Huyền thoại Malaysia: 'Chúng ta đã bị lừa dối về kế hoạch nhập tịch cầu thủ'

05/06/2021 08:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Safee Sali, tiền đạo trứ danh một thời của Malaysia đã chỉ trích kế hoạch nhập tịch cầu thủ của tuyển nước này sau trận thua 0-4 trước UAE.

Vòng loại World Cup 2022: Malaysia lộ 5 điểm yếu ở trận thua UAE

Vòng loại World Cup 2022: Malaysia lộ 5 điểm yếu ở trận thua UAE

Tuyển Malaysia đã để lộ 5 điểm yếu về chiến thuật ở trận thua 0-4 trước UAE tại vòng loại World Cup 2022. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe có trận đấu thảm họa tại sân Zabeel.

Malaysia trình làng 3 cầu thủ nhập tịch là De Paula, Liridon Krasniqi và Mohamadou Sumareh ở trận đấu với UAE. Tuy nhiên cả 3 cầu thủ nhập tịch này đều gây thất vọng trong trận thua 0-4 của Malaysia. Tiền đạo Safee Sali (37 tuổi), Vua phá lưới ở AFF Cup 2010, đã đưa ra bình luận về trận thua muối mặt của đội tuyển Malaysia: “Thật không dễ dàng khi đối đầu với UAE, đặc biệt khi tuyển Malaysia phải đá trên sân của họ. Tôi có thể nói rằng, tất cả chúng ta đều bị lừa dối bởi đội hình và kế hoạch nhập tịch cầu thủ đang được thực hiện. Tất cả chúng ta đã tin tưởng và đặt kỳ vọng quá cao ở họ”.

“Tôi vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ gốc Malaysia nếu họ được trao cơ hội. Đội tuyển chỉ có thể giành chiến thắng khi mà các cầu thủ đều chơi hết mình vì màu cờ sắc áo”, huyền thoại bóng đá Malaysia lên tiếng.

Chú thích ảnh
Safee Sali là huyền thoại của bóng đá Malaysia

“Đây chưa phải thời điểm để chúng ta đầu hàng. Tuyển Malaysia vẫn còn cơ hội. Chúng ta và Việt Nam cùng với Thái Lan không có sự chênh lệch nhiều về điểm số. Chúng ta vẫn có thể giành vé đi tiếp”, Safee Sali nói tiếp.

De Paula là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất sau thất bại thảm hại của Malaysia trước UAE. Một số CĐV của Malaysia đã kêu gọi thu hồi quốc tịch của cầu thủ này.

Azraai Khor Abdullah, cựu HLV của CLB Kedah (Malaysia) cũng chỉ trích 3 cầu thủ nhập tịch của “Hổ Mã Lai”: “Thật đáng buồn vì thất bại này đã chạm đến lòng tự tôn của chúng ta. Thật thất vọng khi nhìn vào màn trình diễn của 3 cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ gốc Malaysia không chơi tệ như họ. Chúng ta có thể thấy Syafiq (Ahmad), Luqman Hakim (Samsuddin) đều cống hiến 100% sức lực khi vào sân ở hiệp 2. Ngoài ra, thủ môn Farizal Marlias và những cầu thủ có 2 dòng máu (Mã kiều) của đội tuyển đều chơi tốt hơn so với 3 cầu thủ nhập tịch”.

Chú thích ảnh
De Paula bị chỉ trích nặng nề sau trận thua của Malaysia - Ảnh: LĐBĐ Malaysia

“Họ thi đấu với sự cam kết và có tinh thần chiến đấu rất cao. Quan trọng nhất, họ thi đấu bằng cả trái tim trong suốt 90 phút. Như tôi đã nói trước đây, HLV Tan Cheng Hoe cần phải tư vấn nhiều hơn cho những cầu thủ nhập tịch. Bởi vì họ đang khoác áo tuyển quốc gia chứ không phải chơi cho CLB. Đối với tôi, HLV Tan Cheng Hoe còn nhiều việc phải làm. Ông ấy còn thời gian để sửa chữa sai lầm gây ra bởi các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ nhập tịch”, HLV Azraai Khor Abdullah phát biểu.

Ông Azraai Khor Abdullah đánh giá cao Dion Cools, cầu thủ của CLB Midtjylland, người đã chơi trận ra mắt cho Malaysia ở trận gặp UAE: “Như chúng ta đã biết, Cools là cầu thủ giàu kinh nghiệm bởi vì anh ta chơi bóng tại châu Âu. Có thể nói, Cools đã làm tốt nhiệm vụ của mình ở trận gặp UAE. Vì vậy, sự có mặt của Cools có thể sẽ giúp cải thiện hàng phòng ngự của Malaysia ở 2 trận đấu quan trọng trước Việt Nam và Thái Lan”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm