Quả bóng vàng Việt Nam tỏa sáng đưa B.Bình Dương vào tứ kết Cup QG - Sư tử trắng 2018

28/04/2018 20:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không như Nam Định, đội bóng chơi ở V-League là B.Bình Dương đã “tiễn” Bình Định khỏi Cúp QG với 2 bàn không gỡ. Anh Đức là người tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

V-League 2018 là mục tiêu xa vời và B.Bình Dương chỉ đặt mục tiêu TOP giữa, nhưng ở Cúp QG, thầy trò HLV Minh Chiến đặt chỉ tiêu rất cao, có thể vào chung kết. Vì thế, HLV Minh Chiến không chủ quan xem thường đội khách Bình Định, “người quen” của hậu vệ Hồ Tấn Tài đang là trò cưng của ông ở B.Bình Dương.

Với đội hình chất lượng hơn, lại có ưu thế sân nhà, B.Bình Dương chơi lấn lướt hoàn toàn CLB đến từ giải hạng Nhất.

Đội trưởng Anh Đức giúp B.Bình Dương vào tứ kết Cúp QG. Ảnh: QL
Đội trưởng Anh Đức giúp B.Bình Dương vào tứ kết Cúp QG. Ảnh: QL

Anh Đức là người mở ra chiến thắng cho đội chủ sân Gò Đậu ngay phút 17 với pha dứt điểm quyết đoán. 5 phút trước khi hết hiệp, chính Quả bóng vàng Việt Nam 2015 là người kiến tạo để Duy Long nhân đôi cách biệt cho B.Bình Dương.

Hai bàn thắng trong hiệp 1 giúp đội bóng đất Thủ chơi nhàn hạ trong hiệp 2. Bình Định nhờ đó có thể dâng cao tìm bàn gỡ nhưng tất thảy những cơ hội của họ tạo ra về phía cầu môn Đức Cường đều không một lần thành công.

Anh Đức và vị cay của 'gừng già'

Anh Đức và vị cay của 'gừng già'

Tuổi 33, tiền đạo thuộc biên chế ĐTQG vẫn miệt mài đóng góp cho đội bóng đất Thủ. Sự có mặt đúng lúc của chân sút gốc Bình Dương đã giúp HLV Minh Chiến có thêm 1 điểm quý giá trước ứng viên hàng đầu chức vô địch.

Thắng chung cuộc 2-0, B.Bình Dương sẽ chạm trán Sanna Khánh Hòa BVN tại sân 19/8 vào ngày 11/5 trước khi trở về Gò Đậu tiếp đội khách ở trận lượt về vào ngày 15/5.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm