Lee Nguyễn đua trụ hạng cùng CLB TP.HCM

13/04/2021 19:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- CLB TPHCM đã phải trả giá khi kỳ vọng quá nhiều vào Lee Nguyễn và 3 ngoại binh Brazil trên hàng công. Với chỉ 1 điểm có được ở Thanh Hóa tối 12/4, mục tiêu của CLB TP.HCM bây giờ rõ ràng chỉ là trụ hạng.

Lee Nguyễn toả sáng nhưng CLB TPHCM vẫn chịu điều tiếng

Lee Nguyễn toả sáng nhưng CLB TPHCM vẫn chịu điều tiếng

CLB TP.HCM tưởng như sẽ có chiến thắng tại vòng 9 LS V-League nhưng bàn thắng của Văn Lợi cuối trận đã giúp Đông Á Thanh Hoá giữ lại 1 điểm trước đội bóng của Lee Nguyễn. CLB TP.HCM không những thế còn gây điều tiếng khi các trợ lý HLV Polking đòi ăn thua đủ với tổ trọng tài.

CLB TP.HCM đã rất vất vả để ghi được 1 bàn vào lưới Đông Á Thanh Hóa trên sân khách vòng 9 vừa qua. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chỉ kéo dài độ 10 phút trước khi Văn Lợi gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của HLV Petrovic.

Lee Nguyễn sẽ được tung hô như người hùng nếu CLB TP.HCM có trọn 3 điểm ở xứ Thanh nhưng số phận đã an bài khi cầu thủ này trở về V-League đầu quân cho CLB của ông Polking.

Lee Nguyễn, Polking, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam hôm nay, tin bóng đá, tin tuc bong da, bảng xếp hạng V-League 2021, Nam Định vs TPHCM
Lee Nguyễn tỏa sáng lần thứ 3 mùa này nhưng không như ở Thống Nhất, cái kết trên sân Thanh Hóa tối 12/4 không thể trọn vẹn . Ảnh: TPHCM

Lee Nguyễn nỗ lực nhưng chỉ 3 lần được nếm niềm vui vỡ òa năm nay và khi thành quả trên sân Thanh Hóa tưởng chừng sẽ trọn vẹn, định mệnh lại lấy đi những gì mà Lee Nguyễn tự tin sẽ có được. Trở lại V-League lần thứ 2 sau 10 năm, cuộc chơi vẫn quá khắc nghiệt cho tiền vệ 35 tuổi.

Lee Nguyễn sẽ nhiều khả năng phải đua trụ hạng với CLB TP.HCM khi chỉ có 10 điểm sau 9 trận đấu. Dù khoảng cách với TOP 6 chỉ là một trận thắng, nhưng ai cũng thấy sự mong manh của CLB TP.HCM khi đối diện với các đối thủ. Họ không cho các CĐV của mình cảm giác an toàn khi dẫn trước và sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Với 13 bàn thua sau 9 vòng đấu, CLB TP.HCM của Lee Nguyễn chỉ xếp trên Nam Định về số lần thủng lưới còn về số bàn thắng, đội bóng của ông Polking ghi được 8 bàn.

Trong hoàn cảnh các ngoại binh chỉ góp 2 bàn sau 9 vòng đấu, còn 3 bàn thắng được thực hiện bởi Lee Nguyễn, CLB TP.HCM cho thấy họ “chết” vì phụ thuộc những cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình.

Tâm lý các ngôi sao hưởng lương cao phải đóng góp cho CLB nhiều hơn phần còn lại có thể tồn tại ở tập thể này. HLV Polking cũng đã thẳng thừng tuyên bố triết lý vận hành đội xung quanh Lee Nguyễn và cắm 3 ngoại binh phía trên, không cần cả trung vệ ngoại cho thấy rõ ý đồ đó.

CLB TP.HCM còn 4 trận đấu để đua vào TOP 6, trong đó, vòng 10 và 13 họ sẽ làm khách trên sân Nam Định và B.Bình Dương. Trên sân nhà, họ tiếp Viettel và Hải Phòng vào các vòng 11 và 12.

Đoàn quân của HLV Polking sẽ vào TOP 6 nếu có thể tìm kiếm thêm 10 điểm nữa. Tuy nhiên phải đến 9 lượt trận họ mới làm được điều đó thì 4 vòng còn lại, không dễ gì cho tập thể này bứt phá.

Nguy cơ CLB TP.HCM phải đua trụ hạng thay vì vô địch mùa này là rất hiện hữu cho Lee Nguyễn cùng đồng đội.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm