Malaysia tự tin đánh bại tuyển Việt Nam

06/10/2019 17:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không như lo ngại trước đó về việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương khi gặp Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe đã trấn an CĐV Malaysia về việc đội nhà sẽ có đầy đủ lực lượng tốt nhất để tự tin đánh bại đối thủ ở Mỹ Đình.

HLV Park Hang Seo đánh bại Malaysia bằng bộ khung cũ

HLV Park Hang Seo đánh bại Malaysia bằng bộ khung cũ

Thầy Park chính thức công bố danh sách 25 tuyển thủ chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở trận đấu thứ 2 vòng loại bảng G World Cup 2022 ngày 10/10 tới với nhiều gương mặt cũ. Và chính Malaysia sẽ phải lo ngại Việt Nam hơn cả.

Thắng lợi đến 6-0 trước Sri Lanka trong trận giao hữu tối 5/10 của Malaysia ở trên sân nhà vừa qua đã giúp HLV Tan Cheng Hoe giải bài toán lực lượng của mình. Đầu tiên, HLV họ Tan khẳng định hậu vệ Shahrul Saad đã hồi phục 100% và sẵn sàng gặp Việt Nam ở Hà Nội ngày 10/10 tới.

Thậm chí ở trận giao hữu với Sri Lanka, Saad đã góp một bàn thắng cho Malaysia. Đây cũng là cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Văn Lâm ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 (hoà Việt Nam 2-2 ở Bukit Jalil).

Ngoài ra, Malaysia vẫn có sự phục vụ của lão tướng Talaha. Đây là cầu thủ có duyên ghi bàn vào lưới Việt Nam khi cách đây 5 năm, chính Talaha đã gieo cơn ác mộng cho thầy trò HLV Miura ngay tại Mỹ Đình.

Việt Nam dù thắng 2-1 ở Bukit Jalil nhưng thua đậm 2-4 ở Mỹ Đình với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền khiến Tiến Thành đá phản lưới nhà (Việt Nam dừng bước với tổng tỷ số 4-5 ở bán kết AFF Cup 2014).

HLV Tan Cheng Hoe cùng các học trò rất hưng phấn trước chuyến hành quân đến Mỹ Đình sắp tới. Ảnh: Malaysia
HLV Tan Cheng Hoe cùng các học trò rất hưng phấn trước chuyến hành quân đến Mỹ Đình sắp tới

Lão tướng 33 tuổi Talaha được kỳ vọng sẽ là điểm tựa cho tiền đạo trẻ đang lên Syafiq Ahmad tiếp tục toả sáng. 3 trận đấu gần nhất của Malaysia, Ahmad đã ghi đến 5 bàn thắng và 1 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.

Đây chính là vũ khí lợi hại nhất của Malaysia mà thầy trò HLV Park Hang Seo phải dè chừng. Năm ngoái, Syafiq không được tin tưởng nhiều ở AFF Cup. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe cũng phải bất ngờ với sự trưởng thành của tiền đạo số 20 này khi liên tục ghi bàn cho Malaysia.

Ở hai cánh, Malaysia vẫn có sự phục vụ của bộ đôi tiền vệ đầy tốc độ Sumareh và Safawi. Bên cạnh đó so với năm ngoái, HLV Tan Cheng Hoe có thể tung cả 4 cầu thủ nhập tịch vào đội hình chính khi gặp Việt Nam. Đó là những cái tên như: Matthew Davies, Corbin Ong, Brendan Gan (hậu vệ) và tiền vệ Sumareh.

Syafiq Ahmad (20) là chân sút nguy hiểm nhất của Malaysia hiện tại
Syafiq Ahmad (20) là chân sút nguy hiểm nhất của Malaysia hiện tại

Phát biểu trước khi đến Việt Nam, chân sút nguy hiểm nhất của Malaysia hiện tại là Ahmad cho hay: “Tôi đã ghi 3 bàn để đóng góp vào chiến thắng của toàn đội. Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ duy trì được tinh thần này trong trận đấu tới với Việt Nam”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 10/10 và được trực tiếp trên các kênh của VTC, VOV, K+, Bóng đá TV.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm