Học trò HLV Park Hang Seo 'giải cứu' đội của bầu Đức

27/03/2021 16:12 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Được chi viện hàng loạt nhân sự từ đội 1 HAGL, Công an Nhân dân vẫn chưa có chiến thắng ở giải hạng Nhất quốc gia 2021.

Công an Nhân dân đặt mục tiêu thăng hạng V-League

Công an Nhân dân đặt mục tiêu thăng hạng V-League

Đội bóng Công an Nhân dân đang thi đấu tại giải hạng Nhì quốc gia đặt mục tiêu lên thi đấu giải hạng nhất quốc gia và V-League trong vòng hai năm tới.

Cuộc so tài của Công an nhân dân và Đắk Lắk diễn ra vào chiều 26/3 là trận đấu sớm nhất vòng 2 của giải đấu sân sau V-League.

Với sự chi viện của cả đội hình HAGL cho Công an Nhân dân mượn năm nay như Minh Bình, Thanh Sơn, Thanh Bình…, đội bóng áo lính được dự đoán sẽ có thể làm nên chuyện. Công an Nhân dân cũng mượn luôn sân Pleiku làm sân nhà.

Minh Bình, Hữu Thắng, Park Hang Seo, giải hạng Nhất quốc gia 2021, bóng đá, tin bóng đá, giải hạng Nhất, vòng 2 giải hạng Nhất Quốc gia 2021
Minh Bình (số 10) phải tìm cơ hội thi đấu ở giải hạng Nhất nhiều năm qua. Ảnh: VPF

Trước đó ở vòng 1, Công an Nhân dân đã bị Cần Thơ cầm hoà 1-1 trong trận cầu nhiều tai tiếng của thủ môn Thanh Vũ.

Tuy nhiên, những diễn biến ở sân Pleiku trong trận mở màn sân nhà của Công an Nhân dân đã không hề thuận lợi. Họ thậm chí bị đội bóng xóm giềng Đắk Lắk mở tỷ số sớm từ phút 13. Ngọc Ánh là người kết thúc chuẩn xác đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội sau sai lầm của hậu vệ chủ nhà.

Phải chờ đến 20 phút sau, Lê Minh Bình mới có thể gỡ hoà cho Công an Nhân dân. Cầu thủ được bầu Đức cho đội bóng áo lính mượn năm nay đã thể hiện cái duyên của mình ở giải này. Minh Bình với bàn gỡ 1-1 cho đội nhà cũng đã có pha lập công đầu tiên ở giải hạng Nhất 2021.

Với 2 điểm sau 2 trận, cả Công an Nhân dân và Đắk Lắk vẫn đang có 2 trận hoà ở giải hạng Nhất 2021.

Điều đáng nói với Minh Bình là tiền đạo này rất được HLV Park Hang Seo kỳ vọng ở đội tuyển U22 Việt Nam cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà năm nay.

Minh Bình từng toả sáng ở Bà Rịa Vũng Tàu theo dạng cho mượn cũng từ HAGL. Năm nay, bầu Đức đã đổi ý cho Minh Bình tới Công an Nhân dân.

Chân sút này không thể trụ lại đội 1 HAGL dù đã được gọi về CLB. Tên tuổi của Minh Bình vẫn không thể sánh bằng những đàn anh như Công Phượng, Văn Toàn, Brandao, Đại Dương lẫn Bảo Toàn. Khi HLV Kiatisuk chỉ dùng 2 chân sút trên hàng công năm nay, Minh Bình không hề có chỗ đứng ở phố Núi.

Do đó, chỉ có ra đi, Minh Bình mới mong tìm được cơ hội để duy trì phong độ. Trường hợp của Minh Bình rất giống Hữu Thắng.

Tiền đạo được xem là phiên bản Quang Hải 2.0 toả sáng rực rỡ đưa Bình Định lên V-League 2021 và ghi bàn vào lưới ĐTQG nhưng rồi, lại rơi vào cảnh dự bị khi trở về đội 1 Viettel.

Trong hoàn cảnh Viettel sử dụng toàn ngoại binh trên hàng công và nhiều tên tuổi đàn anh vẫn chịu cảnh dự bị dài hạn, Hữu Thắng đang đối diện với tương lai đầy bất ổn.

Việc duy trì phong độ của tiền đạo này ảnh hưởng rất lớn cho kế hoạch bảo vệ HCV SEA Games 31 của ông HLV Park Hang Seo.

Từ cách đây 2 năm, HLV Park Hang Seo đã nhận thấy tiềm năng của Hữu Thắng và đưa cầu thủ này khoác áo số 10 ở U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm