Thái Lan cân nhắc giữa HLV Kiatisuk và đồng hương thầy Park

09/09/2021 17:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk được CĐV Thái Lan chờ đón trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Nhưng ghế “nóng” của “Voi chiến” trở nên khó lường hơn khi nhà cầm quân danh tiếng người Hàn Quốc Kim Hak Bum bày tỏ sự quan tâm đặc biệt.

Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết World Cup futsal 2021

Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết World Cup futsal 2021

Đội trưởng Kritsada Wongkaeo của tuyển futsal Thái Lan trả lời FIFA về mục tiêu lọt vào tứ kết giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra tại Lithuania trong tháng 9.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang rất đau đầu trong việc tìm người thay thế HLV Akira Nishino.

Nhiều CĐV xứ sở Chùa Vàng mơ ngày Kiatisuk trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia để tái hiện thành công như những năm 2013-2017.

Việc Kiatisuk trở lại quê nhà Thái Lan đã khiến người Thái Lan rất mong mỏi “Zico Thái” sẽ suy nghĩ lại.

HLV Kiatisuk, HAGL, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tức bóng đá, Kiatisuk, HLV Kim Hak Bum, vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan
HLV Kim Hak Bum tiết lộ sẵn sàng rời Hàn Quốc để tới làm việc tại Thái Lan. Ảnh: AFC

Kiatisuk còn hợp đồng với HAGL tới cuối năm 2022, đó sẽ là rào cản với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trong việc đưa ra lời mời.

Việc mua lại hợp đồng của Kiatisuk bằng cách đền bù 15 tháng hợp đồng của ông cho HAGL số tiền hơn 8,4 tỷ đồng không có gì khó khăn với FAT, vấn đề là HLV Kiatisuk tôn trọng tình cảm với bầu Đức.

Chủ tịch HAGL từng khẳng định sẽ để HLV Kiatisuk ra đi nếu ông lắng nghe yêu cầu từ FAT và “Zico Thái”.

Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của FAT vì trước đây, chính lãnh đạo FAT đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Kiatisuk sau khi thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

HLV Kiatisuk, HAGL, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tức bóng đá, Kiatisuk, HLV Kim Hak Bum, vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan
HLV Kiatisuk còn 1 năm hợp đồng với HAGL. Ảnh: HAGL FC

FAT cho rằng HLV Kiatisuk đã đạt tới giới hạn và bóng đá Thái Lan khó có thể tiến lên thêm dưới tay “Zico Thái”. Do đó, Chủ tịch Somyot Poompamuang đã quyết định chia tay HLV Kiatisuk để mời một HLV danh tiếng châu lục thay thế ông.

HLV Akira Nishino được FAT trao niềm tin nhưng cựu HLV ĐTQG Nhật Bản dự World Cup 2018 đã không thành công và bị sa thải. 

FAT đã bổ nhiệm nữ tỷ phú Nuanphan Lamsam giữ chức Trưởng đoàn bóng đá nam Thái Lan. “Madam Pang” có ảnh hưởng lớn đến việc tìm kiếm HLV cho đội tuyển quốc gia sau khi bà đã mời HLV Srimaka về dẫn dắt đội U23 Thái Lan trước vòng loại U23 châu Á 2022.

Kiatisuk là sự lựa chọn hàng đầu trong số 30 cái tên HLV nội nhưng mới đây, khi HLV Kim Hak Bum dành sự quan tâm tới bóng đá Thái Lan, “Madam Pang” sẽ phải cân nhắc.

HLV Kim Hak Bum rất thành công với bóng đá Hàn Quốc. Ông đưa Olympic Hàn Quốc vô địch Asiad 18 và VCK U23 châu Á 2020, vào tứ kết Olympic Tokyo 2020. 

CĐV Thái Lan rất bất ngờ với hành động của HLV Kim Hak Bum, không ít người ủng hộ ông. 

HLV 61 tuổi muốn nói chuyện sớm với FAT và nếu có lời đề nghị phù hợp, ông sẽ nói chuyện với FAT ngay lập tức để thương thảo hợp đồng.

Hiện tại, HLV Kim Hak Bum đang được nghỉ ngơi sau khi dẫn dắt Olympic Hàn Quốc dự Olympic Tokyo.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm