Quang Hải không ký hợp đồng mới với CLB Hà Nội

15/03/2022 07:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải và đại diện CLB Hà Nội đã không tìm được tiếng nói chung trong cuộc gặp mặt vào tối 14/3 tại Hà Nội nên tiền vệ này sẽ chính thức trở thành người tự do sau khi hết hợp đồng vào đúng ngày sinh nhật tuổi 25, 12/4 sắp tới.

‘Chê’ lương tháng 200 triệu, Quang Hải muốn rời CLB Hà Nội để xuất ngoại

‘Chê’ lương tháng 200 triệu, Quang Hải muốn rời CLB Hà Nội để xuất ngoại

Nếu tiến trình gia hạn hợp đồng tiếp tục không cho thấy sự khả quan, Quang Hải sẽ chỉ chơi 2 trận đấu trước khi rời CLB Hà Nội.

Trong diễn biến mới nhất của vụ chuyển nhượng “đình đám” và tốn không ít giấy mực của báo chí Việt Nam những ngày qua, ở lần làm việc tối 14/3, CLB Hà Nội và phía tiền vệ Quang Hải đã không đạt được thỏa thuận tái ký hợp đồng sau khi hợp đồng cũ hết hạn vào ngày 12/4 tới đây.

Như vậy, sau thời điểm này, Quang Hải sẽ chính thức trở thành người tự do và có quyền lựa chọn bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình.

CLB Hà Nội sẽ sớm ra thông báo về việc không tái ký hợp đồng với Quang Hải còn bản thân cầu thủ này hiện cũng chưa quyết định điểm đến tiếp theo của mình dù đã nhận được một số lời mời từ Nhật Bản, châu Âu, cụ thể là Thụy Sỹ, Latsvia, Hà Lan, Pháp…

Quang Hải, Nguyễn Quang Hải, Quang Hải không ký hợp đồng với CLB Hà Nội, Quang Hải ra đi, dtvn, Park Hang Seo, Quang Hải chia tay Hà Nội FC, V-League, Basel
Quang Hải quyết định rời CLB Hà Nội sau khi thành cầu thủ tự do ngày 12/4.Ảnh: Hanoi football club

Mặc dù thông tin chính thức phải chờ người trong cuộc lên tiếng nhưng đề nghị hấp dẫn về tài chính trong khả năng của CLB Hà Nội và tạo nên kỷ lục của bóng đá Việt Nam đã bị Quang Hải từ chối vì Hải muốn thử thách mình ở một môi trường mới tại nước ngoài, phát triển bản thân xem khả năng của mình đến đâu.

Hiện Quang Hải đã trở lại tập luyện cùng CLB Hà Nội sau khi vắng mặt trong trận hòa CLB TPHCM 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V-League vì chấn thương lưng.

Với quyết định không tái ký hợp đồng và trở thành người tự do vào ngày 12/4, Quang Hải chỉ còn hai trận đấu cuối cùng ra sân trong màu áo CLB Hà Nội là những trận đấu bù với Đông Á Thanh Hóa (16/3) và Viettel (4/4).

Quang Hải bắt đầu chơi ở V-League trong màu áo Hà Nội FC từ năm 2016. Đến nay, Quang Hải đã thi đấu 125 trận tại V-League, 23 trận tại đấu trường châu Á cho đội bóng Thủ đô.

Quang Hải đã ghi tổng cộng 36 bàn cho Hà Nội FC ở 2 mặt trận này. Quang Hải cũng cùng Hà Nội FC vô địch V-League các năm 2016, 2018 và 2019, đoạt Cúp Quốc gia các năm 2019, 2020.

Quang Hải từng được bầu chọn là Quang Hải được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2018, cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019.

Năm 2018, Quang Hải đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup và đến năm 2019, Quang Hải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm