SHB Đà Nẵng 2-0 Than Quảng Ninh: HLV Huỳnh Đức không hài lòng với hàng công

03/03/2017 20:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước Than Quảng Ninh song HLV Huỳnh Đức tỏ ra không hài lòng với những gì mà hàng công đã thể hiện.

Trước khi vòng 8 diễn ra, SHB Đà Nẵng cùng Sài Gòn là 2 đội có hàng công kém nhất giải với chỉ vỏn vẹn 7 bàn thắng. Thành tích kém cỏi đó được cải thiện khi các chân sút của đội chủ nhà đã ghi 2 bàn ở trận gặp Than Quảng Ninh.

Tuy nhiên, HLV Huỳnh Đức chưa hài lòng với sự thể hiện của các học trò ở hàng công. “Về lối chơi thì càng ngày chúng tôi càng cải thiện hơn. Chúng tôi tạm hài lòng về cách áp đặt thế trận của các học trò.

Thế nhưng, họ cần phải cải thiện hơn nữa. Họ phải kiểm soát bóng tốt hơn, chuyền chính xác hơn. Quan trọng nhất với chúng tôi lúc này là phải cải thiện khâu dứt điểm. Trận đấu nào chúng tôi cũng có rất nhiều cơ hội nhưng họ không kết thúc được”, HLV của SHB Đà Nẵng chia sẻ.

Lịch TRỰC TIẾP vòng 8 Toyota V.League 2017

Lịch TRỰC TIẾP vòng 8 Toyota V.League 2017

Vòng 8 Toyota V.League 2017 trải đều ra 4 ngày cuối tuần này, sớm nhất là cuộc đối đầu Sài Gòn FC - Hà Nội chiều 2/3 trên sân Thống Nhất.


Hiện tại, SHB Đà Nẵng chỉ có 2 tiền đạo đúng nghĩa, ông Đức phân tích rõ những vấn đề mà 2 tiền đạo này đang gặp phải. “Eydison thì bị áp lực. Anh ta nôn nóng, xử lý chưa tỉnh táo. Hà Đức Chinh rất non.

Nhiều tình huống nếu tỉnh táo, có kinh nghiệm thì đồng đội sẽ có cơ hội để ghi bàn. Anh ta sốt ruột, nôn nóng. Tuy nhiên, điều quan trọng với một cầu thủ trẻ là họ được tạo cơ hội thi đấu để trui rèn kinh nghiệm. Thể lực của Chinh cũng bắt đầu sa sút vì quá tải”, ông Đức nói.  

Theo chiến lược gia này, do danh sách đã đăng ký với BTC nên giờ họ phải tự lực cánh sinh và chờ giai đoạn 2 để có những thay đổi về nhân sự trên hàng công.

SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh: Ngày trở về!

SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh: Ngày trở về!

HLV Phan Thanh Hùng, Quách Tân và Nguyên Sa là những người con của thành phố Đà Nẵng, sẽ có dịp trở về để đối đầu với đội bóng quê hương. Tất cả đều háo hức chờ đợi trong dịp tái ngộ đặc biệt này.


Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cho rằng trận thua này xuất phát từ khả năng tận dụng cơ hội của các học trò không tốt, đặc biệt là với những chấn thương mà hàng công gặp phải.

“Mỗi đội đều có cách chơi và thể hiện đúng với cách chơi đó. Đây là trận đấu mở. Mấu chốt là đội nào tận dụng được cơ hội thì đội đó giành chiến thắng. SHB Đà Nẵng đã làm tốt hơn chúng tôi về khâu này”, HLV trưởng của Than Quảng Ninh chia sẻ.

Về vấn đề của các cầu thủ trên hàng công, ông Hùng cho hay: “Chấn thương từ trận Siêu Cúp đã ảnh hưởng đến phong độ của Xuân Tú. Sở trường của cậu ấy là lật bóng rất tốt, song ở trận đấu này Xuân Tú không thể hiện được phẩm chất đó. Cậu ấy cần thời gian để tìm lại phong độ. Trong khi đó Patiyo cũng bị chấn thương làm ảnh hưởng. Chấn thương này từ đầu giải và kéo dài đến bây giờ. Cậu ấy chỉ mới đá có 60-70% sức lực”.

Với thắng lợi 2-0 trước Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng đã cắt đứt mạch 3 trận chưa biết đến mùi chiến thắng và leo lên vị trí thứ 4. Đáng nói, họ đang bất bại sau 4 trận thi đấu ở sân nhà, không để lọt lưới bàn thua nào.

2 bàn thắng của SHB Đà Nẵng được thực hiện do công của Đặng Anh Tuấn ở phút 65 và A Mít ở phút 90.

Trần Khánh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm