Món quà an ủi của U22 Việt Nam

27/02/2019 09:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình bằng cách vượt qua nỗi buồn sau thất bại ở bán kết để giành tấm HCĐ giải U22 Đông Nam Á năm 2019 ngay trước mắt chủ nhà U22 Campuchia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Đông Nam Á 2019. VTV6, VTV5 trực tiếp U22 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Đông Nam Á 2019. VTV6, VTV5 trực tiếp U22 Việt Nam

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (tranh giải Ba), U22 Indonesia vs U22 Thái Lan (Chung kết). VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Đây là một sự động viên lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi U22 Việt Nam đã chịu không ít chỉ trích sau màn trình diễn không thuyết phục trước U22 Indonesia. So với những gì diễn ra ở bán kết, trận tranh HCĐ vẫn không có nhiều thay đổi khi các cầu thủ vẫn phung phí nhiều cơ hội ăn bàn.

Đặc biệt chân sút có thể hình lý tưởng Đức Nam dù rất nỗ lực nhưng rất vô duyên trong các pha chạm bóng cuối cùng. Đáng kể nhất là từ phút 62 đến 68, Đức Nam sở hữu hai cơ hội ngon ăn nhất trận nhưng đều đưa bóng đi ra ngoài.

VIDEO U22 Việt Nam 1-0 U22 Campuchia

Cuộc chơi luôn tiềm ẩn rủi ro cho U22 Việt Nam khi U22 Campuchia với lợi thế sân nhà đã nhận được sự động viên rất lớn. Và may mắn chỉ có tài năng của Y Êli Niê mới cứu được U22 Việt Nam thoát những bàn thua. Chính thủ thành của đội trẻ HAGL là người liên tục phản xạ xuất thần để cản phá những pha dứt điểm của chủ nhà. Thực sự sẽ không quá lời nếu nói Êli Niê là người chơi hay nhất trận này của U22 Việt Nam.

Đó là tiền đề để HLV Quốc Tuấn sử dụng quyền thay người cuối cùng đưa Xuân Tú vào sân. Chỉ hơn một phút vào sân thay người, tiền đạo này đã trở thành cứu tinh cho U22 Việt Nam với cú chạm bóng bằng đầu tinh tế ở những phút cuối cùng. Bàn thắng duy nhất của Xuân Tú đã mang về tấm HCĐ cho U22 Việt Nam trước chủ nhà U22 Campuchia.

Đây là kết quả được đánh giá khá xứng đáng khi U22 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên về toàn cục, HCĐ cũng là thất bại với U22 Việt Nam khi HLV Quốc Tuấn đặt mục tiêu rất lớn cho đội nhà trước giờ lên đường. U22 Việt Nam không thể vào chung kết như đã đề ra.

Thế nhưng, điều khiến CĐV thất vọng hơn là những dấu ấn của HLV và các cầu thủ để lại ở giải đấu đầu tiên bóng đá Việt Nam tham gia năm nay. U22 Việt Nam không có đội hình tốt nhất nhưng so với các đối thủ, đội bóng của HLV Quốc Tuấn không hề kém cạnh.

Bên cạnh đó chiếc áo HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam có vẻ quá rộng với cựu HLV HAGL. Ông Tuấn không thể giúp các học trò có được một lối chơi thanh thoát, liên kết phối hợp với nhau. Điển hình như các tiền đạo và tiền vệ ở giải đấu này, họ không hề có tiếng nói chung ở những trận đấu quan trọng.

Tiền đạo chính Đức Nam thường được tin dùng nhưng vô duyên, trong khi những cái tên bị đánh giá thấp hơn như Danh Trung, Minh Bình, Xuân Tú lại trở thành cứu tinh cho HLV Quốc Tuấn khi vào sân thay người.

Phát biểu sau trận đấu, Xuân Tú cho biết: “Xin cảm ơn CĐV Việt Nam đã cổ vũ cho chúng em, chiến thắng này dành tặng cho CĐV Việt Nam đã luôn theo dõi ủng hộ đội tuyển U22 Việt Nam. Cá nhân em và các đồng đội sẽ rút được nhiều kinh nghiệm khi thi đấu ở giải này”.

4 Chỉ có 4 cầu thủ U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á 2019 được dự báo sẽ có tên trong đội hình tham dự vòng loại U23 châu Á năm 2020.

1 Đây là lần đầu tiên HLV Nguyễn Quốc Tuấn được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển trẻ quốc gia

0 Trước khi lên làm việc ở đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Quốc Tuấn chưa từng có thành tích nào trong sự nghiệp huấn luyện tại CLB HAGL.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm