‘Sao’ U23 Việt Nam có thể lỡ AFF Cup

05/10/2018 19:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam lùi ngày công bố danh sách triệu tập, ‘sao’ U23 Việt Nam có thể lỡ AFF Cup 2018 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 5/10.

Tuyển Việt Nam lùi ngày công bố danh sách triệu tập

Do vòng 26 giải VĐQG Nuti Café 2018 được điều chỉnh thi đấu vào ngày 8/10 nên danh sách tập trung ĐTQG Việt Nam sẽ được HLV trưởng Park Hang Seo công bố vào ngày 9/10. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng đã chốt kế hoạch 3 trận đấu tập trong đợt luyện quân tại Hàn Quốc.

Như tin đã đưa, để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018, ĐTQG Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 11/10 tới với quân số khoảng 28-29 cầu thủ. Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ công bố những gương mặt xuất sắc được lựa chọn vào ngày 8/10, tức là sau khi V.League 2018 kết thúc.

Theo thông báo mới nhất của Ban điều hành Giải, do trùng với tang lễ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang trong các ngày 6 và 7/10 nên vòng đấu thứ 26 sẽ được tổ chức vào ngày 8/10 thay vì 6/10 như lịch cũ, vì vậy kế hoạch công bố danh sách đội tuyển cũng được điều chỉnh lùi sang ngày 9/10.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam lùi ngày công bố danh sách triệu tập chuẩn bị AFF Cup 2018

Trong những ngày đầu tập luyện, HLV Park Hang Seo sẽ chưa thể có được đầy đủ lực lượng được triệu tập bởi một số tuyển thủ phải khoác áo CLB thi đấu trận bán kết lượt về (ngày 11/10) và trận chung kết Cúp Quốc gia 2018 (ngày 15/10). Sau thời điểm này, họ mới có thể hội quân cùng đội tuyển.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ lên đường sang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju từ ngày 16/10 đến 30/10. Trong thời gian tập huấn tại đây, HLV Park Hang Seo sẽ có 3 trận đấu tập để thử nghiệm đội hình, lối chơi với các “quân xanh” đã được xác định gồm 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (ngày 22/10), Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29/10).

“Sao” U23 Việt Nam có thể lỡ AFF Cup

Với tình hình chấn thương hiện tại rất có thể hậu vệ U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh sẽ không thể tham dự AFF Cup 2018 cùng ĐTQG Việt Nam.

Theo thông tin từ ban huấn luyện CLB SLNA, hậu vệ đa năng Phạm Xuân Mạnh đã được chuyển đến điều trị tại Trung tâm PVF. Vì chấn thương khá phức tạp, nên dự kiến, Xuân Mạnh sẽ mất khoảng 10 ngày mới có thể vận động và tập nhẹ lại cùng bóng.

Vào ngày 9/10 tới, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chính thức, với những gì đang diễn ra, chắc chắn Xuân Mạnh phải nỗ lực rất nhiều mới có thể trở lại ĐTQG.

U23 Việt Nam là hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam là hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020, tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 3/10.

Tổ trọng tài Malaysia bắt trận chung kết ngược V-League 2018

Vòng 26 V-League 2018, VFF và VPF đã quyết định mời trọng tài chính người Malaysia (trọng tài FIFA) Nagor Amir Bin Noor Mohamed làm nhiệm vụ tại trận đấu rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến chiếc vé trụ hạng của XSKT Cần Thơ và CLB Nam Định diễn ra trên sân Cần Thơ ngày 8/10.

Được biết, tổ trọng tài điều khiển trận chung kết ngược giữa XSKT Cần Thơ và Nam Định là người Malaysia, ngoài trọng tài chính còn hai trợ lý trọng tài Mohd Khalid Bin Aris và Mohd Hariff Akhir. Trọng tài thứ 4 của trận "chung kết ngược" trên sân Cần Thơ này sẽ là trọng tài Nguyễn Hiền Triết.

U17 Việt Nam thua trận ở giải giao hữu

Sáng nay (5/10), đội tuyển U17 Việt Nam đã thi đấu trận ra quân tại Jenesys 2018. Tạo ra một thế trận áp đảo trước U17 Myanmar, nhưng việc phung phí các cơ hội tạo được đã khiến các học trò của HLV Đinh Thế Nam chịu thua rất đáng tiếc trước U17 Myanmar với tỷ số 0-1. Sáng mai 6/10, đội sẽ thi đấu trận thứ hai tại Giải, gặp U17 Campuchia.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm