Luis Milla: 'Gã thợ hàn' giúp U22 Indonesia tạo bất ngờ tại SEA Games

05/08/2017 06:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Indonesia đang dần hoàn thiện lối chơi dưới thời HLV người Tây Ban Nha – Luis Milla. Một HLV mà như báo chí Indonesia nói rằng, ông đến từ châu Âu nhưng không hề đặt nặng các số liệu cụ thể.

HLV Luis Milla đến Indonesia khi đất nước này mới trải qua án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế của FIFA được nửa năm. “Đống đổ nát” ấy vừa được dọn dẹp một chút bởi HLV Alfred Riedl khi ông thầy người Áo đưa đội tuyển Indonesia vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016.

Ông Riedl đi và Luis Milla đến. Ông vượt biển Địa Trung Hải đến Đông Nam Á, mang theo danh tiếng của một HLV từng giúp U21 Tây Ban Nha vô địch U21 châu Âu năm 2011 với thế hệ của những De Gea, Thiago Alcantara, Ander Herrera. Milla sẽ dẫn dắt U22 Indonesia. Nhiệm vụ cho Milla là vượt qua vòng bảng SEA Games 29. Mục tiêu xa hơn cho Milla là tạo nên một nền tảng mới cho đội tuyển quốc gia. Người Indoesia đã nghĩ vậy khi người đàn ông Tây Ban Nha đặt chân đến Jakarta.

Chú thích ảnh
Luis Milla từng được làm việc với 3 HLV hàng đầu khi còn thi đấu ở Tây Ban Nha. Ảnh: Bola.com

Khi còn làm cầu thủ, HLV Luis Milla được thụ hưởng phong cách huấn luyện từ những chiến lược gia hàng đầu của thế giới bóng đá. Đó là “Thánh” Johan Cruyff khi Milla khoác áo Barcelona (1985 – 1990), là Fabio Capello ở Real Madrid (1990 – 1997) và kế tiếp là Claudio Ranieri tại Valencia (1997 – 2001). Những năm tháng ấy có lẽ là khoảng thời gian Luis Milla học hỏi được nhiều điều nhất về chiến thuật, lối chơi và cách thức huấn luyện.

Ba huấn luyện viên, ba trường phái bóng đá khác nhau, nhưng sự nghiệp cầu thủ gắn liền với vị trí tiền vệ phòng ngự khiến Luis Milla lựa chọn học hỏi theo phong cách của Fabio Capello và Claudio Ranieri. Báo chí Tây Ban Nha và Indonesia nói điều đó hiển hiện thật rõ ràng như những gì giới chuyên môn thường nói về người kế thừa xuất sắc nhất trường phái bóng đá của “Thánh” Johan là Pep Guardiola.

U22 Việt Nam chung bảng đấu với Thái Lan, Indonesia

U22 Việt Nam chung bảng đấu với Thái Lan, Indonesia

Lá thăm may rủi đưa U22 Việt Nam nằm ở bảng B, bảng đấu có 6 đội với đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Philippines, Timor Leste, Philippines và Campuchia. Ở bảng A, chủ nhà Malaysia đọ sức cùng Myanmar, Singapore, Lào và Brunei.

Trong một bài phân tích trên tờ Bola của Indonesia, HLV Luis Milla được cho là ưa thích lối chơi 4-3-3, một đội hình tấn công nhưng lại được xây dựng để trở nên mạnh nhất khi không kiểm soát bóng.

HLV Luis Milla huấn luyện các cầu thủ triển khai bóng từ hàng hậu vệ, và bóng chủ yếu đến với các cầu thủ tấn công ở hai cánh thay vì thông qua hàng tiền vệ. Đấy là trong tấn công, còn khi phòng ngự, tuyến phòng thủ đầu tiên chính là hàng tiền đạo trước khi đội hình lùi dần về sân nhà, thủ thế phòng ngự với 3 tuyến được sắp xếp chặt chẽ bên sân nhà.

Chú thích ảnh
Phân tích của tờ Bola về U22 Indonesia khi tấn công dưới thời HLV Luis Milla. Ảnh: Bola.com.
Chú thích ảnh
Và trong phòng ngự. Ảnh: Bola.com.

“Kiến trúc sư” trưởng của U22 Indonesia muốn các cầu thủ áp dụng thành thạo các hệ thống chiến thuật mà ông áp đặt. Ông xếp sự kỷ luật lên trên những phân tích về số liệu thống kê chỉ số của đội bóng và các cá nhân. Tờ Bola gọi đó là quyết định chính xác mà lại quá thẳng thắn.

Milla hiểu mình đang làm việc với một đội tuyển U22 Indonesia, một đội bóng trẻ nằm ở vùng trũng của bóng đá thế giới chứ không phải U21 Tây Ban Nha với với những ngôi sao đã khẳng định đẳng cấp. Chuyện đó đã cách đây 6 năm và hiện tại đã thay đổi quá nhiều, phảng phất sự khó khăn.

U22 Indonesia sẽ chạm trán đương kim vô địch Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Campuchia và Timor Leste tại bảng B, SEA Games 29. Ông Milla mới từng đối đầu với U22 Campuchia và giành chiến thắng 2-0 trong một trận giao hữu, hòa 0-0 U22 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2018, nhưng dĩ nhiên không thể quên trận thua 0-3 trước U22 Malaysia cũng ở giải đấu trên. Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng vì thế không hề dễ dàng với HLV 51 tuổi này.

Trận hòa 0-0 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2018. Video: Indo Football HD.

Trong 11 HLV tại môn bóng đá nam SEA Games 29, “thuyền trưởng” Luis Milla là người nổi tiếng nhất ở sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV. Danh tiếng của ông đem lại sự tin tưởng và an tâm cho những cầu thủ, giới chuyên môn và người hâm mộ của xứ vạn đảo. Điều thiệt thòi nhất là ông mới đến Đông Nam Á từ đầu năm nay, sự am hiểu về bóng đá ở khu vực này chắc chắn không bằng những HLV bản địa.

Sau Alfred Riedl, Luis Milla là HLV tiếp theo đến với tư cách một “gã thợ hàn” hàn gắn phần nào những rạn nứt của nền bóng đá Indonesia. Trong cuộc tái thiết hậu khủng hoảng, Indonesia không mù quáng tới mức đòi hỏi một HLV mới có 6 tháng hít thở khí trời Đông Nam Á sẽ giúp U22 Indonesia giành huy chương vàng SEA Games lần thứ 3 ngay lập tức.

Indonesia đơn giản là cần những người như ông Riedl, ông Milla để đặt lại nền móng và trở lại thời kỳ hưng thịnh như thế hệ Bambang Pamungkas hay Boaz Salossa. U22 Indonesia thất bại tại vòng loại U23 châu Á 2018, họ gọi đó là bài học và còn một bài học lớn hơn nằm ở thái độ của người Indonesia. Họ hiểu rằng mình cần đồng hành và sẻ chia thay vì chỉ trích sau mỗi thất bại của đội tuyển.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ Indonesia rất nhớ thời kỳ bùng nổ của bóng đá Indonesia cùng Bambang Pamungkas, nhưng họ dành sự sẻ chia cùng các đội tuyển quốc gia sau án phạt của FIFA. Ảnh: Four Four Two.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm