Thái Lan không muốn đổi lịch vòng loại World Cup

11/12/2020 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang tuyên bố “Voi chiến” vẫn giữ mục tiêu vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và muốn AFC giữ nguyên lịch thi đấu sân nhà, sân khách. 

Kiatisuk chờ bầu Đức bổ sung cầu thủ Thái Lan

Kiatisuk chờ bầu Đức bổ sung cầu thủ Thái Lan

Tân HLV HAGL khi trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan ngày 7/12 cho biết cân nhắc việc đề xuất bổ sung cầu thủ Thái Lan cho đội bóng phố Núi. Mọi việc sẽ được bầu Đức thông qua nếu Kiatisuk có ý kiến chính thức.

Chủ tịch Somyot nói với truyền thông Thái Lan sau cuộc họp của Hội đồng quản trị tổ chức online của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

 AFC vẫn muốn duy trì theo lịch thi đấu ban đầu, đó là các trận lượt về vòng loại thứ 2 sẽ diễn ra tháng 3 năm sau và kết thúc tháng 6, để 12 đội tuyển cuối cùng có thể đá vào tháng 9.

Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn phức tạp, AFC sẽ tính chuyện tổ chức lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trong tháng 6.

Thái Lan của Messi Thái không muốn AFC tổ chức đá tập trung ở vòng loại World Cup mà vẫn phải giữ nguyên thể thức cũ
Thái Lan của Messi Thái không muốn AFC tổ chức đá tập trung ở vòng loại World Cup mà vẫn phải giữ nguyên thể thức cũ

Mặc dù đã có hướng dẫn sơ bộ rằng vòng 2 phải kết thúc vào tháng 6 năm 2021, nhưng AFC vẫn chưa thảo luận cụ thể và cả trường hợp phải đá tập trung.

Người đứng đầu nền bóng đá Thái Lan cho biết thêm, với ĐTQG Thái Lan ở vòng 2 bảng G vẫn còn hai trận sân nhà gặp Indonesia và Malaysia, một trận sân khách gặp UAE.

Thái Lan xem sân nhà là lợi thế lớn. Do đó, họ rất muốn AFC duy trì lịch đá sân nhà, sân khách để có cơ hội tích lũy thêm điểm số, hoàn thành mục tiêu cuối cùng vòng loại World Cup 2022.

Cầu thủ hay bậc nhất bóng đá Thái Lan hiện tại là Chanathip Songkrasin, tiền vệ có biệt danh “Messi Jay” hay “Messi Thái” đã gặp chấn thương rất nặng khi thi đấu cho Consadole Sapporo.

Chanathip đã phải về Thái Lan ngày 25/11 và vừa hết thời hạn cách ly. Tiền vệ này sẽ chuyên tâm tập hồi phục với chuyên gia Andy Schillinger, cũng từng làm việc cho đội tuyển Thái Lan.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm