HLV U22 Malaysia không ngại Việt Nam, chỉ sợ gặp Thái Lan ở bán kết

12/08/2017 08:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Datuk Ong Kim Swee của U22 Malaysia đã có bài những chia sẻ trên tờ Fox Sports Asia về cơ hội của đội tuyển tại SEA Games. Ông khẳng định đội sẽ vượt qua vòng bảng và không ngại bất cứ đối thủ nào ở bán kết, trừ Thái Lan

PV: Vài ngày nữa là SEA Games chính thức bắt đầu, ông có thể cho biết cảm giác về tầm quan trọng của sự kiện này?

HLV Ong Kim Swee: SEA Games không chỉ có bóng đá mà còn nhiều môn thể thao khác nhưng bóng đá là ưu tiên hàng đầu. Bất cứ quốc gia nào tổ chức SEA Games, ưu tiên số 1 của họ vẫn là bóng đá. Việc giành được một HCV bóng đá có nghĩa là bạn đã giành chiến thắng tổng thể trong SEA Games.

Bạn có thể thấy Chính phủ một số nước tham gia trực tiếp vào các cuộc tranh tài trong môn bóng đá với niềm tự hào đặc biệt như Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan. Bóng đá là môn thể thao số 1 ở các quốc gia này. Bất cứ khi nào có SEA Games, bóng đá là điểm thu hút chính và mọi người đều muốn chúng tôi giành HCV. Tôi trở lại từ sau SEA Games 2011, mỗi khi tham gia, mục tiêu đơn giản của tôi là giành HCV.

Chú thích ảnh
HLV Ong Kim Swee (phải) từng giành HCV SEA Games 2011, bên trái là "lão nông" Rajagobal, HLV giúp U23 Malaysia giành HCV SEA Games 2009.

PV: U22 Malaysia nằm ở bảng A, thực tế vẫn quá mạnh so với U22 Lào và U22 Brunei. Hai đối thủ chính sẽ là U22 Singapore và U22 Myanmar phải không?

Tôi nghĩ có thể nói như vậy nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ Brunei hay Lào. Dựa trên những gì tôi được chứng kiến về họ, đây không phải một đội tuyển tệ.

PV: Nhìn sang bảng đấu còn lại, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia cùng các đội tuyển khác được ông đánh giá mức độ nguy hiểm như thế nào?

Tôi không nghi ngờ gì về việc Thái Lan sẽ vượt qua vòng bảng. Vị trí thứ hai sẽ là cuộc đấu giữa Indonesia và Việt Nam. Campuchia có thể phá bĩnh các đội tuyển khác vì có đội hình khá cân bằng với 7, 8 cầu thủ từng tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Chúng tôi là đội chủ nhà và tôi tin bất cứ đội nào ở bảng B sẽ cố gắng tránh Malaysia ở bán kết. Tất nhiên, chúng tôi không muốn gặp Thái Lan vì đó là đối thủ khiến ai cũng tin chiến thắng sẽ thuộc về họ. Ở bán kết, điều gì cũng có thể xảy ra và được chơi trên sân nhà là điều rất quan trọng.

U22 Thái Lan vừa thắng U22 Malaysia 3-0 ở vòng loại U23 châu Á 2018.

SEA Games 29: Chủ nhà Malaysia quy định nghiêm ngặt về dinh dưỡng cho các đoàn thể thao

SEA Games 29: Chủ nhà Malaysia quy định nghiêm ngặt về dinh dưỡng cho các đoàn thể thao

Ngày 6/8, nước chủ nhà Malaysia đã thông báo một quy định khá ngặt nghèo dành cho các đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 (hay còn gọi là SEA Games 29). Theo Ủy ban Olympic Malaysia (MASOC), tất cả các vận động viên (VĐV) tham dự giải sẽ phải sử dụng chung một thực đơn, với các món ăn đã được Viện Y học Thể thao Malaysia kiểm duyệt.

PV: Quá trình chuẩn bị của U22 Malaysia đã đi đến đâu và ông có hài lòng với những gì đang diễn ra?

Trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2018 tại Thái Lan, chúng tôi có 5 ngày chuẩn bị, trước SEA Games là 10 ngày và tôi không thể yêu cầu nhiều hơn. Mối quan tâm duy nhất của tôi là hai tiền đạo S.Kumaahran và N.Thanbalan chấn thương. Tôi hi vọng họ sẽ hồi phục hoàn toàn trước khi công bố danh sách cuối cùng vào ngày 12/8.

PV: Chỉ có ba nước từng giành HCV là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Ông đánh giá về trình độ giữa các quốc gia ở thời điểm này như thế nào?

Khoảng cách về trình độ ngày càng được thu hẹp lại. Hiện tại không còn như năm 2009, 2011 khi bạn có thể đánh bại Lào, Brunei, Timor Leste hay Campuchia một cách dễ dàng. Brunei chỉ thua Australia 0-2 ở vòng loại U23 châu Á 2018, nhiệm vụ chiến thắng giờ không còn dễ dàng nữa.

Chú thích ảnh
U22 Thái Lan (trái) vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Lợi thế của U22 Malaysia là được chơi trên sân nhà.

PV: Nhắc đến Australia, họ cũng là một thành viên của AFF và AFC, ông có nghĩ nên để họ tham gia SEA Games?

Một gợi ý thú vị. Bóng đá ở SEA Games khá giống với Olympic, nhưng ở đây tất cả các cầu thủ đều phải dưới 22 tuổi hoặc 23 tuổi (các năm trước). Thế nhưng, tôi tin tằng, nếu Australia tham dự, SEA Games sẽ thú vị lên rất nhiều.

PV: Ngôi sao nào của U22 Malaysia mà chúng tôi có thể dành sự chú ý đặc biêt trong suốt giải đấu?

Muhammad Akhyar là một cầu thủ tấn công mới 19 tuổi nhưng tôi tin rằng cậu ta còn tiến xa. Anh ấy không ngại bất cứ cầu thủ phòng ngự nào dù thể chất của bản thân không phải đặc biệt. Thế nhưng, cậu ấy rất tuyệt và nếu có cơ hội thi đấu tại SEA Games, cậu ấy sẽ có dịp phát triển.

 

Danh sách 27 cầu thủ U22 Malaysia:

Thủ môn (3): Ifwat Akmal Chek Kassim (Kedah), Haziq Nadzli (Johor Darul Ta’zim), Amierul Hakimi Awang (Terengganu)

Hậu vệ (6): Dominic Tan (Johor Darul Ta’zim), Adib Zainudin (Felcra FC), Adam Nor Azlin (Selangor), Irfan Zakaria (Kuala Lumpur), Raphi Azizan Mariappen (PJ Rangers FC), Syazwan Zaipol Bahari (PKNP FC)

Tiền vệ (11): Amirul Hisyam Awang Kechik, Ariff Farhan Md Isa (Kedah), Syamer Kutty Abba (Pulau Pinang), Nor Azam Abdul Azih, Matthew Davies (Pahang), Danial Arnier Norhisham, Ahmad Azriddin Rosli (Felda United), Danial Ashraf Abdullah (Kelantan), Syahmi Safari (Selangor), Syazwan Andik Ishak (Johor Darul Ta’zim), Tommy Mawat Bada (Sarawak)

Tiền đạo (7): Akhyar Rashid, Syafig Ahmad (Kedah), Jafri Firdaus Chew, S Kumaahran (Pulau Pinang), Safawi Rasid (Johor Darul Ta’zim), N Thanabalan (Felcra FC), Sean Eugene Selvaraj (Negeri Sembilan).

 

Lịch thi đấu tại SEA Games 29 của U22 Malaysia:

- 19:45, 14/8, U22 Malaysia – U22 Brunei (SVĐ Shah Alam)

- 19:45, 16/8, U22 Malaysia – U22 Singapore (SVĐ Shah Alam)

- 19:45, 21/8, U22 Malaysia – U22 Myanmar (SVĐ Shah Alam)

- 19:45, 23/8, U22 Malaysia – U22 Lào (SVĐ Shah Alam)

Hiếu Lương

Theo Fox Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm