Quế Ngọc Hải: 'Trận thua Hà Nội là bước ngoặt cho chức vô địch V-League của Viettel'

08/11/2020 20:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết nhờ trận thua Hà Nội F tại Cúp quốc gia, các cầu thủ Viettel càng nuôi quyết tâm phải vô địch V-League 2020.

Bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2020: Viettel chính thức vô địch

Bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2020: Viettel chính thức vô địch

Bảng xếp hạng V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 7. Bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. Kết quả Sài Gòn vs Viettel. Than Quảng Ninh vs Hà Nội

Quế Ngọc Hải nói trong ngày nhận chức vô địch V-League 2020 tối 8/11 trên sân Thống Nhất: “Xin dành tặng chức vô địch này cho gia đình là đầu tiên. Bố mẹ và con gái đã luôn ủng hộ tôi, làm hậu phương vững chắc cho tôi để yên tâm thi đấu cho Viettel.

Kế đến xin tặng chức vô địch này cho các CĐV và lãnh đạo CLB, mọi người ở Viettel đã luôn đồng hành với chúng tôi mọi lúc.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Viettel vô địch, Quế Ngọc Hải, Viettel, HLV Trương Việt Hoàng, Viettel vô địch V League, BXH V League
Ngọc Hải cùng Viettel chính thức vô địch V-League 2020. Ảnh: VTFC

Thực sự những gì đội bóng đã gặt hái được như hôm nay là cả một quá trình. Đầu tiên là công tác đào tạo trẻ, là đội bóng mới lên hạng nhưng tôi thấy được từ lâu cầu thủ trẻ Viettel có cá tính, chuyên nghiệp, luôn hướng tới mục tiêu cao nhất. Khi nhìn lại mùa giải này thì tôi cảm thấy rất tự hào với các đồng đội của mình”, Ngọc Hải nói thêm.

Nói về bước ngoặt dẫn đến chức vô địch của Viettel, đội trưởng ĐTQG cho hay: “Tôi nghĩ đó là trận thua của Viettel trước Hà Nội FC ở chung kết Cúp QG. Thực sự với cá nhân tôi thì tôi rất tiếc hôm đó, dù đội đã thể hiện tốt.

Nhưng kết quả thua đó đã giúp chúng tôi phải hướng tới kết quả tốt hơn. Toàn đội đã ngồi lại với nhau để họp bàn và quyết tâm hơn. Nó tạo tiền đề để Viettel có thêm sự tự tin nhằm hướng tới mùa giải thành công như hiện tại.

Bản thân tôi cũng ấn tượng với việc chúng tôi đã thi đấu chắc chắn giai đoạn 2 của mùa giải năm nay. Chúng tôi chỉ thủng lưới 1 bàn sau 7 trận. Nhiều người nói rằng chúng tôi chỉ thi đấu cầm chừng nhưng trong mùa giải rất đặc biệt như năm nay thì theo tôi, đó là tính toán hợp lý của ban huấn luyện.

Với lịch thi đấu dày thì không thể bung sức trong mọi trận đấu, khi có lợi thế thì phải biết giữ lợi thế từng trận. Ban huấn luyện đã giúp đội có nền tảng tốt để đua tranh tới thành quả này”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm