Không có Xuân Trường, U23 Việt Nam vẫn hút CĐV nhờ Công Phượng, Văn Toàn

30/01/2017 15:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện BTC sân Thống Nhất cho biết có thể phải 2 ngày trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia diễn ra, họ mới phân phối vé đến tay CĐV, và BTC không lo chuyện “ế” vé.

Có điều này cũng bởi BTC sân Thống Nhất không phải là đơn vị phân phối vé vào cổng đến tay cho CĐV mà đơn vị nắm quyền phát hành vé trận giao hữu ngày 7/2 tới chính là VFF.

BTC sân Thống Nhất chỉ đóng vai trò cho thuê sân và hỗ trợ VFF trong công tác phát hành vé. Có thể theo thông lệ, BTC sẽ bán vé đến tay CĐV 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Do cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra trùng thời điểm dịp Tết cổ truyền của dân tộc, CĐV TP.HCM không ít người vẫn chưa di chuyển trở lại TP.HCM sau thời gian nghỉ Tết nên trận đấu sẽ mất đi lượng CĐV không ít.

Nhưng như chia sẻ của các bảo vệ quanh sân Thống Nhất, những ngày gần đây dù trong dịp Tết vẫn có CĐV đến sân hỏi thăm khi nào BTC sẽ bán vé. Đặc biệt trong số đó không ít người là CĐV HAGL rất háo hức chờ xem những thần tượng trẻ tuổi của họ tái xuất trên sân Thống Nhất.

'Nếu là Hữu Thắng, tôi cũng gọi 9 cầu thủ HAGL'

'Nếu là Hữu Thắng, tôi cũng gọi 9 cầu thủ HAGL'

Chuyên gia Trịnh Minh Huế tin rằng quyết định gọi 9 cầu thủ HAGL lên tuyển trong đợt tập trung U23 Việt Nam sắp tới là hợp lý và hoàn toàn chính xác.


Sức nóng của Công Phượng, Văn Toàn vẫn còn lôi cuốn người xem, bất chấp việc HLV Hữu Thắng không thể triệu tập những Xuân Trường (đang thi đấu ở Hàn Quốc) hay Tuấn Anh (chấn thương chưa hồi phục) lên đội U23.

Ngoài những cầu thủ HAGL được kỳ vọng, các cầu thủ giúp U19 Việt Nam làm nên lịch sử khi lọt đến World Cup U20 như Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dụng… cũng nhận được sự quan tâm chú ý từ CĐV.

Sau thời gian nghỉ Tết, CĐV có thể có thêm một lựa chọn để giải trí, nhưng là vào ngày làm việc trong tuần. Thời gian trận đấu diễn ra cũng là thời điểm nhiều người phải trở lại với những mối lo toan thường ngày.

Hiện tại, vẫn chưa thể đo được sức nóng của trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và đối thủ nhiều duyên nợ như U23 Malaysia nhưng đây có thể xem là bước chạy đà của thầy trò Hữu Thắng trong kế hoạch chinh phục giấc mơ vàng SEA Games sắp tới. Có nhiều lý do để tin tưởng trận cầu này sẽ có sức hút nhất định với người xem.

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm