Tấn Trường sẵn sàng tập trung đội tuyển Việt Nam

03/11/2020 06:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn báo chí chiều ngày 2/11, thủ môn Tấn Trường cho biết sẵn sàng quay trở lại khoác áo ĐTQG nếu HLV Park Hang Seo cần tới anh.

Hùng Dũng so Tấn Trường với Buffon, dè chừng Viettel

Hùng Dũng so Tấn Trường với Buffon, dè chừng Viettel

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng người đàn anh Tấn Trường vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp và có thể chơi thêm nhiều năm nữa như thủ thành Buffon. Anh cũng không quên dành sự tôn trọng cho đối thủ bên kia chiến tuyến là Viettel.

Thủ thành Tấn Trường đang có phong độ cực tốt kể từ khi khoác áo Hà Nội FC. Cụ thể, kể từ khi gia nhập đội bóng áo tím, cầu thủ người Đồng Tháp đã có 14 trận bất bại cùng đội bóng Thủ đô. Trong đó, có 9 chiến thắng và 5 trận hòa. Tỷ lệ chiến thắng của anh là 64% và không để lọt lưới trong 7 trận.

Cầu thủ sinh năm 1986 cũng góp công không nhỏ vào thành tích vô địch Cúp quốc gia lần thứ 2 liên tiếp của Hà Nội FC. Những đóng góp của Tấn Trường đến thời điểm hiện tại là không thể phủ nhận và đó cũng là lý do anh chiếm luôn suất bắt chính từ tay thủ thành Văn Công.

Đang thể hiện phong độ chói sáng nhưng thủ thành cao 1m89 này vẫn chưa hề nghĩ đến việc quay trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên anh vẫn luôn sẵn sàng nếu nhận được lời mời từ HLV Park Hang Seo: "Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ về việc bắt cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhận được lời đề nghị từ HLV Park Hang Seo thì tôi luôn sẵn sàng trở lại".

Dù vậy, ưu tiên lúc này của thủ thành Bùi Tấn Trường là việc cùng Hà Nội FC hoàn tất giai đoạn 2 LS V-League 2020 đang diễn ra rất khốc liệt. Đội bóng Thủ đô đang ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và vẫn có khả năng cạnh tranh chức vô địch khi kém đội đầu bảng Viettel chỉ 2 điểm.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Tấn Trường, thủ môn Tấn Trường, Park Hang Seo, DTVN, V League, lịch thi đấu V League
Thủ môn Tấn Trường đang có phong độ rất tốt với Hà Nội FC. Ảnh: Nguyễn Uyên

Tấn Trường cho biết: "Trước mắt tôi sẽ cố gắng chơi đến hết mùa giải cho Hà Nội FC. Còn về cuộc đua tới chức vô địch thì cơ hội vẫn đang được chia đều cho cả 4 đội không chỉ riêng Viettel, Hà Nội mà còn Sài Gòn, Than Quảng Ninh. Nếu Than Quảng Ninh thắng Viettel và Hà Nội thắng Sài Gòn thì cơ hội vô địch là rất cao. Nhưng phải đến vòng đấu cuối cùng mới xác định được".

Ở trận đấu diễn ra chiều 4/11, Hà Nội FC buộc phải giành chiến thắng trước Sài Gòn để nuôi cơ hội lần thứ 3 liên tiếp vô địch V-League. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì với Hà Nội FC khi Sài Gòn FC cũng đang sở hữu đội hình khá mạnh, đặc biệt là 2 tiền đạo Geovani và Pedro Paulo.

Chia sẻ về cuộc đối đầu với 2 chân sút này, thủ thành người Đồng Tháp tỏ ra không hề e ngại. Tấn Trường cho biết sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất những gì mình có: "Tôi không hề e ngại, Pedro có thể chơi độc lập cá nhân rất tốt. Cả 2 tiền đạo của Sài Gòn đều vậy. Lúc ở B.Bình Dương, tôi đã từng đối mặt với họ rồi. Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn những gì tốt nhất của họ".

Ở trận đấu tới đây gặp Sài Gòn FC, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ chào đón sự trở lại của hậu vệ Văn Hậu. Đây sẽ là tấm lá chắn cực tốt trước khung thành thủ thành Tấn Trường nếu anh đạt phong độ cao. Văn Hậu cũng sẽ giúp Tấn Trường giảm đi áp lực trong các pha không chiến ở những tình huống cố định.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm