SCG Muangthong United: M.U phiên bản Đông Nam Á

22/12/2017 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2007, Muangthong United vẫn là một đội bóng nhỏ, chưa có tên trên bản đồ bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, chiến lược phát triển bóng đá theo mô hình Ngoại hạng Anh đã giúp Muangthong United thay đổi. Họ lột xác và trở thành một thế lực lớn của bóng đá xứ chùa Vàng. 10 năm qua, người Thái so sánh họ như một Manchester United của bóng đá Thái Lan.

Muangthong United sở hữu hàng loạt những trụ cột của tuyển Thái Lan. Họ có Teerasil Dangda, chân sút được thừa nhận là xuất sắc nhất của bóng đá Thái kể từ sau thời của cây săn bàn Kiatisuk huyền thoại. Họ có Kawin Thamsatchana, thủ môn số 1 của bóng đá Thái Lan. Thậm chí, cựu HLV Thái Lan Kiatiskuk còn khẳng định rằng Kawin có đủ đẳng cấp để chơi cho những đội bóng hàng đầu của Châu Âu. Ngoài ra còn nhiều những hảo thủ khác, những người đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào sức mạnh chung của bóng đá Thái Lan.

Với những ngôi sao lớn đó, trong 10 năm qua, Muangthong United đã 3 lần bước lên bục cao nhất của bóng đá Thái. Bên cạnh đó, họ còn vươn xa khỏi sân chơi khu vực và gặt hái được nhiều thành công ở các đấu trường châu lục.

Một thành công nữa của Muangthong United là cách xây dựng đội bóng đi theo mô hình toàn diện với mục tiêu hướng tới cộng đồng. Bởi vậy, Muangthong United thu hút được những nhà tài trợ khủng, đồng thời kéo được khán giả đến sân trong mỗi trận đấu. Để mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn châu lục, Muangthong cũng chi những khoản tiền lớn để đưa các ngôi sao của Hàn Quốc và Nhật Bản đến chơi bóng. Họ trở thành một cái tên quen thuộc ở hai nền bóng đá được cho là phát triển bậc nhất ở châu Á. Bởi vậy, họ được người Thái ví như một "M.U của bóng đá Đông Nam Á".

Toyota Mekong Cup 2017: S.Khánh Hoà bị Boeung Ket cầm hoà trên sân nhà

Toyota Mekong Cup 2017: S.Khánh Hoà bị Boeung Ket cầm hoà trên sân nhà

Lợi thế sân nhà không đủ để giúp CLB S.Khánh Hoà giành chiến thắng trước CLB Boeung Ket Angkor, khi đội bóng phố biển bị đại diện Campuchia cầm hoà với tỷ số 4-4 tại sân Hàng Đẫy chiều ngày 9/12.

Tham gia Toyota Mekong Clubs Championship 2017 với tư cách là đội Á quân của Thái League, Muangthong được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Rất có thể, họ sẽ tiếp nối Buriram United, đội hai lần liên tiếp vô địch gần đây, giữ chiếc cúp ở lại với đất Thái Lan.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm