Quốc Long cạnh tranh vị trí với các đàn em ở Hà Nội FC

09/12/2020 14:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ 32 tuổi Nguyễn Quốc Long dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng vẫn sẵn sàng cạnh tranh vị trí với các đàn em như Văn Kiên, Văn Xuân.

Đức Huy tại Hà Nội FC: Đi cũng dở, ở không xong!

Đức Huy tại Hà Nội FC: Đi cũng dở, ở không xong!

Tiền vệ Phạm Đức Huy từng được kỳ vọng rất nhiều ở tuyến giữa Hà Nội FC, nhưng lúc này anh đang rơi vào tình trạng đi hay ở cũng đều "dở".

Sau khi rời CLB Sài Gòn, hậu vệ phải Nguyễn Quốc Long đã sớm tìm được bến đỗ ở mùa giải 2021. Điểm đến của anh là CLB Hà Nội. Đây là nơi đã làm nên tên tuổi và cưu mang anh khi cầu thủ này chia tay Thể Công. Tuy nhiên, ở đội bóng áo tím, anh sẽ phải cạnh tranh gay gắt với những người đàn em như Văn Kiên, Văn Xuân.

Bản thân cầu thủ người Hà Nội cũng ý thức được vấn đề này. Anh cho rằng dù mình đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng anh sẵn sàng cạnh tranh vị trí bằng kinh nghiệm và sự nỗ lực.

Quốc Long cho biết: “Khi tôi quay trở lại đây thì CLB có rất nhiều cầu thủ trẻ đang rất tốt, tiến bộ. Văn Kiên, Văn Xuân cũng đều là những cầu thủ của ĐTQG và U22 Việt Nam. Bản thân tôi sẽ phải nỗ lực hết sức bằng kinh nghiệm và có sự chuẩn bị thật tốt.

Cái khó khăn nhất với bản thân tôi là vấn đề tuổi tác, tôi cũng đã bên sườn dốc của sự nghiệp rồi và tất cả các em trẻ ở đây đều tiến bộ hàng ngày và đều là những cầu thủ tốt”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Quốc Long, Hà Nội FC, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Quốc Long (trái) sẽ có cơ hội ra sân vì Hà Nội FC mùa sau sẽ tham dự Cúp châu lục. Ảnh: Nguyễn Uyên

Tại đội bóng "mới mà cũ", Quốc Long sẽ tái hợp với những đồng đội, người đàn em cũ từ khi anh còn thi đấu cho Hà Nội như Thành Lương, Văn Quyết, Văn Dũng, Hùng Dũng…Đây cũng là lý do để anh sẽ sớm hòa nhập được với lối chơi chung của toàn đội.

Sau khi ký vào bản hợp đồng có giá trị 1 năm, cầu thủ sinh năm 1988 đã lập tức hội quân và tập luyện cùng các đồng đội. Ở mùa giải 2021, CLB Hà Nội sẽ thi đấu ở 3 đấu trường là AFC Cup, V-League và Cúp quốc gia. Vì vậy, cơ hội ra sân của Quốc Long là hoàn toàn có nếu anh tiếp tục tập luyện chăm chỉ và giữ được sự ổn định.

Dự kiến, HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò sẽ có 2 trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải. Ngay đầu tháng 1, đội bóng áo tím đã phải đối đầu với đội bóng cùng thành phố Viettel ở trận Siêu Cúp QG.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm