SLNA không kháng cáo, thêm án phạt nội bộ cho Thế Nhật

08/02/2017 10:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi nhận được thông báo phạt nguội của Ban Kỷ luật VFF treo giò 5 trận và phạt 25 triệu đồng với hành vi bỏ bóng đánh người của hậu vệ Phạm Thế  Nhật ở trận SLNA gặp Đắk Lắk ở vòng sơ loại Cúp QG 2017, lãnh đạo và BHL SLNA khẳng định sẽ không kháng án. Ngoài ra, CLB sẽ có thêm án phạt nội bộ để xử lý nghiêm cầu thủ vi phạm.

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn, ông Nguyễn Đức Thắng, HLV trưởng SLNA, cho biết: “Tôi không thể chấp nhận hành vi phản thể thao của bất kỳ cầu thủ SLNA nào. Và chúng tôi đã có những điều lệ riêng ở đội bóng trước khi vào giải. Vì thế khi cầu thủ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước tiên, với hành vi đó, chúng tôi chấp nhận án phạt treo giò 5 trận, đồng thời cầu thủ Phạm Thế Nhật sẽ phải tự đóng 25 triệu đồng tiền phạt án phí. Ngoài ra, Thế Nhật còn phải chịu phạt nội bộ là trừ 1 tháng lương sau khi hết án phạt của BTC. Nếu còn tái phạm, tôi sẽ chuyển cầu thủ này xuống đội trẻ.

Tôi chỉ ủng hộ thi đấu tích cực, tôn trọng đội bạn và không bao giờ bênh vực những lỗi như đánh nguội hay phản ứng trọng tài. Qua sự việc này, tôi cũng đã họp toàn đội, rút kinh nghiệm cho tất cả cầu thủ.

Từ đầu giải, tôi luôn răn đe và luôn đề cao tinh thần chơi bóng. Cá nhân tôi xây dựng tinh thần chơi bóng máu lửa, quyết liệt nhưng phải đúng luật. Qua bài học này, mọi cầu thủ cũng phải tự nhận thức được.

Và tôi cho rằng, bản lĩnh cầu thủ là điều quan trọng nhất. Đôi khi những phút bốc đồng của một cá nhân làm ảnh hưởng đến cả đội và bản thân cầu thủ đó. Tôi yêu cầu các học trò của tôi phải bản lĩnh hơn, tỉnh táo hơn và đòi hỏi sự kiên nhẫn hơn".

Cầu thủ SLNA bị treo giò 5 trận vì bỏ bóng, đánh người

Cầu thủ SLNA bị treo giò 5 trận vì bỏ bóng, đánh người

Thế Nhật, cầu thủ SLNA được xác định là người khiến Trung Hiếu (Đắk Lắk) bị gãy mũi trong trận đấu thuộc vòng loại Cup quốc gia chiều 4/2 đã phải nhận án kỷ luật nặng là treo giò 5 trận và nộp phạt 25 triệu đồng.


Trong khi đó, cầu thủ Phạm Thế Nhật tỏ ra ăn năn trước hành động của mình. Thế Nhật chia sẻ cùng phóng viên: “Sau khi nhận được thông báo án phạt của Ban Kỷ luật tôi cũng hơi sốc nhưng tôi sẽ chấp nhận thực hiện đầy đủ án phạt của mình. Hôm nay tôi nhận được thông báo của CLB sẽ có án phạt nội bộ và tôi sẽ thực hiện mà không có bất kỳ sự phản khán nào cả.

Qua báo thethaovanhoa.vn, tôi gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp Lê Trung Hiếu (Đắc Lăc) và toàn thể người hâm mộ bóng đá nước nhà với hành vi phản cảm đó. Trong trận đấu hôm đó, do đội nhà đang bị dẫn nên tôi có phần ức chế, khi tham gia vào pha tranh bóng trong khu vực 16m50, tôi gặp phải sự truy cản có phần khá mạnh của một số cầu thủ đội bạn nên gây ức chế. Lúc đó tôi mới bộc phát hành động không đẹp đó.

Vì thế, ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đã chủ động đến tận khách sạn Giao Tế (TP Vinh) để xin lỗi cầu thủ Lê Trung Hiếu trước sự chứng kiến của cầu thủ và BHL đội Đắk Lắk trước khi họ lên máy bay trở về.  Bây giờ tôi rất ân hận về hành động của mình và mong được tha thứ. Đây là bài học đáng quý cho nghiệp cầu thủ của tôi”.

Đại Nghĩa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm