Quang Hải mong HLV Park Hang Seo gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam

16/12/2018 20:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam chạm trán Hàn Quốc tranh Cúp liên khu vực, Quang Hải mong HLV Park gắn bó bóng đá Việt là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 16/12.

Việt Nam chạm trán Hàn Quốc tranh Cúp liên khu vực

Với tư cách là nhà vô địch khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội vô địch khu vực Đông Á là đội tuyển Hàn Quốc ở trận tranh cúp AFF-EAFF vào ngày 26/3/2019.

Sau khi đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2018, lịch thi đấu trận tranh cúp liên khu vực sắp tới đang rất thu hút sự chú ý khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ đối diện với thử thách đến từ đội bóng hùng mạnh xứ Kim chi.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam lên  ngôi vô địch AFF Cup 2018 rất xứng đáng. ảnh Hoàng Linh

Giải đấu này được đặt tên là "Champions Trophy AFF-EAFF" dựa theo Biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Bóng đá Đông Á và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á ký kết vào ngày 15/12 vừa qua tại cuộc họp Hội đồng AFF lần thứ 17, nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ nền bóng đá phát triển của khu vực Đông Á. Năm 2019 sẽ là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức.

Trận tranh cúp liên khu vực sẽ được tổ chức luân phiên (một năm ở khu vực Đông Nam Á, một năm ở Đông Á) với sự tham gia của nhà đương kim vô địch Đông Á trong năm lẻ và nhà vô địch Đông Nam Á tổ chức trong năm chẵn.

Quang Hải mong HLV Park gắn bó bóng đá Việt Nam

Chia sẻ sau khi cùng tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, tiền vệ Nguyễn Quang Hải mong mỏi, HLV Park sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam: “Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với thầy Park. Không chỉ tôi mà tất cả đội đều có những kỷ niệm đẹp. Điều ấn tượng với tôi với thầy là sự gần gũi, cố gắng hiểu được suy nghĩ cầu thủ muốn gì, biết điểm mạnh, điểm yếu để phát hy, khắc phục và bổ sung.

Thầy dành cho tôi sự tin tưởng, truyền cho tôi động lực, vào sân có thể làm được và thể hiện hết khả năng của mình. Tôi xin cảm ơn thầy Park, mong thầy tiếp tục đồng hành với bóng đá Việt Nam, là chỗ dựa cho toàn đội”.

HLV Kiatisuk chúc mừng tuyển Việt Nam

Đánh giá cao sức mạnh của Việt Nam tại AFF Cup 2018, cựu HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang trước thềm trận chung kết lượt về đã nhận định Việt Nam sẽ vô địch. Và đến khi dự đoán đã thành sự thật, cựu tiền đạo của HAGL ngay lập tức gửi lời chúc mừng đến tập thể thầy trò HLV Park Hang Seo bằng một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình: "Chúc mừng Việt Nam vô địch".

Được hỏi về những cầu thủ làm ông ấn tượng trong suốt hành trình của Việt Nam tại AFF Cup 2018, vị HLV 45 tuổi không ngần ngại chỉ ra 2 cái tên Quang Hải và Văn Lâm.

Showbiz ‘hot’ trong ngày: Việt Nam vô địch, sao tặng tiền tỉ, sao quyết lấy vợ, Chọn đấu giá tranh HLV Park Hang Seo

Showbiz ‘hot’ trong ngày: Việt Nam vô địch, sao tặng tiền tỉ, sao quyết lấy vợ, Chọn đấu giá tranh HLV Park Hang Seo

Siêu mẫu Vũ Thu Phương 'chơi trội' thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam; Nhân dịp đội tuyển Việt Nam vô địch, Lê Hiếu bất ngờ tuyên bố: Quyết định lấy vợ; Đấu giá tranh chân dung HLV Park Hang Seo; Hương Tràm lên tiếng trước tin đồn dùng chuyện yêu Bùi Anh Tuấn để PR; NSND Anh Tú lại hôn mê, phải dùng thiết bị hỗ trợ hô hấp...

Malaysia vẫn là đội bóng có chất lượng

Chia sẻ sau thất bại ở chung kết AFF Suzuki Cup 2018, hậu vệ Malaysia Aidil Zafuan đã khẳng định quyết tâm về sự trở lại mạnh mẽ trong tương lai của “những chú hổ vàng”. Trên trang chủ giải đấu, trung vệ khoác áo số 7 cho biết: “Trước khi giải đấu diễn ra, chúng tôi không được đánh giá là ứng cử viên vô địch.

Tuy nhiên, việc giành vé vào đến trận chung kết chắc chắn là một điều có ý nghĩa với người dân Malaysia. Dù chỉ có được thành tích Á quân nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng Malaysia là đội bóng có chất lượng. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến người hâm mộ Malaysia qua đó tôi cũng thay mặt đội khẳng định rằng Malaysia đã cống hiến hết mình. Chắc chắn trong hai năm tới, cả đội sẽ nỗ lực để trở lại mạnh mẽ hơn nữa”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm