Thái Lan lại gặp khó trước tuyển Việt Nam tại King’s Cup

19/05/2019 08:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan đặt mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam sau đó giành chức vô địch King’s Cup 2019 nhưng một lần nữa, đội chủ nhà phải đối diện với những khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan.

Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam và vô địch King’s Cup

Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam và vô địch King’s Cup

Đó là tuyên bố của HLV trưởng Sirisak Yodyardthai sau khi công bố danh sách sơ bộ 35 cầu thủ Thái Lan tập trung chuẩn bị cho King’s Cup lần thứ 47 năm 2019.

Mới đây nhất, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan Sirisak Yodiardthai đã buộc phải điều chỉnh thời điểm gút danh sách 23 cầu thủ đăng ký tham dự King’s Cup lần thứ 47 năm 2019 xuống ngày 1/6 thay vì 27/5 như kế hoạch ban đầu.

Lý do là bởi ông Sirisak Yodiardthai muốn tất cả các cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ 35 cầu thủ được công bố hôm 15/5 vừa qua đều được tận hưởng bầu không khí ở đội tuyển quốc gia, hiểu được cách chơi của nhau, ý đồ chiến thuật của BHL. HLV Sirisak Yodiardthai cũng muốn có thêm thời gian đánh giá năng lực chuyên môn của từng vị trí, tạo điều kiện cho những cựu binh và các gương mặt mới hiểu nhau, điều chỉnh cách chơi, sau đó mới lên danh sách rút gọn rồi di chuyển xuống Buriram dự King’s Cup.

Chú thích ảnh
HLV Sirisak Yodiardthai lên kế hoạch chi tiết để Thái Lan "phục thù" đội tuyển Việt Nam.Ảnh: FAT

Trước đó, từ danh sách sơ bộ 35 cầu thủ, HLV Sirisak Yodiardthai dự tính sẽ gút danh sách luôn vào ngày 27/5, sau loạt trận Thai League và M-150 Cup. 23 cầu thủ có tên sẽ tập trung tập luyện từ 27 đến 30/5 tại Bangkok rồi mới lên đường đi Buriram vào ngày 2/6.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), HLV Sirisak Yodiardthai đã thay đổi kế hoạch, lên lịch trình hơn nữa cho đội tuyển Thái Lan tham dự King’s Cup 2019.

Cụ thể, sẽ chỉ có 26 trong tổng số 35 cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ được gọi tập luyện từ 27 đến 30/5 để họ làm quen, tìm hiểu cách chơi của nhau. 9 cầu thủ còn lại gồm 6 vị trí thuộc biên chế Buriram United cùng 3 cầu thủ đang chơi bóng tại J League, giải đấu số 1 Nhật Bản gồm Chanathip Songkrasin, Theerathorn Boonmathan và Thitipan Puangchan sẽ chỉ kịp có mặt tại đại bản doanh của đội tuyển Thái Lan ngày 1/6. Danh sách chính thức 23 tuyển thủ Thái Lan dự King’s Cup lần thứ 47 năm 2019 cũng sẽ được công bố cùng ngày để 2/6, toàn đội di chuyển từ Bangkok đi Buriram.

“Tôi đã nói với các trợ lý của mình rằng cần tạo cơ hội cho mọi cầu thủ được tập luyện ở đội tuyển quốc gia vì có một số vị trí mới lần đầu được triệu tập. Chắc chắn, với những cầu thủ đó, họ sẽ bỡ ngỡ, vì vậy chúng tôi để các cầu thủ mới hòa mình vào bầu không khí của đội tuyển quốc gia, lắng nghe ý kiến của BHL và học hỏi từ chính những đồng đội có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn.

Bản thân các cầu thủ cũng phải biết tự điều chỉnh và thích nghi dần với đội tuyển quốc gia vì ngoài việc chơi bóng tại King’s Cup, đội tuyển Thái Lan còn phải tham dự vòng loại World Cup 2022 và đó là kế hoạch dài hạn. Chính vì thế, tôi mới gọi tới 35 cầu thủ vào danh sách sơ bộ lần này và chỉ rút xuống còn 23 người khi di chuyển đến Buriram, 3 ngày trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

6 cầu thủ của Buriram United còn một trận đấu bù tại Thai League vào ngày 1/6, điều này là không tránh khỏi. Trong số này, có 5 người đã hiểu chiến thuật, cách chơi của đội tuyển quốc gia, duy chỉ có Suphanat là cầu thủ duy nhất của Buriram không có kinh nghiệm ở đội tuyển. Tuy nhiên, tôi cũng không quá lo lắng về điều này vì cậu ấy đang tập luyện và thi đấu cho CLB Buriram United, đó là một môi trường chuyên nghiệp. 3 cầu thủ trở về từ J League nếu không gặp chấn thương thì sẽ là trụ cột của đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup lần này", HLV Sirisak Yodiardthai tuyên bố.

King’s Cup lần thứ 47 năm 2019 sẽ diễn ra từ 5 đến 8/6 tại Buriram. Thái Lan sẽ gặp Việt Nam vào 19h45 ngày 5/6 để chọn ra đội thắng vào chơi trận chung kết ngày 8/6.

Tương tự như Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ có sự phục vụ của Công Phượng từ 2/6 khi tiền đạo này trở về từ Hàn Quốc. Trong khi đó, Văn Lâm cùng Xuân Trường, hai cầu thủ đang thi đấu tại Thai League sẽ không về Việt Nam mà hội quân chính tại Thái Lan khi đội tuyển có mặt tại đây.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm