Nỗi lo của HLV Park Hang Seo

24/02/2021 09:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù nhiệm kỳ của HLV Park Hang Seo ở Việt Nam vẫn còn chưa chấm dứt nhưng ngay từ lúc này vẫn có thể khẳng định ông thầy người Hàn Quốc là HLV ngoại thành công nhất trong lịch sử ĐTQG Việt Nam. Rất khó có một chiến lược gia nước ngoài nào khác có thể tái lập thành tích của HLV Park Hang Seo, khi mà nhà cầm quân này đã giành được mọi danh hiệu có thể ở cấp độ châu lục cũng như khu vực.

Tuyển Hàn Quốc có thật sự cần HLV Park Hang Seo?

Tuyển Hàn Quốc có thật sự cần HLV Park Hang Seo?

Việc giúp quảng bá hình ảnh Hàn Quốc đến không chỉ Việt Nam mà cả châu lục, HLV Park Hang Seo đương nhiên được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) quan tâm. Tương lai thầy Park thực sự là câu hỏi thú vị với nhiều người.

Tuy thế, ông Park cũng không phải là bất khả chiến bại, bởi vẫn có những giải đấu mà ông thầy này không thể chiến thắng đối thủ và cả chiến thắng… học trò. Sở dĩ nói thế là bởi sau lứa cầu thủ của Quế Ngọc Hải, Công Phượng và Quang Hải, HLV Park Hang Seo đang tỏ ra rất vất vả khi phải làm việc với thế hệ tiếp theo, bởi họ chưa có được khả năng chơi bóng và tư duy chiến thuật như các đàn anh.

SEA Games 2019 tại Philippines là một dẫn chứng tiêu biểu, khi ông Park dù mang về chiếc HCV lịch sử cho bóng đá Việt Nam nhưng ông vẫn phải loay hoay với chất lượng chuyên môn của không ít vị trí then chốt ngay cả trong thời điểm giải đấu đang diễn ra, và thật khó tưởng tượng nếu không có sự bổ sung của 2 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng và Trọng Hoàng thì liệu U22 Việt Nam có thể trở về với chiếc HCV hay không.

Rồi VCK U23 châu Á năm 2020 cũng không phải là ngoại lệ, khi mà năng lực cầm quân của ông Park không thể khỏa lấp sự chênh lệch về năng lực chơi bóng của nhiều vị trí trong đội hình U23 Việt Nam, dẫn tới kết cục U23 Việt Nam phải ra về ngay sau vòng bảng với chỉ 1 bàn thắng và không có trận thắng nào.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, DTVN, tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup, lịch thi đấu vòng loại World Cup
Tài ba như ông Park cũng có lúc phải bó tay nếu chất lượng cầu thủ không như ý muốn.
Ảnh: Hoàng Linh

Thất bại của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á năm 2020 chính là bằng chứng cho thấy ông Park dù tài ba tới cỡ nào, mát tay tới cỡ nào thì cũng vẫn cần phải có những cầu thủ chất lượng để hiện thực hóa ý tưởng của ông thầy người Hàn Quốc.

Chẳng thế mà trong hơn một năm qua, sau 2 giải đấu SEA Games và U23 châu Á, HLV Park Hang Seo đã rất tích cực với nhiệm vụ tìm kiếm những nhân tố mới cho các ĐTQG, song đến giờ này có vẻ như ông Park vẫn chưa gặt hái được những kết quả như mong đợi, cho dù ông đã chịu khó đi xem rất nhiều trận đấu ở các cấp độ khác nhau.

Đây chắc chắn không phải là một tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam, bởi sau những thành công mà các ĐTQG dưới quyền ông Park gặt hái được trong hơn 2 năm qua, các đối thủ ở khu vực và châu lục đã nghiên cứu rất kỹ từng ưu điểm, nhược điểm của chúng ta để đề ra biện pháp ứng phó thích hợp.

Vì thế, chỉ mong là các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam càng sớm trở lại càng tốt để HLV Park có thêm thời gian theo dõi thật nhiều trận đấu, trước khi chúng ta chính thức bước vào một loạt nhiệm vụ quan trọng từ nửa cuối năm 2021.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm