Phía Malaysia: 'Phòng ngự chắc, tấn công sắc mới thắng được tuyển Việt Nam'

22/11/2016 10:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Malaysia nhọc nhằn vượt qua Campuchia 3-2 ở trận ra quân, trong khi chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Myanmar được đánh giá thuyết phục hơn.

Chính vì thế, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Ong Kim Swee muốn các học trò của mình phải chơi thận trọng, tập trung, cải thiện hiệu suất thi đấu trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam chiều 23/11 nếu không muốn phải nhận thất bại.“Chúng tôi phải chơi tốt hơn nữa trong trận đấu thứ 2. Chúng tôi không thể bỏ lỡ nhiều cơ hội, thể hiện hiệu quả thấp ở trận đấu khó khăn hơn nhiều gặp đội tuyển Việt Nam.

"2 bàn thua ở trận đấu với Campuchia là hết sức ngớ ngẩn. Bàn thua đầu tiên cầu thủ của tôi đã nhìn thấy trợ lý trọng tài căng cờ nên đứng lại, một số cầu thủ Campuchia cũng đứng lại. Đó là bài học cho các học trò của tôi vì phải chờ tiếng còi của trọng tài chính. Điều quan trọng là chúng tôi đã 2 lần đưa trận đấu về tỷ số hòa sau đó vượt lên giành chiến thắng. Nếu chỉ có 1 điểm từ trận đấu này chúng tôi sẽ chịu áp lực rất lớn ở 2 trận đấu kế tiếp gặp đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Myanmar”, ông Ong Kim Swee cho biết.

HLV Ong Kim Swee: 'Việt Nam, Malaysia không cùng đẳng cấp với Thái Lan'

HLV Ong Kim Swee: 'Việt Nam, Malaysia không cùng đẳng cấp với Thái Lan'

Ông Ong Kim Swee, HLV trưởng đội tuyển Malaysia, người từng dẫn dắt đội bóng nước này hạ gục Việt Nam tại bán kết AFF Suzuki Cup 2014 khẳng định Thái Lan nằm ở đẳng cấp cao hơn so với khu vực.


Trong khi đó, tiền đạo Amri Yahyah, tác giả cú đúp vào lưới Campuchia, tin tưởng việc giành 3 điểm sau trận mở màn của bảng B ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội đi tiếp của Malaysia. Tiền đạo này hy vọng toàn đội sẽ duy trì sự tập trung cao hơn để vượt qua ứng cử viên số 1 là đội tuyển Việt Nam.

“Tôi hy vọng rằng toàn đội sẽ khắc phục được những nhược điểm khi chạm trán đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng các đồng đội sẽ tránh được những sai lầm như trước Campuchia, đồng thời hạn chế số bàn thua. Sau cùng, tôi tin Malaysia đã sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam", Amri Yahyah nói.

Một trong những lý do HLV Ong Kim Swee cho rằng đã ảnh hưởng đến lối chơi của Malaysia chính là việc phải thi đấu lúc 15h00 trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt tại Yangon. Đây cũng chính là trở ngại lớn nhất với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở cuộc đối đầu giữa 2 đội vào chiều mai (23/11).

Chính vì thế, ở buổi tập chiều qua 21/11 trên sân Aung San, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đẩy giờ tập của đội tuyển Việt Nam lên khung giờ từ 15h00 đến 16h00 để các cầu thủ đội tuyển Việt Nam kịp thích nghi, tránh bị sốc vì thời tiết.

Tiền đạo Công Vinh: ‘Nắng là thử thách nhưng HLV Hữu Thắng đã có cách’

Tiền đạo Công Vinh: ‘Nắng là thử thách nhưng HLV Hữu Thắng đã có cách’

Công Vinh, người vừa chạm cột mốc ghi 50 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia tiếp tục là nhân vật “hot” thu hút sự quan tâm, phỏng vấn của giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế sau buổi tập chiều 21/11.


Trong buổi tập kéo dài một giờ đồng hồ trên sân phụ, kế bên Thuwanna, sau phần khởi động như thường lệ. HLV Nguyễn Hữu Thắng chia các cầu thủ thành 2 nhóm. Những cầu thủ đá chính trong trận gặp Myanmar chỉ chạy vài vòng quanh sân sau đó căng cơ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Martin Forkel.

Số cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị hoặc không thi đấu trận mở màn bảng B AFF Suzuki Cup 2016 thì thi đấu đối kháng trên phạm vi 1/2 sân. Bất chấp điều kiện thời tiết nắng, nóng, nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C, các cầu thủ vẫn cố gắng hoàn thành giáo án theo đúng yêu cầu của HLV Hữu Thắng. Thậm chí khi trợ lý Đào Quang Hùng yêu cầu toàn đội rời sân lên xe về khách sạn, vẫn có cầu thủ còn cố nán lại để tập dứt điểm.

Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại không có trường hơp chấn thương đáng tiếc nào. Văn Toàn, cầu thủ bị hậu vệ Myanmar theo kèm sát và liên tục phạm lỗi ở trận đấu ngày 20/11, vẫn tập luyện binh thường. Trong phần thi đấu đối kháng, Bùi Tiến Dũng bị đau ở cổ tay sau một cú sút của đồng đội nhưng ngay lập tức trung vệ này được các bác sỹ đưa ra khỏi sân chăm sóc.

Thành Đạt (từ Yangon, Myanmar)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm