Ngoại binh HAGL thần tượng Ronaldo

14/01/2021 06:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Washington Brandao, chân sút được kỳ vọng của HAGL đã có mặt tại Hàm Rồng để tập trung cùng đội bóng phố Núi. Brandao tiết lộ mình có thần tượng lớn là người đồng hương Ronaldo và sẽ phục vụ hết mình cho HAGL.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Kiatisak muốn cầu thủ HAGL tuân thủ đấu pháp

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Kiatisak muốn cầu thủ HAGL tuân thủ đấu pháp

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisak muốn cầu thủ HAGL tuân thủ đấu pháp.

Washington Brandao theo lý thuyết đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi năm nay bước sang tuổi 31. Cầu thủ người Brazil từng chơi bóng ở Malaysia và không quá khó khăn thích nghi với môi trường bóng đá Đông Nam Á.

Washington Brandao cho hay: “Khi giải VĐQG Malaysia không tiếp tục, tôi đã trở về Brazil sống cùng gia đình và tiếp tục tập luyện, tìm kiếm cơ hội. Sau đó tôi nhận được lời mời tới Việt Nam.

Kiatisuk, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, HAGL, đội bóng phố Núi, Brandao, Ronaldo, bầu Đức
Chiều cao 1m83 của Brandao khá ấn tượng và cầu thủ này sẽ chơi trung phong cắm ở HAGL bên cạnh Văn Toàn, Công Phượng. Ảnh: HAGL

Tôi lại trải qua chuyến bay dài và hành trình cách ly 14 ngày mới tới đây. Tôi đã biết bóng đá Việt Nam, ở đây cũng có nhiều cầu thủ Brazil sang đây chơi bóng. Tôi cũng đã xem đội tuyển Việt Nam đá ở Asian Cup 2019.

Lối chơi của tôi là thiên về tốc độ, sức mạnh, tôi thích lối chơi bóng đồng đội hơn. Thần tượng của tôi là Ronaldo của Brazil. Theo tôi nghĩ thì thành tích tập thể quan trọng hơn cá nhân. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình để cống hiến cho CLB. Năm nay, tôi sẽ dùng 100% khả năng của mình để cống hiến cho HAGL”.

Brandao trong sự nghiệp đã từng chơi bóng ở Brazil, Đan Mạch, Malaysia và Việt Nam là điểm dừng chân mới nhất. Chân sút sinh năm 1990 đầu quân cho Petaling Jaya City ở giải VĐQG Malaysia 2 mùa gần nhất và đều ra sân 11 trận, có 8 bàn thắng trong thời gian này.

Xét về thực lực, Brandao không thực sự là bản hợp đồng “bom tấn”, so với những cầu thủ đã từng tới V-League gần nhất như Amido Balde (Vua phá lưới giải VĐQG Indonesia), Alex Lima (cầu thủ Brazil đắt giá bậc nhất từng tới chơi tại Đông Nam Á) năm ngoái đá thuê cho TP.HCM nhưng phải ra đi sớm.

Brandao được HLV Kiatisuk đánh giá có kỹ thuật và hợp với lối chơi mà ông xây dựng ở HAGL. Tuy nhiên, cùng với Kim Dong Su, Brandao chỉ có 2 tuần tập cùng đồng đội mới. Brandao sẽ chơi trung phong cắm ở HAGL, với 2 sự hỗ trợ bên cánh của Văn Toàn và Công Phượng.

Đội bóng phố Núi trên lý thuyết có hàng công chất lượng, nhưng vẫn chưa biết khả năng phát huy trong mùa giải mới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm