Phi Sơn tỏa sáng, SLNA toàn thắng 3 trận

02/10/2017 06:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Cháu nhìn đi, các khán đài đang hô vang tên cháu của cháu đó. Cháu cứ thi đấu tốt như trận đấu này thì có đá ở đâu khán giả vẫn cứ hô vang Phi Sơn, Phi Sơn như thế, cứ suy nghĩ nhé cháu”.

Bước xuống từ khán đài VIP sân Vinh, ông nguyễn Hồng Thanh (Tổng giám đốc SLNA) đi ngay đến chỗ Phi Sơn để chúc mừng và kêu gọi tuyển thủ này ở lại SLNA. Theo ông, đây là cầu thủ thi đấu tốt nhất trong trận đấu gặp Sài Gòn và là mục tiêu của SLNA trong việc đàm phán trong thời gian tới.

Bước vào trận đấu Phi Sơn và các cầu thủ SLNA rất hưng phấn sau chuỗi chiến thắng liên tiếp gần đây. Điều đó thể hiện rõ cách nhập cuộc SLNA tốt hơn đối thủ khi họ mạnh dạn dâng cao đội hình tấn công phủ đầu đối thủ ngay từ khi trọng tài Trần Văn Lập thổi còi khai cuộc. Bộ ba Phi Sơn – Olaha – Danko vẫn tạo nên những miêng phối hợp vỗ mặt vào thẳng cặp trung vệ của Sài Gòn.

Khi đồng hồ trên sân chỉ sang phút 14, Phi Sơn đã cụ thể hóa nhưng cơ hội tạo nên trước đó bằng một bàn thắng cho riêng mình từ pha phối hợp 1-2 với đồng đội Olaha. Liên tiếp sau đó là những pha tấn công đa dạng của chủ nhà SLNA nhưng rất tiếc các chân sút áo vàng đều bỏ lỡ. Phải đến phút bù giờ, ngoại binh Olaha mới ghi tên mình trong danh sách ghi bàn khi sút thành công pha đá 11m do chính anh tạo nên.

Phải nói trong trận đấu này đội Sài Gòn đã không làm gì hơn khi bị cuốn theo lối đá của chủ nhà SLNA. Bên cạnh đó họ còn chịu thua thiệt nhân sự khi bị đuổi cả 2 hậu vệ ra sân. Đầu tiên là hậu vệ cánh Quốc Long phải nhận 2 thẻ vàng vì lỗi đánh nguội, còn Văn Triền dùng tay bắt bóng trong vòng cấm phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

17h00 ngày 1/10, SLNA – Sài Gòn: Ngoại binh sẽ lên tiếng

17h00 ngày 1/10, SLNA – Sài Gòn: Ngoại binh sẽ lên tiếng

Điều khá vui cho SLNA là 2 ngoại binh đã nổ súng sau thời gian dài gây thất vọng, thậm chí Danko còn có cú đúp cho riêng mình.

Sau trận đấu HLV Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn) cũng nhận xét những quyết định của trọng tài là chính xác: “Trận đấu hôm nay SLNA thắng là xứng đáng khi họ là chủ được cuộc chơi và tận dụng tốt các cơ hội. Trong khi đó cầu thủ Sài Gòn đã không dự được bình tĩnh nên bị ức chế dẫn đến những tình huống xử lý không chuẩn xác. Tôi nghĩ hai quyết định dùng thẻ đỏ của trọng tài trong trận đấu hôm nay là chính xác”.

Trong khi đó HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) hết lời ca ngợi học trò khi có trận thắng trên sân nhà dù phải trải qua lịch thi đấu dày: “Trận thắng này là thành quả tập luyện của cầu thủ chúng tôi. Vì SLNA trong thời gian vừa qua có lịch thi đấu dày vì tham gia cả hai giải đấu. Nhưng các cầu thủ vẫn quyết tâm đá máu lửa, công hiến từ đầu đến giây cuối cùng. Điều đáng tiếc trong trận đấu hôm nay là khả năng tận dung cơ hội của tiền đạo chúng tôi vẫn chưa tốt. Điều này tôi sẽ nhắc các cầu thủ trong các buổi tập tới”.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm