Nhiệm vụ bất khả thi của HLV Mai Đức Chung

10/02/2020 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng đấu play-off là Trung Quốc hay Úc, thì đó cũng là những chướng ngại vật khổng lồ đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/2. Trực tiếp Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/2. Trực tiếp Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á: Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Kết quả bóng đá La Liga vòng 23: Betis vs Barca. Kết quả bóng đá Ý vòng 23: Inter vs AC Milan. Kết quả bóng đá Đức vòng 21. Kết quả bóng đá Pháp vòng 24. Lịch bóng đá ngày 9/2, rạng sáng 10/2.

Thất bại tâm phục khẩu phục 0-3 của tuyển nữ Việt Nam trước Hàn Quốc chiều hôm qua là một minh chứng, rằng chúng ta vẫn còn một khoảng cách khá lớn đối với Top đầu châu lục.

Thắng Úc hay Trung Quốc là chuyện không tưởng

U23 Việt Nam từng quật ngã U23 Trung Quốc ngay tại Vũ Hán, và ở cấp đội tuyển quốc gia, đó cũng không phải một kết quả bất ngờ. Các lứa trẻ của Việt Nam từng đánh bại, thậm chí là thắng đậm Australia. Nhưng đó là với bóng đá nam, khi mà khoảng cách giữa chúng ta và họ không quá lớn, và sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam dưới triều đại Park Hang Seo song hành với sự sa sút của đối phương.

Nhưng ở bóng đá nữ thì khác, bởi khoảng cách với những nền bóng đá nữ số một châu lục là không dễ để rút ngắn, chứ đừng nói là san lấp. Để minh chứng: nữ Việt Nam đã thua trong cả 13 lần đối đầu với Trung Quốc, ghi được vỏn vẹn 2 bàn, nhưng đã thủng lưới đến 50 lần. Còn trước Australia, đội bóng nữ số một châu Á hiện nay (hạng 7 FIFA), nữ Việt Nam từng thua ở cả 7 lần đối đầu gần nhất, không ghi nổi một bàn thắng nào, nhưng thủng lưới 37 bàn. Sau lần đầu tham vô địch Đông Nam Á năm 2008 và vô địch quá dễ dàng (thắng cả 5 trận, với hiệu số bàn thắng bại 21-1), Liên đoàn bóng đá Australia không cử ĐTQG tham dự nữa, mà chỉ cử đội U20 góp mặt. Trong khi nữ Việt Nam chưa bao giờ dự World Cup thì hai đội trên đã tham dự tổng cộng 14 lần, với thành tích tốt nhất là á quân thế giới.

HLV Mai Đức Chung hẳn hiểu rõ thách thức mà ông và các học trò đang phải đối mặt. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ rất khó với chúng ta trong bối cảnh đội đang trẻ hóa. Thứ hai nữa là sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ lớn tuổi và trẻ tuổi cũng chưa được tốt. Trình độ của chúng ta chưa phải ở hàng đầu châu Á. Việc chúng ta lọt vào tới vòng này cũng là hết sức cố gắng rồi. Để tiến xa hơn chúng ta còn phải làm nhiều vấn đề lắm. Từ đào tạo trẻ, nâng cao tầm vóc, thể lực”.

Chú thích ảnh
Trận Australia gặp Trung Quốc vào ngày 12/2 tới sẽ xác định đội sẽ được gặp Việt Nam ở vòng play-off

Bảng B: Nóng cuộc chiến ngôi đầu

Trong khi bảng A của vòng loại 3 Olympic 2020 khu vực châu Á đã ngã ngũ với kết cục không có gì bất ngờ thì bảng B cũng gần như xác định được hai gương mặt sẽ lọt vào vòng đấu play-off. Tuy nhiên, cuộc chiến giành ngôi đầu bảng thì đang nóng bỏng đến lượt trận cuối cùng. Australia đang có lợi thế một chút so với Trung Quốc về hiệu số bàn thắng bại. Lượt trận chiều nay rất có thể sẽ là cuộc chạy đua về chỉ số này, trước khi hai đội gặp nhau vào ngày 12/2.

Tại sao ngôi đầu bảng B lại quan trọng đến thế? Bởi đối đầu với Việt Nam dĩ nhiên là dễ chịu hơn nhiều so với Hàn Quốc, vì đại diện Đông Nam Á kém hẳn về thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật cũng như đẳng cấp. Đứng đầu bảng B đồng nghĩa với cầm chắc tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Trái lại, nếu đứng thứ nhì bảng B thì sẽ phải đối mặt với đầy bất trắc trong hai trận đấu với Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi đang nằm trong Top 20 thế giới, từng 3 lần dự World Cup, và đang là đương kim á quân giải vô địch Đông Á. Tại giải đấu này năm ngoái, Hàn Quốc từng cầm hòa Trung Quốc 0-0.

Ở thời điểm hiện tại, nữ Hàn Quốc cùng với Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, và Australia nằm ở một đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại của châu lục. Còn nữ Việt Nam mới chỉ nằm ở nhóm 2, bên cạnh Đài Loan, Thái Lan, Myanmar, và Uzbekistan. Việc thầy trò Mai Đức Chung chỉ thắng Uzbekistan 2-1 nhờ quả phạt đền quyết định của Tuyết Dung, và thắng Hong Kong với tỷ số tương tự do đối phương đá phản lưới, chứng tỏ trình độ của chúng ta vẫn chưa vượt trội ở nhóm 2.

Và như thế, nhiệm vụ vượt qua những đàn chị như Trung Quốc hay Australia ở vòng play-off được coi là bất khả thi với thầy trò Mai Đức Chung.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm