Quân U19 Việt Nam chiếm nửa đội hình đội tuyển U22

28/10/2016 17:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 10 tuyển thủ U19 Việt Nam đã được điền tên vào danh sách đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải giao hữu quốc tế do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức vào đầu tháng 11 tới.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là HLV trưởng của đội tuyển U22 Việt Nam và trong danh sách 26 cầu thủ được triệu tập thì có tới 10 cái tên thuộc biên chế đội U19 Việt Nam vừa làm nên chiến tích lọt vào vòng chung kết U20 thế giới 2017.

U19 Việt Nam thua U19 Nhật Bản 0-3 ở trận bán kết giải U19 châu Á 2016

10 cái tên gồm thủ thành Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trọng Đại, Tấn Sinh, Văn Hậu, Tấn Tài, tiền vệ Tiến Dụng, Quang Hải, Minh Dĩ và cặp tiền đạo Đức Chinh, Trần Thành. 10 cái tên kể trên sẽ kết hợp cùng với các đàn anh đã có tên tuổi như Minh Vương, Hồng Duy (HAGL) hay Minh Long, Đức Huy (Hà Nội T&T).


Thi đấu thành công tại giải U19 châu Á là bước đệm cho những Tấn Tài (số 22), Tiến Dũng (số 1) lên đội U22 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Việc được cấy ghép vào thành phần đội tuyển U22 Việt Nam là cơ hội cho các cầu thủ U19 Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát cho mục tiêu U20 World Cup. Đồng thời, đội tuyển U22 lần này cũng sẽ có nhiều cầu thủ làm nòng cốt cho đội U23 Việt Nam chinh phục SEA Games vào cuối năm sau.

U19 Việt Nam cần học gì từ U19 Nhật Bản?

U19 Việt Nam cần học gì từ U19 Nhật Bản?

Rất khó để sử dụng những từ như “bất ngờ” hay “ngạc nhiên” để nói về thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản, khi mà đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với chúng ta.


Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 3/11 và có 2 ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Trung Quốc. Giải giao hữu quốc tế sẽ tổ chức tại thành phố Vũ Hán từ ngày 8/11 đến 13/11. Giải đấu có sự góp mặt của 4 đội bóng là U22 Trung Quốc, U22 UAE, U22 Mexico cùng U22 Việt Nam.

Danh sách đội tuyển U22 Việt Nam:

Ban huấn luyện: HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, trợ lý HLV Trần Minh Chiến, Đinh Hồng Vinh, Trần Minh Quang, trợ lý y tế Đinh Kim Tuấn.

Thủ môn: Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ: Hoàng Văn Khánh (SLNA), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (QNK Quảng Nam), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Trần Đình Khương (Sanna Khánh Hòa BVN), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội T&T), A Hoàng, Lê Văn Sơn (HAGL), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ: Bùi Tiến Dụng, Hồ Minh Dĩ (PVF), Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (B.Bình Dương), Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T).

Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài (SLNA), Trần Minh Vương (HAGL), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (Than Quảng Ninh), Trần Thành (Huế).

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm