SLNA níu chân Quảng Nam ở nhóm dưới

21/05/2018 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Phan Văn Đức một lần nữa chứng tỏ mình đang là “gà son” của HLV Nguyễn Đức Thắng. Pha lẻn xuống rất nhanh, cùng lúc với việc trung vệ và thủ môn Phạm Văn Cường của Quảng Nam không hiểu ý, đã giúp Đức “cọt” có bàn thắng ở phút 35 của trận đấu.

Chủ nhà Quảng Nam ra sân với đội hình không có tiền vệ tấn công Phan Thanh Hưng. Phía bên kia các vị khách SLNA đều đưa ra những cầu thủ tốt nhất của mình vào lúc này. Tam Kỳ nắng gay gắt, đã làm ảnh hưởng đến đôi chân của cầu thủ 2 bên. Trước khi SLNA có bàn thắng, một thế trận nhàn nhạt trên sân. Ít những pha bóng đáng chú ý, cũng vắng đi những tình huống nguy hiểm thật sự được tạo ra.

Đội trưởng Đinh Thanh Trung vẫn là đầu tàu của Quảng Nam. Gần như mọi pha lên bóng, đều qua chân cầu thủ này. Chính Thanh Trung đã tạo ra nhiều pha bóng có nét, nhưng cả Claudecir và Nguyễn Trung Đại Dương đều bỏ lỡ. Hàng công kém cỏi đang là cơn mất ngủ của HLV Hoàng Văn Phúc vào lúc này. Bởi thế trận, lối chơi của họ vẫn ổn, vẫn có những cơ hội được tạo ra. Đã thấy có những ngoại binh đang miệt mài tập luyện ở Tam Kỳ. Không quá bất ngờ nếu lượt về Quảng Nam sẽ có những biến chuyển trên hàng công, nhất là vị trí của cầu thủ nhập tịch Đại Dương.

SLNA lộ rõ chủ đích kiếm trận hòa trên sân khách. Nhiều lần thỉ môn Phan Đình Vũ Hải nằm sân dù chẳng hề va chạm với ai. Với bàn thắng dẫn trước họ đã có cơ hội để hiện thực hóa điều đó, nhưng những thay đổi về con người trong hiệp 2, đã giúp Quảng Nam giữ lại 1 điểm ở Tam Kỳ. Hà Minh Tuấn vào sân, cùng lúc Claudecir hoạt động năng nổ, các học trò của HLV Hoàng văn Phúc dồn ép SLNA cả hiệp 2.

Hòa trên sân nhà DKVĐ, hẳn HLV Nguyễn Đức Thắng hài lòng, khi ông chia sẻ: “Chúng tôi đang mệt mỏi vì lịch thi đấu dày đặc, 7 ngày đá 3 trận. Có được kết quả hôm nay, sẽ tạo tâm lý tốt cho chúng tôi chặng đường sắp đến”.

17h00 ngày 20/5, Quảng Nam - SLNA: 'Ủ mưu' làm chủ sân Tam Kỳ

17h00 ngày 20/5, Quảng Nam - SLNA: 'Ủ mưu' làm chủ sân Tam Kỳ

Nhìn cảnh SLNA áp đảo tân binh Nam Định nhưng không tài nào có bàn thắng, khiến cho khán giả xứ Nghệ đầy lo lắng. Nhưng khi cặp Văn Đức - Tuấn Tài có 5 bàn thắng tại Cúp quốc gia trong 2 trận đấu vừa qua, nỗi lo đã vơi đi phần nào.

Quảng Nam vẫn chưa chơi bùng nổ, để có trọn vẹn 3 điểm. HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng ông cũng tỏ ra lạc quan: “Chúng tôi vẫn chơi tốt, chỉ thiếu may mắn. Hôm nay Claudecir đã ghi bàn, cậu ấy đang trên đà lấy lại phong độ vốn có của mình, đó là tín hiệu vui”.

Phan Văn Đức đã ghi bàn, nhưng SLNA vẫn chưa thể mang lại niềm vui cho CĐV của họ vào sân Tam Kỳ. Quảng Nam như thường lệ chơi tốt, ngoại trừ vấn đề hàng công. Hòa nhau, cả 2 vẫn dậm chân tại chỗ với vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm