mình sẽ nhận lời ngay lập tức và đó là cơ hội để cầu thủ này cống hiến cho nền bóng đá đã cho mình cơ hội thi đấu 5 năm qua.

CĐV Thái Lan đã rất tán đồng và sẵn sàng ủng hộ FAT về việc nhập quốc tịch cho những cầu thủ như Victor. Họ cảm thấy nếu ĐTQG Thái Lan có bổ sung những cầu thủ nhập tịch, “Voi chiến” sẽ mạnh hơn rất nhiều và Thái Lan có thể lặp lại thành tích tiến đến vòng loại cuối cùng World Cup như đã từng làm năm 2002 và 2018. Giấc mơ World Cup khi đó sẽ có thể trở thành sự thật dễ dàng hơn so với những gì đang diễn ra vài năm qua.

Người yêu bóng đá xứ Chùa Vàng còn lấy ví dụ điển hình cụ thể những nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản cũng phải sử dụng cách này để xây dựng đội tuyển vững mạnh như bây giờ. Trong quá khứ, Nhật Bản đã sử dụng 3 cầu thủ gốc Brazil là Alex, Ramos và Wagner Lopez. Cả 3 cái tên này được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản mời nhập tịch và đóng góp lớn cho nền bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

Họ đã chơi cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản trong những năm 1997-1999 và đóng góp hiệu quả. Từ nền móng này, những cầu thủ nội Nhật Bản đã trưởng thành và phát triển vững mạnh, trở thành nền bóng đá số 1 châu Á như hiện tại.

Người Thái Lan kỳ vọng sẽ “đốt cháy giai đoạn” bằng những cầu thủ nhập tịch. Họ mong muốn “Voi chiến” sẽ thành công vững bền ở châu lục trước khi vươn tầm thế giới và ước mơ World Cup có thể trở thành hiện thực như Nhật Bản đã thực hiện. Một CĐV viết: “Nếu chúng ta cứ mãi dè dặt, lo sợ như bây giờ, Thái Lan sẽ chẳng bao giờ thấy được World Cup”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm