'Sát thủ' U23 Việt Nam mờ nhạt trong sự kỳ vọng của HLV Park Hang Seo

09/03/2020 12:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trận khai mạc mùa giải mới của đội bóng không đặt mục tiêu cao ở V-League 2020 như SLNA trở nên đáng quan tâm đặc biệt khi HLV Park Hang Seo trực tiếp đến sân Thống Nhất theo dõi. Tuy nhiên, các học trò của ông như Văn Đức đã không có được phong độ tốt.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo 'xem giò' Văn Đức. Thủ môn U23 Việt Nam bị VFF kỷ luật

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo 'xem giò' Văn Đức. Thủ môn U23 Việt Nam bị VFF kỷ luật

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo 'xem giò' Văn Đức. Công Phượng sang Lào đá AFC Cup.

Văn Đức chỉ được HLV Ngô Quang Trường của SLNA sử dụng trong một hiệp đấu gặp Sài Gòn tối 8/3. Cựu tiền đạo U23 Việt Nam vào sân thay cho Xuân Thắng.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Văn Đức không để lại nhiều ấn tượng cho HLV Park Hang Seo, người bỏ theo dõi nhiều trận đấu khác của vòng 1 V-League 2020 chỉ để đến sân Thống Nhất (TP.HCM) theo dõi cuộc so tài của Sài Gòn và SLNA.

HLV Park Hang Seo và trợ lý Huy Khoa đến xem trận Sài Gòn - SLNA tối 8-3. Ảnh: Anh Linh
HLV Park Hang Seo và trợ lý Huy Khoa đến xem trận Sài Gòn - SLNA tối 8-3. Ảnh: Anh Linh

Trả lời với giới truyền thông trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Trận khai mạc mùa giải rất căng thẳng và tôi hài lòng về kết quả hòa 0-0 này. Mỗi HLV đều có cách sử dụng người khác nhau, sau thời gian dài điều trị chấn thương Phan Văn Đức mới trở lại. Cầu thủ mới chấn thương mà vừa trở lại thì phải dần dần thích nghi lối chơi của đội. Rất khó đòi hỏi Văn Đức trở lại đá tốt ngay được”.

Về chấn thương của Văn Đức và Xuân Mạnh, HLV Quang Trường thông báo: “Văn Đức vào thi đấu thì cậu ấy đã hồi phục hoàn toàn. Từ cảm giác bóng, bước chạy trên sân, cách di chuyển với đồng đội xung quanh đã chấp nhận được. Xuân Mạnh thì vừa tái phát chấn thương cổ chân trở lại và phải chờ 3 tuần nữa mới thi đấu được”.

Với việc Văn Đức chưa thể có được phong độ cao như ý muốn, HLV Park Hang Seo có lẽ cũng vẫn khó an tâm cho hàng công đội tuyển nếu gặp Malaysia vào cuối tháng 3 tới đúng như dự kiến.

Hiện tại, hai tiền đạo ông rất ưng ý là Công Phượng và Văn Toàn đã bắt nhịp tốt cho mùa giải 2020. Còn một trung phong cắm vẫn là điều ông Park băn khoăn khi đa số học trò đều thể hiện chưa tốt.

Ngoài Văn Đức là điển hình, những cái tên như Quang Hải hay Tiến Linh cũng đã rất nhạt nhoà ở vòng đấu đầu tiên.

Lý giải cho việc các cầu thủ thi đấu chưa tốt, HLV Quang Trường cho rằng: “Đây là trận đấu đầu tiên nên sự hòa nhập của các cầu thủ chưa tốt. Qua trận này thì họ sẽ rút ra kinh nghiệm.

Một phần do lịch thi đấu phải dời đi dài quá nên kế hoạch thay đổi và cầu thủ thi đấu không có khán giả cũng mất hưng phấn đi nhiều lắm. Nhưng cũng không thể trách cầu thủ được”.

Văn Đức không thể hiện được nhiều ở trận đấu trở lại tối 8-3. Ảnh: Anh Linh
Văn Đức không thể hiện được nhiều ở trận đấu trở lại tối 8-3. Ảnh: Anh Linh

HLV Hoàng Văn Phúc của Sài Gòn cũng nói thêm sau trận hoà 0-0 với SLNA tối 8/3. “Giải đã bị hoãn lại khá lâu, cầu thủ chưa thể duy trì cảm giác tốt ngay được.

Nhưng không sao, thời gian sẽ giúp các cầu thủ dần bắt nhịp được với nhau. Hy vọng sau trận đấu này thì cầu thủ sẽ bắt nhịp tốt hơn”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm