HLV Park Hang Seo xếp sau Kiatisuk ở đấu trường AFF Cup

18/06/2020 15:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trang ASEAN FOOTBALL vừa liệt kê thành tích của những HLV đứng đầu Đông Nam Á tại AFF Cup trong 10 năm qua, 2010 đến 2020. HLV Park Hang Seo dù chỉ dẫn dắt ĐTQG Việt Nam thời gian ngắn nhưng đã gần san bằng thành tích của huyền thoại Đông Nam Á Kiatisuk Senamueang.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Kiatisuk chúc người hâm mộ Việt Nam vượt qua dịch Covid-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Kiatisuk chúc người hâm mộ Việt Nam vượt qua dịch Covid-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Kiatisuk chúc người hâm mộ Việt Nam vượt qua dịch Covid-19.

Chiến lược gia Kiatisuk Senamueang là người thành công bậc nhất khi dẫn dắt ĐTQG Thái Lan và thời kỳ “Zico Thái” làm việc ở quê hương mình, ông đã giúp bóng đá xứ Chùa Vàng gặt hái vô số thành tựu.

Cụ thể, Kiatisuk đã đưa đội bóng giành chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016, giúp đội tuyển Thái Lan vào vòng 12 đội cuối cùng vòng loại World Cup 2018.

Thành tích mà Kiatisuk có được sau 43 trận đấu làm việc cho ĐTQG Thái Lan là 22 chiến thắng 7 trận hoà và thua 14 trận.

Trung bình, đội tuyển Thái Lan dưới tay HLV Kiatisuk có tỷ lệ chiến thắng 51,2%.

Kiatisuk được đánh giá là HLV thành công nhất Đông Nam Á thập kỷ qua
Kiatisuk được đánh giá là HLV thành công nhất Đông Nam Á thập kỷ qua

Con số này là cao nhất so với 7 người xếp phía sau. HLV Park Hang Seo đang dần tiếp cận thành tích này của cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan. Thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam hiện đã có 1 chức vô địch AFF Cup 2018 và ông Park đã từng giúp Việt Nam lọt TOP 8 Asian Cup 2019.

Ông Park đang có tỷ lệ 50% chiến thắng sau 22 trận đấu dẫn dắt Việt Nam (11 trận thắng, 8 hoà, 3 thua).

HLV Park Hang Seo sau 2 năm làm việc cho bóng đá Việt Nam cũng mau chóng vượt mặt nhiều HLV lão làng để xếp thứ 2 trong danh sách
HLV Park Hang Seo sau 2 năm làm việc cho bóng đá Việt Nam cũng mau chóng vượt mặt nhiều HLV lão làng để xếp thứ 2 trong danh sách

Vị trí thứ 3 thuộc về HLV huyền thoại Singapore, ông Avramovic. Cựu thuyền trưởng ĐTQG Singapore đã giúp Singapore vô địch AFF Cup vào năm 2012. Tổng cộng 29 trận đấu, Singapore dưới tay ông Avramovic đã có 9 trận thắng, 5 trận hoà, 15 thất bại, tỷ lệ phần trăm chiến thắng là 31%.

Vị trí thứ 4 thuộc về Rajagopal. Chiến lược gia người Malaysia đã đưa ĐTQG nước nhà giành được AFF Cup năm 2010. Sau 52 trận, ông thầy từng được Việt Nam liên hệ dẫn dắt ĐTQG này có 14 trận thắng, hoà 15 trận và thua 23 trận, đạt tỷ lệ 26,9%.

Cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Alfred Riedl xếp thứ 5 trong danh sách này. Ông thầy người Áo làm việc ở ĐTQG Indonesia, đã đưa đội bóng về đích với vị trí Á quân của AFF Cup 2010 và 2016. Ông Alfred Riedl kiểm soát đội tuyển Indonesia sau 35 trận đấu và có 19 chiến thắng, hoà 7 trận, 9 trận thua, đạt phần trăm chiến thắng là 54,3%.

HLV Tan Cheng Hoe sau thành tích giúp Malaysia đoạt danh hiệu Á quân AFF Cup 2018 được xếp thứ 6. Ông Tan dẫn dắt ĐTQG Malaysia trong 32 trận và đang có 17 chiến thắng, 4 hoà, 9 thua, đạt tỷ chiến thắng 56,7%. HLV Wilfred của ĐTQG Thái Lan xếp thứ 7 và hạng 8 là HLV Dollah Salleh, cựu HLV trưởng ĐTQG Malaysia năm 2014.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm