Sức hút V-League từ Kiatisuk, Lee Nguyễn

22/12/2020 08:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Alexandre Polking, HLV mang 2 quốc tịch Đức - Brazil đến lượt Kiatisuk rồi Lee Nguyễn lần lượt cập bến V-League 2021 khi đứng vào hàng ngũ của CLB TP.HCM và HAGL. Mặc dù những cái tên này vẫn chưa chính thức xuất hiện ở các đội bóng mới nhưng chừng đó cũng đủ để hứa hẹn tính cạnh tranh quyết liệt cho giải đấu.

'Bom tấn' Lee Nguyễn đắt nhất lịch sử V-League

'Bom tấn' Lee Nguyễn đắt nhất lịch sử V-League

CLB TP.HCM từng thất bại ở thương vụ Lee Nguyễn ở mùa giải năm nay, nhưng đã chính thức xác nhận có được tiền vệ Việt kiều tại V-League 2021. Để có được chữ ký của cầu thủ 34 tuổi, TP.HCM phải trả số tiền kỷ lục.

Việc CLB TP.HCM sau khi chia tay HLV Chung Hae Seong tiếp tục mời một HLV ngoại khác thay vì đặt niềm tin vào thầy nội không phải là chuyện bất ngờ. Nhưng cái cách họ mời một gương mặt kỳ cựu đến từ Thai League như Alexandre Polking sang dẫn dắt đội bóng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm lại có nhiều điều để nói.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định, thậm chí dự đoán về khả năng thành công cũng như tương lai của HLV Polking tại CLB TP.HCM nhưng ít nhất, lãnh đạo đội bóng này vẫn cho thấy họ sẵn sàng tiếp tục chi tiền tỷ, làm tất cả những gì có thể để mang về các gương mặt có thể đáp ứng đồng thời 2 yêu cầu: Nâng cao chất lượng chuyên môn đội hình cũng như làm hình ảnh của CLB trở nên sáng rõ và ngày càng có sức hút hơn nữa.

CLB TP.HCM duy trì triết lý làm bóng đá đó kể từ khi chiêu mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng hồi năm ngoái và giờ đến HLV Alexandre Polking và mới nhất là trường hợp Lee Nguyễn. Hiệu quả của thương vụ Bùi Tiến Dũng trong hơn 1 năm qua thì ai cũng đã nhìn thấy, còn với HLV Polking hay Lee Nguyễn thì chúng ta còn phải chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là cho đến khi kết thúc giai đoạn lượt đi của V-League 2021.

Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng, CLB TP.HCM không giỏi trong việc bỏ tiền xây dựng lực lượng, dù rằng đẳng cấp của Lee Nguyễn hơn tầm V-League, bất chấp việc tiền vệ Việt kiều này mùa giải tới đã bước sang tuổi 35.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Kiatisuk, Lee Nguyễn, HAGL, CLB TPHCM, V League, chuyển nhượng V League, kết quả bóng đá
CLB TP.HCM kỳ vọng rất nhiều vào năng lực cầm quân của HLV Polking. Ảnh: CLB TP.HCM

HAGL khác CLB TP.HCM, khác ngay từ yếu tố nền tảng và chiều sâu đội hình, giá trị chuyên môn cũng như hình ảnh của cả tập thể đội bóng. Với những cái tên như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… chưa cần đến sự xuất hiện của các ngoại binh, chỉ đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk cũng là rất đáng xem rồi.

Tiền là một chuyện nhưng chẳng phải ngẫu nhiên và HLV Kiatisuk chấp nhận rời Thái Lan, trở lại sự nghiệp huấn luyện tại Việt Nam sau nhiều năm “rửa tay, gác kiếm”. Như chính Zico Thái đã trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan cũng như ở buổi giao lưu trực tuyến khi nhận lời làm HLV HAGL trong 2 năm tới là nếu không phải bầu Đức, chẳng phải HAGL thì ông đã không nhận lời.

Duyên nợ giữa bầu Đức và Zico Thái có điểm chung chính là HAGL và sự tái ngộ này hứa hẹn nhiều điều mới mẻ, đáng chờ đợi không chỉ riêng HAGL mà cả V-League 2021 nữa. HAGL như bầu Đức và HLV Kiatisuk đặt ra mục tiêu là chưa thể cạnh tranh ngôi vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên HLV này trở lại, nhưng biết đâu đấy khi chọn đúng người, đúng thời điểm và có động lực, Công Phượng và các đồng đội của mình sẽ làm được nhiều hơn việc chỉ nằm trong Top 8 đội đua vô địch như mùa giải 2020.

Chỉ tính riêng một bộ phận truyền thông và dư luận Việt Nam không đồng tình với quan điểm của tân HLV CLB TP.HCM Alexandre Polking rằng Thai League cao hơn V-League từ chất lượng ngoại binh, điều kiện sân bãi cho đến trang thiết bị tập luyện… cũng đủ thấy, sự quan tâm đối với V-League 2021 của người hâm mộ bóng đá Việt Nam không hề giảm và chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều với những cái tên “hot” như Alexandre Polking, Kiatisuk, Lee Nguyễn…

Đây chính là điều đáng mừng cho nhà tổ chức và chính bản thân các ông bầu, lãnh đạo các CLB như TP.HCM hay HAGL.

Nhưng làm thế nào đề duy trì sức hút đó mới là vấn đề, bởi nếu không có thành tích như mong muốn trong thi đấu, những chiến thắng và thứ hạng cao thì sự quan tâm của mọi người vào các đội bóng cũng như toàn bộ giải đấu không thể kéo dài mãi mà chỉ đến một thời gian nhất định nào đó.

Hồi hộp chờ V-League 2021 khởi tranh từ ngày 16/1/2021 cũng là vì lẽ đó.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm