HLV vô địch Champions League nghiêm khắc với ngoại binh FLC Thanh Hóa

12/01/2017 18:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Tình huống phản ứng đá một loạt chai nước của Uche khi bị thay ra ở cuối trận đấu với SLNA tại vòng 1 V-League 2017 đã khiến không ít CĐV của FLC Thanh Hóa tỏ ra bức xúc, dù tiền đạo này là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Ngay sau tình huống đó, tiền đạo này đã được ban huấn luyện nhắc nhở và đã Uche đã có hành động nhặt lại những chai nước bị đá tung tóe trước đó và giơ tay xin lỗi khán giả.

Sau trận đấu đó, và đặc biệt là trước chuyến làm khách ở Nha Trang gặp S.Khánh Hòa BVN, Uche cũng đã được HLV Petrovic nhắc nhở nghiêm túc. Nhà cầm quân từng vô địch Champions League này không quên chỉnh đốn thêm về thái độ thi đấu, nhất là sự tích cực cả về tinh thần lẫn chuyên môn với chân sút Uche.

“Quan điểm của tôi là xây dựng đội bóng có sức mạnh tập thể, các cầu thủ đều phải thể hiện hết khả năng về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp cho đội nhà. Việc rút kinh nghiệm phải được các cầu thủ và ban huấn luyện thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nhất”, HLV Petrovic cho biết thêm.

Vừa có màn khởi đầu mùa giải thuận lợi bằng chiến thắng trước SLNA song FLC Thanh Hóa đã sớm đối mặt với vấn nạn chấn thương khi một số vị trí trụ cột sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách trước S.Khánh Hòa BVN vào chiều 14/1.

Hà Nội T&T không phục HLV vô địch Champions League của Thanh Hóa

Hà Nội T&T không phục HLV vô địch Champions League của Thanh Hóa

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định ông không biết gì về HLV từng vô địch European Cup Ljupko Petrovic của FLC Thanh Hóa và cho rằng Hà Nội T&T thua chỉ bởi đã thay người quá nhiều.


Trên thực tế, trước vòng 1, đội bóng xứ Thanh đã có tới 3-4 vị trí chấn thương ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó phải kể đến Ngô Hoàng Thịnh, Đình Tùng, Lục Xuân Hưng. Đây là 3 trường hợp chấn thương nặng nhất của FLC Thanh Hóa.

Cầu thủ trẻ Lục Xuân Hưng đang phải chạy đua từng ngày để sớm trở lại tập luyện. Tuy vậy, theo bộ phận y tế của CLB, trung vệ trẻ này sớm nhất cũng phải sang giai đoạn lượt về mới có thể thi đấu. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lục Xuân Hưng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn lượt đi của FLC Thanh Hóa mùa này.

Trong khi đó, Ngô Hoàng Thịnh dính chấn thương từ AFF Cup 2016 và vẫn chưa trở lại sân cỏ. Tiền vệ này được chuẩn đoán phải cần thêm ít nhất 2 tuần nữa mới có thể thi đấu. Điều này có nghĩa, Hoàng Thịnh tiếp tục vắng mặt ở vòng 2 (gặp chủ nhà S.Khánh Hòa BVN) và vòng 3 (gặp đội khách Long An).

Trường hợp của Đình Tùng cũng khá hy hữu khi tiền đạo này không may dính chấn thương tại giải FLC Cup lần thứ 2. Mặc dù chấn thương chủ yếu là phần mềm song Đình Tùng cũng phải khâu vài mũi.

HLV vô địch Champions League đưa FLC Thanh Hóa vào chung kết

HLV vô địch Champions League đưa FLC Thanh Hóa vào chung kết

Sau 2 trận đấu đầu tiên không thật sự thành công với FLC Thanh Hóa, HLV Ljupko Petrovic đã có được chiến thắng đầu tiên khi FLC Thanh Hóa của ông đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-2 trước Hà Nội T&T...


Đình Tùng đã vào sân thay người trong hiệp 2 trong trận đấu với SLNA song ngay sau trận đấu đó, cầu thủ mang áo số 2 này lại tái phát chấn thương và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu với S.Khánh Hòa BVN.

Ngoài ra, một số vị trí trụ cột khác của FLC Thanh Hóa cũng bị đau nhẹ như Van Bakel, Đình Đồng, Bật Hiếu, Tăng Tuấn. Nói về vấn đề này, HLV Petrovic cho biết: "Chúng tôi đã có những phương án để đối mặt với vấn đề chấn thương và đã áp dụng ngay ở trận đấu đầu tiên gặp SLNA.

Những vị trí thay thế đã chơi tốt, đặc biệt là các cầu thủ trẻ như Thanh Bình, Quốc Phương, những cầu thủ mới như Trọng Hoàng, Đinh Tiến Thành. Mục tiêu của FLC Thanh Hóa ở trận này là 3 điểm nhưng chúng tôi dành sự tôn trọng đối với đối thủ”.

Khánh Hưng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm