Tân binh tuyển Việt Nam chỉ ra điểm chung giữa HLV Chung Hae Seong và Park Hang Seo

08/11/2017 13:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trần Minh Vương (HAGL) lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cảm nhận của Minh Vương về cách làm việc của HLV Park Hang Seo và GĐKT Chung Hae Seong là khá giống nhau.

“Cả HLV Park và GĐKT Chung đều rất nghiêm khắc nhưng có khuôn khổ. Họ luôn đấu tranh để bảo về quyền lợi cho cầu thủ từ khâu ăn uống đến nghỉ ngơi và đề xuất những thứ mà cầu thủ cần với lãnh đạo”, Minh Vương chia sẻ.

Trong buổi tập sáng nay (8/11) của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã dành toàn bộ thời lượng cho các bài tập cố định. Đội tuyển Việt Nam từng bị Afghanistan gỡ hòa cũng sau một tình huống đá phạt góc ở trận lượt đi. Bên cạnh đó, cầu thủ Việt Nam theo ông Park là chưa có sự chủ động trong các tình huống tấn công lẫn phòng ngự.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Trần Minh Vương là 1 trong 4 tân binh của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Park Hang Seo thường nói về cách chuyền ngắn và di chuyển nhiều trong lối chơi của ông. Các bài tập chiến thuật thì chưa được sử dụng. Khi phòng ngự, lấy được bóng phải tổ chức tấn công nhanh. Cầu thủ Việt Nam thường thụ động trong việc tổ chức phòng ngự và tấn công. Chính vì vậy, HLV Park muốn làm sao chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công một cách nhanh nhất”, Minh Vương nói.

Tiền vệ sinh năm 1995 là một trong 4 cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. 3 người còn lại là Phạm Văn Cường (Quảng Nam FC), Vũ Xuân Cường (FLC Thanh Hóa) và Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn FC).

Đội tuyển Việt Nam: Từ Mai Đức Chung đến Park Hang Seo

Đội tuyển Việt Nam: Từ Mai Đức Chung đến Park Hang Seo

Campuchia chưa phải là thước đo chính xác song hai chiến thắng dưới thời HLV Mai Đức Chung là lời giải khá chuẩn cho bài toán về phép dụng binh. Liệu ông thầy mới Park Hang Seo có làm được tốt hơn khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam?

Minh Vương cho rằng lối chơi di chuyển nhiều, chuyền bóng ngắn và kỹ thuật của CLB HAGL cũng là lợi thế giúp anh được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, anh thừa nhận phong độ tốt trong giai đoạn HLV người Hàn Quốc đi theo dõi các trận đấu tại V.League có HAGL cũng là một phần may mắn giúp anh có cơ hội lên đội tuyển.

Về vị trí đội phó của tiền vệ Lương Xuân Trường, Minh Vương khẳng định đây là một quyết định đúng đắn. Anh lý giải: “Xuân Trường giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, lại dễ gần với tất cả các thành viên trong đội. Khi nói chuyện với HLV Park chúng tôi cũng cần Trường trợ giúp. Cậu ấy cũng là người chững chạc, thi đấu ở nước ngoài nữa nên được bầu làm đội phó”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện vào chiều nay (8/11) nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan thuộc vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 14/11 tại SVĐ Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Xuân Trường (phải) là đội phó của đội tuyển Việt Nam vì chững chạc và giao tiếp tốt. Ảnh: Hiếu Lương.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm