Quảng Nam có nhà tài trợ lớn vì U23 Việt Nam

19/03/2018 14:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù V-League 2018 đã diễn ra đến lượt trận thứ 2 nhưng đến sáng 19/3 tại TP.HCM, nhà ĐKVĐ V-League 2017 Quảng Nam mới chính thức giới thiệu nhà tài trợ chính của CLB năm nay. Và nhà tài trợ đến với họ cũng bởi mối liên kết U23 Việt Nam.

Ông Nguyễn Húp – GĐĐH CLB Quảng Nam cho biết: “Sau khi V-League 2017 khép lại, chúng tôi nhận được 3 lời mời hợp tác có giá trị. Nhưng với mối lương duyên có lẽ được định sẵn với anh Lê Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Việt nên chúng tôi quyết định gắn bó. Chúng tôi được lãnh đạo UBND Tỉnh Quảng Nam giao mục tiêu trong buổi lễ xuất quân vừa qua là nếu không vô địch thì cũng trong top 3 có huy chương, còn Cúp QG thì vào trận chung kết. Mùa giải 2018, chúng tôi nhận lời Tập đoàn Đại Việt vì họ là thương hiệu uy tín, sở hữu trang batdongsan.com.vn được nhiều người biết đến và năm nay chỉ có đối tác lớn duy nhất này tài trợ cho CLB”.

Quảng Nam công bố nhà tài trợ chính thức sáng 19/3 tại TP.HCM. Ảnh: Bình Minh
Quảng Nam công bố nhà tài trợ chính thức sáng 19/3 tại TP.HCM. Ảnh: Bình Minh

Về phần mình, ông Lê Xuân Trường cho biết: “Việc U23 Việt Nam tạo nên thành tích vang dội ở đấu trường châu lục vừa qua khiến không chỉ tôi mà hàng triệu người dân Việt Nam cảm thấy tự hào. Tôi nghĩ dù có đổ ra cả chục tỷ đô la cũng không thể mua nổi danh hiệu vô địch World Cup hay có thể gắn kết được cả dân tộc thành một khối, đồng lòng với nhau.

Nhờ bóng đá, môn thể thao vua đã mang đến niềm vui chung, kết nối mọi người, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Năm ngoái, chúng tôi đã tính đến phương án tài trợ cho bóng đá nhưng vì khi đó giải đấu có nhiều chuyện không hay. Tuy nhiên đến năm nay tôi nghĩ thời cơ đã chín muồi, mình phải có ý thức đóng góp gì đó vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Nếu doanh nghiệp nào cũng mãi nghĩ về những chuyện tiêu cực thì làm sao bóng đá mình đi lên được. Khi tôi tài trợ cho CLB Quảng Nam, nhiều bạn bè tôi là chủ doanh nghiệp khác họ nói một vài năm nữa sẽ theo bước tôi”.

Quảng Nam hy vọng động lực này sẽ giúp họ có vị trí từ 1 đến 3 ở V-League 2018. Ảnh: Bình Minh
Quảng Nam hy vọng động lực này sẽ giúp họ có vị trí từ 1 đến 3 ở V-League 2018. Ảnh: Bình Minh

“Tôi cũng hâm mộ bóng đá như bao người, yêu thích Quảng Nam và cầu thủ Đinh Thanh Trung. Cậu ấy là mẫu đội trưởng mẫu mực, hết lòng vì màu cờ sắc áo, thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Thanh Trung có sự chuyên nghiệp và nỗ lực tuyệt vời”, ông Trường nói thêm.

Nhà tài trợ batdongsan.com.vn không tiện nói cụ thể giá trị hợp đồng tài trợ nhưng cam kết Quảng Nam sẽ có ngân sách hoạt động thoải mái trong mùa giải 2018 và 2019. Sau đó, có thể hai bên sẽ thương lượng để tìm tiếng nói chung để gia hạn thêm. GĐĐH Nguyễn Húp cho biết mùa giải 2018, Quảng Nam dự trù kinh phí hoạt động lên đến 60 tỷ đồng.

Sau khởi động không mấy như ý năm nay (1 hòa, 1 thua), CLB vẫn kiên trì mục tiêu đã nêu. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung cho biết CLB của mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc và quyết tâm làm hết sức để bảo vệ chức vô địch, không phụ lòng nhà tài trợ và những CĐV trung thành ủng hộ họ.

“Với tâm thế nhà vô địch thì mùa giải 2018 sẽ rất khó khăn cho Quảng Nam. Nhưng với sự đồng hành của batdongsan.com.vn thì anh em có thêm động lực bảo vệ chức vô địch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình từng trận một với mục tiêu là chiến thắng. Còn về bản thân, tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức để được HLV Park Hang Seo triệu tập tham dự AFF Cup 2018”, Thanh Trung phát biểu.

Tuyển thủ U23 và tân binh tỏa sáng, SHB Đà Nẵng thắng ngược Quảng Nam

Tuyển thủ U23 và tân binh tỏa sáng, SHB Đà Nẵng thắng ngược Quảng Nam

Cho dù thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng lối chơi của chủ nhà SHB Đà Nẵng không thật ấn tượng. Nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của tuyển thủ U23 QG Hà Đức Chinh cùng với tân binh Diogo, cộng thêm sai lầm của thủ môn Phạm Văn Cường, đã giúp thầy trò Minh Phương có được chiến thắng.

Bên cạnh tài trợ chính cho đội 1, phía nhà tài trợ cũng nghiên cứu hỗ trợ cho đội trẻ của Quảng Nam. Năm 2018, Quảng Nam đã bị AFC không cho tham dự sân chơi châu Á vì không đủ tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Húp lý giải: “Chúng tôi chỉ có 3 đội trẻ tham dự các giải đấu trẻ quốc gia trong khi AFC yêu cầu đến 4 đội. Chúng tôi thiếu đội U17 nên không đủ điều kiện đá châu lục”.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm