HÚ VÍA: Trọng Hoàng may mắn không bị đuổi sau pha vào bóng nguy hiểm

03/12/2016 19:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Việt Nam lẽ ra đã gặp rất nhiều khó khăn nếu như trọng tài người Australia Gillet Gavan bắt nặng tay hơn trong tình huống vào bóng nguy hiểm của Trọng Hoàng.

Phút 19, trong một pha bóng không có gì đặc biệt bên phần sân của Indonesia, Trọng Hoàng đã vào bóng cả 2 chân rất nguy hiểm với Lestusen. Các cầu thủ Indonesia lập tức phản ứng rất dữ dội với Trọng Hoàng và đòi trọng tài truất quyền thi đấu của Trọng Hoàng. Nhưng may mắn cho Việt Nam là trọng tài Gavan chỉ rút ra thẻ vàng cho Trọng Hoàng.

Trên sân, các cầu thủ Việt Nam thở phào một cách nhẹ nhõm, bởi nếu đó là một thẻ đỏ, chúng ta sẽ gặp vô vàn khó khăn khi phải chơi thiếu người ở chảo lửa Pakansari. Tại AFF Cup năm 2010, cũng với pha bóng như thế, Trọng Hoàng đã bị thẻ đỏ trong trận đấu với Singapore, nhưng Việt Nam vẫn thắng 1-0 để vào bán kết.



V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm