Quả bóng Vàng Việt Nam khen hai sao U23 Việt Nam

23/02/2018 18:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Quả bóng Vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung đã dành nhiều lời khen cho bộ đôi Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức bên phía SLNA trước thềm Siêu Cúp quốc gia 2017 diễn ra ngày mai (24/2).

Xuân Mạnh và Văn Đức là 2 cái tên nổi bật trong trận Siêu Cúp quốc gia ngày mai. Bộ đôi này nằm trong đội hình U23 Việt Nam vừa làm nên kỳ tích tại Giải U23 châu Á 2018. Sự quan tâm của người hâm mộ và báo giới giành cho họ là điều dễ hiểu.

Đánh giá về bộ đôi này, đội trưởng Quảng Nam, đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung cho rằng: “Họ đều đã có một mùa giải U23 rất thành công. Tôi đánh giá cao Xuân Mạnh và Văn Đức. Tôi tin rằng họ sẽ là những cầu thủ tiềm năng của bóng đá Việt Nam”.

Về phần mình, HLV Đức Thắng của SLNA cũng dành những lời khen cho hai cậu học trò: “Sau giải U23, với sự hứng khởi và tự tin, hai cầu thủ đó đều đang chơi rất tốt”.

Dù vậy, ông Thắng khẳng định ngôi sao tại U23 Việt Nam không có nghĩa rằng Xuân Mạnh, Văn Đức sẽ chắc suất đá chính. Vị trí trong đội hình xuất phát phải được quyết định bằng phong độ và nỗ lực tập luyện. Chiến lược gia này nhấn mạnh ông sẽ trao cơ hội cho những người tốt nhất, không nhân nhượng bất kỳ ai.

Bùi Tiến Dũng nhắc mình không được tự mãn, HAGL mang 6 tuyển thủ U23 đi giao hữu

Bùi Tiến Dũng nhắc mình không được tự mãn, HAGL mang 6 tuyển thủ U23 đi giao hữu

Bùi Tiến Dũng luôn dặn lòng không được tự mãn, HAGL mang 6 tuyển thủ U23 Việt Nam đi giao hữu là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 23/2.

Trận Siêu Cúp quốc gia 2017 chính là trận cầu khai Xuân của bóng đá Việt. Trước đó, FLC Thanh Hóa và SLNA đã có những trận đầu tiên nhưng đều thuộc khuôn khổ AFC Cup. Đó là lý do khiến SLNA và Quảng Nam tỏ ra quyết tâm.

HLV Hoàng Văn Phúc rất thận trọng: “Chúng tôi đã xem SLNA đá trận gần nhất tại AFC Cup. Dù đội hình thiếu Phi Sơn nhưng SLNA vẫn rất ổn định và có độ chín từ các cầu thủ tự đào tạo. Điểm yếu nhất của họ là chấn thương của Nguyên Mạnh. Tôi hy vọng ngày mai Quảng Nam sẽ chơi tốt. Cơ hội vẫn là 50/50 cho mỗi đội. Mong hai CLB cống hiến một trận cầu đẹp mắt cho khán giả Thủ đô và khán giả cả nước”.

Bên kia chiến tuyến, trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA cũng cho rằng: “Chúng tôi đã gặp Quảng Nam qua nhiều mùa giải. Họ là đội bóng sở hữu tập thể đồng đều ở cả 3 tuyến, có trong đội hình Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung, tiền vệ Huy Hùng và cặp tiền đạo ngoại rất tốt. Những trận cầu giữa Quảng Nam và SLNA thường cống hiến và có nhiều bàn thắng. Mong là trận đấu ngày mai cũng sẽ đẹp và fair-play”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm